Cập nhật tình hình cúm gia cầm năm 2012

  • Thread starter lieunguyen
  • Ngày gửi
Trong ngày, có báo cáo ổ dịch mới phát sinh từ Tuyên Quang, cụ thể như sau:

Tuyên Quang: Từ ngày 4/9/2012 đến 5/9/2012, bệnh cúm gia cầm đã xảy ra tại 7 xã thuộc huyện Sơn Dương. Tổng số gia cầm phải tiêu hủy là 15.813 con.

Hiện nay, cả nước có 07 tỉnh Hà Tĩnh, Ninh Bình, Nam Định, Bắc Kạn, Quảng Ngãi, Hòa Bình và Tuyên Quang có dịch cúm gia cầm chưa qua 21 ngày.



Thông tin : Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn - CỤC THÚ Y - DEPARTMENT OF ANIMAL HEALTH

------------------------
Tin vắn NN&NT ngày 14-9
14/09/2012, 06:57 (GMT+7)
(HNM) - Dịch cúm gia cầm đã xảy ra tại 7 xã thuộc huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, tổng số gia cầm phải tiêu hủy là 15.813 con. Hiện nay, cả nước có 7 tỉnh Hà Tĩnh, Ninh Bình, Nam Định, Bắc Kạn, Quảng Ngãi, Hòa Bình và Tuyên Quang có dịch cúm gia cầm chưa qua 21 ngày.

* Thức ăn chăn nuôi vừa có đợt tăng giá mới trong tháng 9, thức ăn đậm đặc tăng thêm khoảng 400 đồng/kg và thức ăn hỗn hợp tăng khoảng 200 đồng/kg. Nguyên nhân là do các loại nguyên liệu như khô dầu đậu nành, dầu mỡ cá… nhập khẩu tăng mạnh đã đẩy giá thức ăn trong nước tăng theo.
(Hà Nội Mới)
-------------------------------------------------------------------------------------------

Công bố hết dịch cúm gia cầm trên địa bàn Hải Phòng

Đến nay, toàn bộ 10 địa phương trên địa bàn thành phố có dịch cúm gia cầm đã qua 21 ngày, không có gia cầm ốm, chết do cúm gia cầm. Công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia cầm đang được các địa phương tiếp tục thực hiện theo quy định.

Toàn thành phố tiêm vắc xin p hòng bệnh cúm cho hơn 900 nghìn gia cầm ở các vùng dịch và vùng có nguy cơ bùng phát cao. (Báo Hải Phòng
)
--------------------------------------------------------------------
Cập nhật ngày 19/9/2012
Thông tin tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm ngày 19.9.2012

Dịch Cúm gia cầm Trong ngày, không có báo cáo ổ dịch mới phát sinh từ các địa phương. Hiện nay, cả nước có 5 tỉnh Hà Tĩnh, Ninh Bình , Quảng Ngãi, Hòa Bình và Tuyên Quang có dịch cúm gia cầm chưa qua 21 ngày. 2. Dịch Lở mồm long móng (LMLM) Trong ngày, không có báo cáo ổ dịch mới phát sinh từ các địa phương. Hiện nay, cả nước không còn tỉnh nào có dịch LMLM. 3. Dịch Tai xanh trên lợn Trong ngày, không có báo cáo ổ dịch mới phát sinh từ các địa phương. Hiện nay, cả nước có 04 tỉnh: Đắk Lắk, Cao Bằng, Bắc Cạn và Cần Thơ có dịch tai xanh chưa qua 21 ngày. II. CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH Lãnh đạo Cục Thú y, các Cơ quan Thú y vùng đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống dịch tai xanh tại các địa phương./.



Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn- CỤC THÚ Y - DEPARTMENT OF ANIMAL HEALTH

---------------------------------------------------------------------------------------

Cập nhật ngày 20/9/2012

Ngày 20-9, ông Phạm Hồng Sơn - Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Quảng Bình cho biết: thông tin Quảng Bình tái phát dịch cúm gia cầm (H5N1) là không chính xác.
Trước đó, ngày 17-8, UBND tỉnh Quảng Bình đã có Quyết định công bố hết dịch cúm gia cầm vào ngày 17-8-2012.
Chi cục Thú y tỉnh đã kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình dịch, nhưng không hề phát hiện có ổ dịch mới hay ổ dịch tái phát. Tại các địa phương có dịch trước đây, bà con nông dân đang tái chăn nuôi và phát triển lại đàn gia cầm nuôi an toàn.

