Hiện nay em có ý định trở về quê nội lập nghiệp. Vì em ở sài gòn từ nhỏ đến lớn nên không rành và am hiểu về kỹ thuật nuôi gà cho lắm. Trong lòng em đã nung nấu về quê nuôi gà lâu lắm rồi nhưng vẫn chưa được vì nhiều lý do. Giờ đây em đã tròn 30 năm rồi, cảm thấy quá chán với cái đất chật trội và công việc quá áp lực. Giờ muốn làm nông dân thứ thiệt nhưng mà mới lần đầu tiên nên còn hơi bỡ ngỡ. Mấy tháng nay em ngày nào cũng ngồi tìm hiểu kỹ trên diễn đàn về cách nuôi gà, cách úm gà, cách phò trị bệnh, thức ăn dinh dưỡng cho gà.... nói chung là đầy đủ hết. Giờ em dự định mua khoảng 200 con gà con về nuôi thử, về cách chuẩn bị chuồng úm thì em biết, nhưng mà em không biết phải sắm mấy cái bóng đèn để sưởi ấm gà. Cái quan trọng là thuốc cho gà, em phải mua những loại thuốc nào( hiệu gì) để phòng và trị bệnh gà. Em định mua 1 lần thôi vì khi em về quê không quen biết nhiều, nên em định mua thuốc và vacsin trên sài gòn 1 thể luôn khỏi phải lắt nhắt. Em cũng chưa biết gà ở hàm thuận bắc (bình thuận) thì nên chọn con giống nào cho phù hợp thổ nhưỡng khí hậu ở đó, và mua con giống ở đâu cho gần( em nuôi gà thả vườn). Thức ăn gà từ khi mới mua về nghe các bác trong diễn đàn khuyên nên cho ăn cám bịch( loại cargil gì đó là tốt nhất).Còn trên 1 tháng em cũng còn đang băn khoan nhiều lắm về thức ăn cho gà. Em cũng đang băn khoăn rất nhiều về cách cho gà ăn, có bác trong diễn đàn nói nên cho ăn bắp nhiều gà chóng lớn thịt đẹp, có bác thì hướng dẫn mua lúa về nấu lên trộn với thức ăn khác (trùn,cám đậm đặc, bột cá, bột tương ...) ôi thôi mỗi thứ 1 vẻ. Em định làm theo lời bác mua lúa về nấu lên rồi trộn với bột cá hoặc trùn ( mấy thứ này em nghĩ chỗ em có mà đầy......... nhưng không bít giá bao nhiêu). Em mong các bác chỉ giáo em cách phối trộn thức ăn sao cho hợp lí và kinh tế nhất. Cám ơn các bác đọc bài này :lol: