Cây bóng mát - chọn và trồng cây bóng mát cho phù hợp.

  • Thread starter Guest
  • Ngày gửi
Trong khuôn viên hay trong các sân vườn , bồn hoa , vỉa hè ... mỗi nơi sẽ có những loại cây bóng mát trồng phù hợp với từng vị trí Trước hết, nên chọn những cây có rễ cọc hoặc có bộ rễ phát triển mạnh. Nó giúp cho cây không bị gãy đổ khi gặp dông bão.

Bang%20dai%20loan.jpg


Nếu các cây đó có lá xanh quanh năm thì càng tốt. Cây có lá xanh quanh năm là cây có lá rụng quanh năm nhưng trên cây lúc nào cũng vẫn còn đầy lá, ví dụ như cây sấu. Ở ta, có nhiều cây tới mùa đông là sẽ rụng hết lá, ví dụ như cây bàng, cây phượng, lúc đó tạo ra khung cảnh trơ trọc, xác xơ...

và dưới đây là một số cách chọn cây bóng mát :

- không rụng lá nhiều trong năm .

- Cây có cành lá chắc chắn hoặc dẻo dai để tránh gãy đổ khi mưa gió

- Khi mua cây với mục đích cho hoa thì nên chọn những cây dễ và nhanh cho hoa : muồng hoàng yến , Bằng Năng , muồng hoa đào, Osaka đỏ...

- Với những cây bóng mát trồng để cho dáng đẹp và tạo cảnh chúng ta nên lựa chọn sao cho phù hợp với không gian chung quanh : Bàng Đài Loan , Viết , OSAKA đỏ , Chuông Vàng ,




 


Last edited:


Back
Top