Ngày 18-9, một số cơ quan báo chí đã đưa tin dịch cúm gia cầm lại tái phát tại hai huyện Lệ Thủy và Quảng Ninh (Quảng Bình). Trong đó, huyện Lệ Thủy có hai xã phát dịch là Lộc Thủy và Sơn Thủy; huyện Quảng Ninh có một xã là An Ninh. Theo những thông tin này, chỉ riêng huyện Lệ Thủy đã có hàng nghìn gia cầm ốm chết, kết quả xét nghiệm bệnh phẩm dương tính với vi-rút H5N1 gây hoang mang lo lắng cho người dân.
 


Last edited by a moderator:
Trong ngày, có báo cáo ổ dịch mới phát sinh từ Tuyên Quang, cụ thể như sau:

Tuyên Quang: Từ ngày 4/9/2012 đến 5/9/2012, bệnh cúm gia cầm đã xảy ra tại 7 xã thuộc huyện Sơn Dương. Tổng số gia cầm phải tiêu hủy là 15.813 con.

Hiện nay, cả nước có 07 tỉnh Hà Tĩnh, Ninh Bình, Nam Định, Bắc Kạn, Quảng Ngãi, Hòa Bình và Tuyên Quang có dịch cúm gia cầm chưa qua 21 ngày.


Thông tin : Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn - CỤC THÚ Y - DEPARTMENT OF ANIMAL HEALTH

Thanks..Cập nhật thường xuyên cho Hội nhé. . .
:6^:
 
Lại trời! Tránh lang sang tỉnh con, bầy gà gần xuất chuồng rồi!
 
- bệnh dich thì hàng năm đều có ít hay nhiều và người dân địa phương, chính quyền cơ sở,thú y cơ sở có báo để cập nhật hay không thôi .
- như năm nay bệnh cúm nổ ra mạnh hơn độc lực vrut cao lên làm gà chết nhanh và nhiều hơn năm 2010 ( tỷ lệ từ 60-80% tổng đàn -> theo số liệu của mình nắm được ở một số đàn gà nuôi thả vườn khu mình)
 
Hix ! nghe sợ quá, mới tập nuôi được 100 con để kiếm tiền xài tết.... hy vọng đừng có dịch ở Miền Nam...
 
Hôm nay có gì mới không Bác lieunguyen.?.
Cập nhật thêm thông tin bằng cách sửa bài viết ở chủ đề để luôn mới Bác nhé.
:6^:
 

Tin ngày 20/9/2012
Theo Cục Thú y (Bộ NN&PTNT), từ tháng 8-2012 đến nay, dịch cúm gia cầm tiếp tục tái phát tại khu vực miền Bắc và miền Trung do nhóm virus H5N1 mới đặc biệt nguy hiểm, có độc lực cao thuộc nhánh 2.3.2.1 (nhóm C). Nhóm virus này mới xâm nhập vào Việt Nam, lây lan dọc theo tuyến giao thông từ Bắc vào Nam và mới đây đã xuất hiện tại Quảng Ngãi. Trong hai tuần qua, tỉnh Hòa Bình và Tuyên Quang đã xuất hiện dịch cúm gia cầm. Đến nay cả nước đã có tám tỉnh có dịch gồm: Hà Tĩnh, Ninh Bình, Nam Định, Bắc Kạn, Quảng Ngãi, Tuyên Quang, Thanh Hóa và Hòa Bình.

Một tuần nay, gà “trọc đầu” lại tràn về chợ gia cầm Hà Vĩ, huyện Thường Tín, Hà Nội với số lượng 10-15 tấn/ngày, gây khó khăn cho tình hình kiểm soát dịch bệnh và ảnh hưởng lớn đến thị trường gà nội địa. Trung bình mỗi ngày có khoảng 3-4 xe tải chở gà nhập lậu từ Trung Quốc tràn về chợ Hà Vĩ, sau đó tỏa đi khắp ngóc ngách của Hà Nội. Trước đó, tình hình buôn bán, vận chuyển gà nhập lậu Trung Quốc đã giảm khi Thủ tướng có công điện khẩn yêu cầu các địa phương kiểm soát chặt việc buôn bán, vận chuyển gia cầm nhập lậu. Một tuần trở lại đây, do giá gà trong nước tăng mạnh, gà “trọc đầu” đã tái xuất hiện. Hiện giá gà loại này tại biên giới khoảng 20.000-25.000 đồng/con, về đến Hà Nội được đẩy lên 50.000-60.000 đồng/con.

Ông NGUYỄN ĐỨC TRỌNG, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi
(Bộ NN&PTNT)
 
Tin ngày 20/9/2012
Theo Cục Thú y (Bộ NN&PTNT), từ tháng 8-2012 đến nay, dịch cúm gia cầm tiếp tục tái phát tại khu vực miền Bắc và miền Trung do nhóm virus H5N1 mới đặc biệt nguy hiểm, có độc lực cao thuộc nhánh 2.3.2.1 (nhóm C). Nhóm virus này mới xâm nhập vào Việt Nam, lây lan dọc theo tuyến giao thông từ Bắc vào Nam và mới đây đã xuất hiện tại Quảng Ngãi. Trong hai tuần qua, tỉnh Hòa Bình và Tuyên Quang đã xuất hiện dịch cúm gia cầm. Đến nay cả nước đã có tám tỉnh có dịch gồm: Hà Tĩnh, Ninh Bình, Nam Định, Bắc Kạn, Quảng Ngãi, Tuyên Quang, Thanh Hóa và Hòa Bình.

