Rễ của mít nhiều và ăn rất xa, nhờ thế tàng mít rất to, cao và cây không sợ đổ sập trước giông gió. Cũng chính vì rễ nhiều, nên mít được trồng vùng nhiều sỏi đá, hoặc ít màu mỡ, mít vẫn tốt và có trái
Soài (ghép) rễ ăn cạn và không vươn xa, vì thế trồng soài phải chọn vùng đất tốt và phân bón hằng năm.và phải có cách giằng kéo hoặc cắt tỉa hạn chế độ cao sẽ không bị đổ xập và dễ thu hoạch trái
Vì thế nếu trồng soài mít chung và nếu không hạn chế được độ vươn của ngọn và cành mít…thì chả bao lâu mít che kín hết không còn chỗ cho soài đâu
Soài Hòa Lộc dễ trồng nhưng khó chăm sóc..do sâu đục thân tàn phá ,có thể làm chết sạch cả vườn, mà không thể trị được
Vườn tôi các cây soài Hòa Lộc chết hết khi đang cho trái vì sâu đục thân
Chúng nó chừa soài Đài Loan và soài Úc lại
Cùng chăm sóc như nhau Năm nay là năm đầu tiên cho trái 1 cây soài Đài Loan khoảng 80 trái 1 cây. Mỗi trái nặng gần 1 kg
Soài Úc khoảng 50 trái 1 cây mỗi trái nặng gần 1kg có trái nặng tới 1,1kg. do trái rất lớn lại ở đầu cành nên khi trát đang phát triển, phải có dây giằng kéo hoặc dùng sào chống đỡ, bằng không trái nặng làm sẽ gẫy luôn cành
Năm ngoái thấy 1 siêu thị ở Hà Nội ghi giá bán :
soài Úc 60.000$ 1kg
Sòai Hòa Lộc 40.000$ 1kg