cho chim chào mào non ăn thế nào không bị liệt

  • Thread starter quanthaibinh
  • Ngày gửi
em nuôi chim chào mào rất hay bị liệt
em cho nó ăn cám ba vì
mà sao nó cứ bị liệt mong các bác giúp em
 


Chim trời mà nuôi thức ăn công nghiệp thì không chết cũng liệt .
Phải cho chúng ăn thức ăn tự nhiên: chuối chín, đu đủ chín, dế, cào cào.
Cho ăn thức ăn tự nhiên thì chúng rất khoẻ . Tuy vậy, thuở nhỏ tôi nuôi
sáo và chào mào rất khoẻ, nhưng cuối cùng đều bị mèo nhà hàng xóm ăn mất.
*
 
bán chào mào

Chim trời mà nuôi thức ăn công nghiệp thì không chết cũng liệt .
Phải cho chúng ăn thức ăn tự nhiên: chuối chín, đu đủ chín, dế, cào cào.
Cho ăn thức ăn tự nhiên thì chúng rất khoẻ . Tuy vậy, thuở nhỏ tôi nuôi
sáo và chào mào rất khoẻ, nhưng cuối cùng đều bị mèo nhà hàng xóm ăn mất.
*
có bán một số loại chim ai chơi liên hệ.
em ở tứ kỳ-hải dương
ĐT: 0974775995
đây là video nhỏ của mấy em chim

http://youtu.be/FsOo3XDtGos

http://www.youtube.com/watch?v=d9HpRGAlDvo&context=C3383403ADOEgsToPDskJ7B2Ixu8osAO1IvH0DCyB_
 
Chim con nuôi cực lắm bạn,
mồi phải tươi, đút ăn nhiều bữa, mỗi bữa ăn vừa bụng thôi, ham mà đút nhiều là nó quay đơ vì nghẹt thở.
nhớ chừa bụng cho nó uống nước nữa. chắc bạn cho nó ăn cám no, xong rồi cho uống nước, nên nó k đứng dậy được nữa phải k?
với lại phải cho tắm nắng sáng thường xuyên để có canxi. nếu không sau này chim bị yếu chân, yếu cánh lắm.
 
Theo bạn nói, con chim của bạn vẩn ăn uống bình thường, rất mập, ức của nó liền trơn, nắm trên tay nghe tròn trịa, mặt rất lanh, ... chỉ trừ 2 chân liệt không đứng lên được phải không? Bênh này là do thiếu chất thôi bạn ơi, bạn cho ăn ít cám lại cho ăn thêm trái cây , côn trùng và tắm nắng, thêm chất vôi, vitamin cho nó là ok thôi bạn à . Đó là nói lúc nó chưa bị liệt, nếu đã liệt rồi chửa hết cũng bị què, hay queo 1 vài ngón chân . không chơi được bạn ơi
 


Back
Top