Một tuần nay, gà “trọc đầu” lại tràn về chợ gia cầm Hà Vĩ, huyện Thường Tín, Hà Nội với số lượng 10-15 tấn/ngày, gây khó khăn cho tình hình kiểm soát dịch bệnh và ảnh hưởng lớn đến thị trường gà nội địa. Trung bình mỗi ngày có khoảng 3-4 xe tải chở gà nhập lậu từ Trung Quốc tràn về chợ Hà Vĩ, sau đó tỏa đi khắp ngóc ngách của Hà Nội. Trước đó, tình hình buôn bán, vận chuyển gà nhập lậu Trung Quốc đã giảm khi Thủ tướng có công điện khẩn yêu cầu các địa phương kiểm soát chặt việc buôn bán, vận chuyển gia cầm nhập lậu. Một tuần trở lại đây, do giá gà trong nước tăng mạnh, gà “trọc đầu” đã tái xuất hiện. Hiện giá gà loại này tại biên giới khoảng 20.000-25.000 đồng/con, về đến Hà Nội được đẩy lên 50.000-60.000 đồng/con.

Ông NGUYỄN ĐỨC TRỌNG, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi
(Bộ NN&PTNT)

Cảm ơn chị! Khó khăn chồng chất khó khăn nữa rồi!
 
Dịch bệnh gia súc, gia cầm có xu hướng chững lại

Tỉnh Thái Bình công bố dịch cúm gia cầm ở hai xã

Thứ sáu, 21/09/2012 07:32
Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình đã công bố dịch cúm gia cầm tại 2 xã là Quang Trung và Vũ Hòa của huyện Kiến Xương với gần 1.800 con gia cầm mắc dịch, buộc phải tiêu hủy.

--------

Theo báo cáo của Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn), tuần qua dịch bệnh gia súc, gia cầm đã có xu hướng chững lại, không có dấu hiệu lây lan ra các tỉnh khác và các tỉnh có dịch đều không phát sinh thêm ổ dịch mới.

Tính đến hết ngày 20/9, chỉ còn 5 tỉnh gồm Hà Tĩnh, Ninh Bình, Quảng Ngãi, Hòa Bình và Tuyên Quang có dịch cúm gia cầm chưa qua 21 ngày và dịch lợn tai xanh chỉ còn xuất hiện tại 4 tỉnh là Đắc Lắc, Cao Bằng, Bắc Kạn và Cần Thơ.

Sau khi dịch cúm gia cầm tái phát tại một số tỉnh, thành miền Bắc và miền Trung, Trung tâm chẩn đoán thú y Trung ương đã lấy mẫu xét nghiệm, nghiên cứu.

Ông Nguyễn Tùng, Phó Giám đốc Trung tâm cho biết qua nghiên cứu, đã phát hiện chủng virus cúm gia cầm mới có độc lực cao hơn, vẫn thuộc nhánh 2.3.2.1 nhưng có sự khác biệt với virus 2.3.2.1 (nhóm A và nhóm B) và được gọi là nhóm C. Hiện Trung tâm đã và đang phân lập giải mã gien chủng virus này.

Đánh giá về tình hình dịch, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm cho rằng dịch đã có dấu hiệu chững lại do các tỉnh khu vực biên giới phía Bắc triển khai tốt việc ngăn chặn tình trạng nhập lậu gia cầm qua biên giới.

Tuy nhiên, để kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, Ban Chỉ đạo yêu cầu Cục Thú y tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khẩn trương phân lập chủng virus cúm gia cầm mới được phát hiện, đồng thời tham mưu cho Bộ chỉ đạo việc sử dụng vắcxin cúm gia cầm đối với các địa phương trên cả nước để đạt hiệu quả cao nhất trong việc phòng chống dịch./.

(Cầu mong qua nhanh nhanh lên!!! Đợi qua 21 ngày dịch còn lâu hơn đợi ấp trứng nở nữa...:7^::7^::7^:)
 
Last edited by a moderator:
Tình hình là đàn gà của minh đàng bị bệnh, ko biết có phải dịch cúm ko nhưng triệu chứng là bỏ ăn, khó thở, rù. Bị 3 ngày nay rồi, một ngày toi 3 con, và có xu hướng toi cả đàn.
Hiện đàn gà được 2 tháng, đã uống newcatle đợt 2.
Kính mong ace có kinh nghiệm chia sẽ cách chữa trị với. gấp lắm ạ !
 
