Chú cún (chó) bị buộc mõm 2

24039550895_d86f91925a_o.jpg

Chú cún này được cả xóm em (LongAn) phát hiện tuần trước , có vài người ở xóm bức xúc nên tìm cách bắt lại gỡ buộc mõm cho nó nhưng chưa thành công . Cún khá nhát nên khó tiếp cận , lại chỉ ra ngoài quốc lộ kiếm thức ăn ban đêm nên khó kiếm vì cún đen thui màu lông , đuôi có đốm trắng , có 2-3 chân có nhiều lông trắng .
24013470806_9cb02d1836_o.jpg

23957033061_b852c0e1d4_o.jpg

Tuần trước còn nhiều người tham gia hỗ trợ bắt phụ - nhưng 2 ngày gần đây tình trạng chó bị hoại tử nặng thêm, phần nữa vì chó nhận diện và nhớ mùi những người từng tham gia bắt chó lại nên những bác phụ bắt chó lúc đầu dễ tiếp cận bây giờ cún nhìn thấy dáng "người quen" là nhổm dậy - bỏ chạy
Các hình trên là do em nhờ các bác ở xóm lùng kiếm chụp hình lại . Hồi tuần trước em không nghĩ gì tới chuyện chụp hình vì nghĩ chỉ cố gắng cứu nó thoát khỏi khổ sở do con người gây ra nên em chưa chụp hình lại . Nhưng khi em gọi cho nhóm : bảo vệ động vật ở tpHCM thì các anh muốn có hình xác minh . Mà từ đầu đâu có ai nghĩ tới chuyện chụp hình nó đâu ?! Giờ tình trạng cún nặng ghê quá - nhiều người ở khu vực nhìn thấy nó xong - tuyên bố : "bỏ ăn thịt chó" . Bác Trưởng Ấp ở khu em nói là : chắc có dây kẽm buộc ở bên trong nên băng keo đã tuột ra mà cún vẫn chưa há mõm được . Hiện giờ đã có một mảng thịt rớt ra.
 


24039550895_d86f91925a_o.jpg

Chú cún này được cả xóm em (LongAn) phát hiện tuần trước , có vài người ở xóm bức xúc nên tìm cách bắt lại gỡ buộc mõm cho nó nhưng chưa thành công . Cún khá nhát nên khó tiếp cận , lại chỉ ra ngoài quốc lộ kiếm thức ăn ban đêm nên khó kiếm vì cún đen thui màu lông , đuôi có đốm trắng , có 2-3 chân có nhiều lông trắng .
24013470806_9cb02d1836_o.jpg

23957033061_b852c0e1d4_o.jpg

Tuần trước còn nhiều người tham gia hỗ trợ bắt phụ - nhưng 2 ngày gần đây tình trạng chó bị hoại tử nặng thêm, phần nữa vì chó nhận diện và nhớ mùi những người từng tham gia bắt chó lại nên những bác phụ bắt chó lúc đầu dễ tiếp cận bây giờ cún nhìn thấy dáng "người quen" là nhổm dậy - bỏ chạy
con này nhìn thấy giống chó phú quốc quá a khánh, nó bự như thế muốn bắt cũng cả 1 vấn đề đó a khánh, a thử gài bẩy xem có được k? muốn bắt chắc huy động cả xóm thì mới được.
 
em nghĨ dùng lưới quây chặn một đầu và tập chung người dồn nó vào khu vực lưới nếu nó dúc vào lưới là bị vướng như vậy là bắt đc!
(E cũg thích nuôi chó nhưg chưa có chỗ nôi!)
 
K cũng nghĩ là cún này lai Chó PQ vì có đốm đuôi trắng , 3 chân trắng . Lúc sáng K định mua thuốc ngủ về cà nhuyễn pha với sữa tươi hoặc chà bông cho cún này liếm nhưng sợ là tiệm thuốc tây không bán nhiều , còn mua vài viên thì đâu có thấm tháp gì .
Tuần trước K định bắt được nó thì giữ lại nuôi , nhưng giờ ...chắc là giao cho nhóm cứu hộ chăm quá vì giờ nó thê thảm quá - chắc chắn K lo nó không nổi vì K cũng đang nuôi 2 con Xúc Xích Đức và 1 Phú Quốc lai chó đua .
Nhóm cứu hộ động vật Sài Gòn nói là tới thứ 5 nhóm sẽ xuống và mang theo dụng cụ ..lưới,.. Nhưng K nghĩ là tới thứ 5 chắc cún này khó phục hồi trở lại được ( nếu cứu kịp)
K thắc mắc là sao mấy tiệm thịt chó khi giết thịt không dùng chích điện như giết heo ?! Có thể là do luật cấm chích điện tại nhà - nếu vậy thì phải đưa thịt chó vào luật thôi . Chứ để xảy ra mấy vụ này hoài - các nước Phương Tây xem người Việt Nam như kẻ sống dưới đáy giếng cạn.
5682769a85622.jpg

24017770646_5212aa49dd_o.jpg

568276a82bf8b.jpg

568276adf2de6.jpg

24043862445_15a5571f5c_o.jpg

Nó lại đi ngang nhà K - nhưng nó thấy nam giới là nó né xa- không tới gần nó được
Nhóm cứu hộ động vật Sài Gòn đã xuống và cùng K vây bắt tại trường tiểu học Nguyễn Văn Tiến - đường Nguyễn Văn Tiến - ấp 7- xã Mỹ Lệ- huyện Cần Đước - Long An. K trực tiếp tham gia bắt nên K không chụp hình . Các bạn tình nguyện viên của nhóm Sar rất tâm huyết : lột áo quấn cô cún đầy máu mủ , các bạn nữ thì tháo dây áo khoác cột chân cún , và tức tốc chở về tpHCM nhập viện . Ngoài ra còn có sự giúp đỡ hết sức của Trưởng Ấp ( ông Mười Nhã ) và chú Dẳn . ...các thầy giáo tại trường Nguyễn Văn Tiến .
23453160763_bcd472d763_o.jpg

24053867606_c35b2d7895_o.jpg

Ảnh mới nhất của cô cún do anh Dương Trực bên nhóm " cứu hộ động vật Sài Gòn " gửi cho K
 


Back
Top