Theo sự hiểu biết của lão mỗ thì lục bình làm được.lá rừng cũng làm được ( với điều kiện không có độc và độ PH thích hợp),, vì cấu trúc của các loại vât liệu này không bền và giống như rơm chúng mục khá nhanh..cũng giữ nước vừa phải để có 1 độ ẩm lí tưởng cho cây nấm rơm mọc lên..
Mọi vật chất trên trần gian này đều chứa trong mình nó năng lượng mà nó tích trữ được trong quá trình sống,, kể cả con người gọi nôm na là carbuahydrat ( C)
C của động vật là thịt là mỡ.xương máu….là sức mạnh
Cây cối giấu carbuahydrat ở dạng gỗ…nhựa cây…
Chết là chấm dứt mọi quá trình sống , và sau khi chết là lúc bắt đầu giải phóng năng lượng mà nó đã tích trữ,,trả lại cho thiên nhiên cái mà nó đã lấy trong quá trình sống trước kia
Cây nấm xuất hiện để ăn cái năng lượng của thực vật giải phóng ra và cây nấm lớn lên
Cây nấm mèo ăn cái năng lượng của vỏ cây để lớn lên và sanh sản..khi vỏ cây giải phóng hết năng lượng ( mục hoàn toàn)..nấm mèo bắt ăn vào năng lượng của gỗ…với điều kiện gỗ phải bắt đầu mục
Nếu gỗ quá bền không chịu bắt đầu mục nấm mèo sẽ không mọc được vì năng lượng từ gỗ không được giải phóng ra lấy cái gì để nấm ăn
Do đó ta dễ thấy trong thiên nhiên nấm mèo mọc nhiều trên những cây mà gỗ không bền..
Nấm mèo không thể mọc trên được gỗ Cẩm lai hay trắc v,v vì cấu trúc các loại danh mộc này quá kiên cố ( C rất nhiều nhưng không chịu giải phóng ra)
Do đó nếu lấy lý thuyết mà luận thì Cẩm Lai trồng nấm mèo cho công xuất cao nhất có thể vài tấn trên 1 khúc gỗ thì rất đúng…nhưng thực tế không thể có chuyện này lí do đã viết trên rồi : năng lượng không chịu giải phóng ra
Trong truyện của Kim Dung ông hay viết về những cây nấm cả ngàn năm mới xuất hiện 1 lần trên đỉnh Tuyết Sơn nếu ai ăn được sẽ có công lực cực kì thâm hậu hoặc trẻ mãi không già
Là ông nói về những cây nấm phát triển rất chậm trùng với sự hóa mục rất chậm của các loài danh mộc thí dụ như cẩm lai..nếu ở trên núi tuyết thì cả vài ngàn năm mới mục xong.. và khi gỗ này mục xong thì cây nấm cũng hoàn toàn đã lớn
Cây nấm đã kiên trì sống rất chậm để ăn từ từ trong cả ngàn năm tất cả các năng lượng của cây cẩm lai giải phóng ra
Thì cây nấm này cực bổ là phải rồi..và ai ăn được cây nấm này cũng có ngĩa là họ nạp vào trong mình toàn bộ sức mạnh của cây Cẩm lai
Câu chuyện của giả tưởng…nhưng đúng logic nên nhiều người thích Kim Dung là thế
Trở lại cây nấm rơm nó hoạt động cũng như vậy thôi nó ăn năng lượng của vật liệu giải phóng ra do đó vật liệu kiên cố bền như bông vải nấm lấy cái gì mà ăn? Nếu bạn không có biện pháp làm cho bông vải mục nhanh ?
Với cây Lục Bình thì ngược lại với bông vải…lục bình mục rất nhanh do đó bạn phải có biện pháp làm chậm lại..thí dụ như khống chế độ ngậm nước ( ngậm ít nước thì mục chậm)
Và các khó khăn sau đây bạn phải giải quyết :
-Ngâm hoặc phun nước vừa phải để lục bình không ngậm nước
-Có vôi để tạo độ PH thích hợp với cây nấm
-Xếp luống gọn gàng không được lờm xờm vì nếu lờm xờm nấm mọc tùm lùm trong kẹt không thu hái được. hoặc mọc ngoài râu rìa cây nấm sẽ chết do không có dưỡng chất để nuôi
Trong luống bằng gốc rạ người ta xếp luống thật cẩn thận để có độ bằng phẳng tối đa sau đó dùng lửa đốt luống.. tất cái lờm xờm râu rìa sẽ cháy hết và luống thành rất phẳng
-ủ luống bằng bạt nilon
-để luống trong nhà và có đủ biện pháp duy trì độ ẩm nhiệt độ hợp lí ( phun mù) mà không phải tưới vì tưới lục bình sẽ ngậm no nước mô nấm phát lạnh nấm không sống được đâu
-Meo giống phải tốt
-Bạn phải có kiến thức về nấm rơm để ứng biến những sự cố sẽ xảy ra để xoay xở thế nào cho cây nấm luôn có ưu thế
- trong giai đoạn ủ luống mà bạn thấy luống ấm lên là thành công đấy, nấm sẽ mọc nhiều…nhưng phát triển mạnh được hay không là do bạn chăm sóc và vật liệu có thích hợp hay không
Bác làm thử đi sẽ biết liền
Điều cuối cùng : ở gần khu vực trồng lúa chớ bao giờ làm nấm rơm mà vật liệu phải đi mua dù là mua gốc rạ
Vì bạn sẽ không thể “chơi” lại nông dân làm lúa đâu vì rơm rạ là của họ…họ có ưu thế mạnh lắm
Khu vực của bạn nhiều lục bình vậy hãy vớt lên phơi khô rồi cứ làm thử đi