Osaka đỏ hay còn gọi là cây muồng đỏ..cùng loại với cây muồng hoàng yến ( bò cạp nước)
Cây ngày càng cao lớn, nên sau mỗi vụ ra hoa người ta thường cưa thấp cành lại, để năm sau cây lại ra hoa vói kích thước như năm ngoái ( giống như chăm sóc mai vàng)
Bác trồng cạnh sân thượng thật là khó chăm sóc, vì leo cao để cưa cành thật nguy hiểm dễ bị “choáng” mà chóng mặt có thể tai nạn..
Để khi cưa cành không rơi xuống đường gây tai họa, bác phải dùng dây thừng to cột cành này với cành khác. Rồi cưa, người thứ 2 giữ dây sẻ thả cành xuống từ từ..
Ngay cả cây cau rũ bác trồng cạnh sân thượng…cũng sẽ rất khó khăn phải đốn hạ khi nó đã quá lớn,, …cau nên trồng 3 cây giữa sân sát nhau ngiêng ra 3 hướng rất đẹp
Trồng mới 1 cây osaka khác giữa sân thượng cũng nhanh hoặc bác nên bứng chúng đem vào giữa sân Osaka khi cao 1 mét phải nên bẻ ngọn để phân nhánh.. Hạn chế độ cao..
Sau khi hoa tàn cưa bỏ cành , mầm mới sẽ mọc ra sang năm cây lại cho hoa ở độ cao như năm ngoái
Cạnh sân thượng nên trồng những cây thận bụi, an toàn lại dễ chăm sóc