(Dân trí- Ngày 03/10/2012) - Tại các tỉnh phía Bắc vừa phát hiện nhóm vi rút cúm gia cầm mới có độc lực mạnh nhưng chưa có vắc-xin chủng ngừa khiến dịch bệnh có nguy cơ bùng phát. Trước tình hình trên thành phố vừa có công văn yêu cầu các ban ngành khẩn cấp chống dịch.
Theo thống kê của Cục Thú y, từ đầu năm đến nay dịch cúm gia cầm đã phát sinh tại 115 xã của 55 huyện thuộc 21 tỉnh thành trên cả nước. Dịch cúm đã làm hơn 95 nghìn con gia cầm mắc bệnh, tổng số chết và tiêu hủy lên đến 214 nghìn con. Dịch bệnh không chỉ tác động tiêu cực đến ngành chăn nuôi mà còn đe dọa sinh mạng của con người. Tính từ đầu năm cả nước đã có 4 người nhiễm vi -út cúm trong đó có 2 trường hợp tử vong.

Kết quả giám sát vi rút cúm trên gia cầm của Cục Thú y mới đây cho thấy tại khu vực các tỉnh phía Bắc mới xuất hiện một nhóm vi rút mới thuộc nhánh 2.3.2.1 (nhóm c). Loại vi rút này biến đổi khôn lường và có độc lực mạnh làm gia tăng tỷ lệ mắc bệnh và chết trên đàn thủy cầm. Hiện vẫn chưa tìm ra loại vắc xin để phòng loại vi rút mới này.

Nhằm mục đích khoanh vùng dịch không để lây lan rộng, cuối tháng 9 vừa qua Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã yêu cầu ngưng vận chuyển gia cầm sống từ các tỉnh phía Bắc qua địa bàn hai tỉnh Quảng Ngãi và Kon Tum vào các tỉnh phía Nam.
-----------------------(Thông tin riêng: Em mới đổ đàn gà ác và ra đời mấy chục em gà rừng lai...tình hình kiểu này....vừa ngồi vừa runnnn...nnnn)
 
(Dân trí- Ngày 03/10/2012) - Tại các tỉnh phía Bắc vừa phát hiện nhóm vi rút cúm gia cầm mới có độc lực mạnh nhưng chưa có vắc-xin chủng ngừa khiến dịch bệnh có nguy cơ bùng phát. Trước tình hình trên thành phố vừa có công văn yêu cầu các ban ngành khẩn cấp chống dịch.
Theo thống kê của Cục Thú y, từ đầu năm đến nay dịch cúm gia cầm đã phát sinh tại 115 xã của 55 huyện thuộc 21 tỉnh thành trên cả nước. Dịch cúm đã làm hơn 95 nghìn con gia cầm mắc bệnh, tổng số chết và tiêu hủy lên đến 214 nghìn con. Dịch bệnh không chỉ tác động tiêu cực đến ngành chăn nuôi mà còn đe dọa sinh mạng của con người. Tính từ đầu năm cả nước đã có 4 người nhiễm vi -út cúm trong đó có 2 trường hợp tử vong.

Kết quả giám sát vi rút cúm trên gia cầm của Cục Thú y mới đây cho thấy tại khu vực các tỉnh phía Bắc mới xuất hiện một nhóm vi rút mới thuộc nhánh 2.3.2.1 (nhóm c). Loại vi rút này biến đổi khôn lường và có độc lực mạnh làm gia tăng tỷ lệ mắc bệnh và chết trên đàn thủy cầm. Hiện vẫn chưa tìm ra loại vắc xin để phòng loại vi rút mới này.

Nhằm mục đích khoanh vùng dịch không để lây lan rộng, cuối tháng 9 vừa qua Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã yêu cầu ngưng vận chuyển gia cầm sống từ các tỉnh phía Bắc qua địa bàn hai tỉnh Quảng Ngãi và Kon Tum vào các tỉnh phía Nam.
-----------------------(Thông tin riêng: Em mới đổ đàn gà ác và ra đời mấy chục em gà rừng lai...tình hình kiểu này....vừa ngồi vừa runnnn...nnnn)
- bác à không lo lắm đâu các cụ nói chết có số em nghĩ con gà chắc cung thế thôi! bác bổ xung nhiều vitaminc và khoáng chất cho đàn gà giúp tăng đề kháng sẽ qua thôi. cúm này quê em cũng sảy ra ầi ổ rồi nhà nuôi nhiều họ bán chạy tiệt nhà vài chục con có báo chính quuyền gửimẫu + nhưng số lượng ít không công bố rộng chỉ nội bộ và thực hiện các biện pháp khống chế dịch nay ổn rồi !
 


Back
Top