Chứng chướng hơi sình bụng ở trâu bò

  • Thread starter Guest
  • Ngày gửi
Vào đầu mùa mưa, nếu tự nhiên thấy bụng trâu bò phình to ra, nhất là ở bên trái làm vùng lõm ở hông biến mất, da bụng bị căng tột độ... đó chính là triệu chứng chướng hơi, sình bụng ở trâu bò.

Nguyên nhân gây bệnh
Đây là hậu quả của việc trâu bò ăn phải những cây cỏ hay thức ăn dễ lên men, hoặc ăn nhiều loại cây cỏ họ đâu có tỷ lệ đạm cao, ít chất xơ. Những thức ăn này khi vào dạ cỏ của trâu bò, gặp điều kiện nhiệt độ, độ ẩm thích hợp sẽ lên men rất nhanh và tạo nhiều hơi, có khi lẫn bọt làm căng phồng dạ cỏ. Bọt càng nhiều càng làm cản trở sự thoát hơi qua thực quản.
>
Cách phân biệt

Triệu chứng xảy ra ít lâu sau khi trâu bò ăn phải những thức ăn gây bệnh. Trâu, bò trở nên lo lắng, ngừng ăn bất thường. Trâu, bò đứng yên, hai chân trước choài ra, mắt nhìn lơ đãng, miệng ngáp và ợ hơi liên hồi. Vài phút sau hông bên trái phình lên, lõm hông biến mất, hông càng lúc càng phình to, hoành cách mô bị đẩy về phía trước ép phổi làm trâu bò khó thở. Hai cánh mũi nở to ra, sự lo lắng càng tăng. Các triệu chứng trên chỉ xảy ra trong vòng một giờ, nếu can thiệp chậm trâu bò sẽ chết vì ngạt thở.

Cách cấp cứu
Phải tìm cách giúp trâu bò bị bệnh thoát hơi càng nhanh càng tốt. Có thể dùng một ống cao su hoặc ống nhựa dài thọc vào dạ cỏ qua miệng làm khí hơi và chất lỏng thoát ra. Nên giữ đầu trâu bò càng thấp càng tốt, tránh máu ở não dồn về quá nhanh làm trâu bò bị choáng. Trong một vài trường hợp, xử lý theo cách trên không được thì tốt nhất dùng trôca. Nếu không có trôca, dùng một ống trúc nhỏ nhả từ từ cho hơi thoát ra, tránh cho hơi thoát quá nhanh, trâu bò sẽ bị sốc do thiếu máu não.

Phòng ngừa
Vào mùa mưa, trước khi chăn thả, nên cho trâu bò ăn một vài kg rơm khô để tăng chất xơ. Không nên cho ăn nhiều cây cỏ họ đậu, nhất là cỏ non vào mùa mưa.

Báo nông thôn số 73
 


Last edited:
Đây gọi là bệnh chướng hơi dạ cỏ. Nhưng câu nói " Nên giữ đầu trâu bò càng thấp càng tốt, tránh máu ở não dồn về quá nhanh làm trâu bò bị choáng " là sai hoàn toàn, nói ngược. Ta phải để trâu, bò ở trạng thái leo dốc phía đầu cao hơn để tránh hiện tượng dạ cỏ chèn ép phổi, tim dẫn đến con vật ngừng hô hấp và chết.
Phần nguyên nhân, biện pháp phòng trang báo nói tương đối đầy đủ
Để chữa bệnh này ta dùng như sau:
Cho gia súc đứng ở tư thế leo dốc phía đầu cao hơn để tránh dạ cỏ căng chèn ép phổi, tim làm ngừng hô hấp và chết
Trường hợp nhẹ ta cho uống Thuốc nhuận tràng (có chứa Magie sulfat và Sodium Sulfat) + 20 ml dầu hỏa(dầu đốt đèn) + 2 củ tỏi giã nhỏ + 2 lít nước cho trâu bò uống ngày 2 lần.
Trường hợp bệnh nặng ta dùng kim choc dạ cỏ để hơi thoát ra ngoài sau cho uống thuốc như trên.
Ta có thể kết hợp kéo lưỡi theo nhịp thở để gia súc ợ hơi ra ngoài
 


Back
Top