Con chồn nhung đen, và người mang nó về Việt Nam

  • Thread starter Xuan Vu
  • Ngày gửi
Rss

[h=2]Chồn nhung đen chưa có trong danh sách vật nuôi nông nghiệp[/h]NH -Thứ Sáu, 07/12/2012, 10:44 (GMT+7)

Cục Chăn nuôi (Bộ NN-PTNT) vừa chính thức có công văn số 1377/CN-GSN ngày 6/12/2012 gửi Sở NN-PTNT các địa phương về việc kiểm soát và phát tán “chồn nhung đen”.
chon%20nhung%201.jpg

Ông Nguyễn Lân Hùng tham quan nuôi chồn nhung đen (hắc thốn) tại Trung Quốc.
Như NNVN đã có loạt bài viết điều tra về vấn đề này, thời gian qua, tại một số địa phương người dân đã tự phát tán nuôi con Guinea pig (ở Việt Nam người dân đặt tên là chồn nhung đen) để lấy thịt. Đây là vật nuôi có ngoại hình giống chuột nhưng không có đuôi, lông màu đen, khối lượng khi trưởng thành đạt 600 - 800 gam.
Tuy nhiên, chồn nhung đen người dân đang nuôi hiện nay chưa có tên trong danh sách các vật nuôi nông nghiệp, không rõ nguồn gốc và chưa có kết quả khảo nghiệm của các cơ quan chuyên môn báo cáo về Bộ NN-PTNT. Điều này chưa có căn cứ đánh giá mặt tích cực, cũng như tác hại của chồn nhung đen (lây lan dịch bệnh, sự phá hoại mùa màng), ngoài ra cũng chưa có căn cứ để kết luận về giá trị dinh dưỡng và chất lượng thịt của vật nuôi này.
Đề phòng các rủi ro và tác hại từ việc chăn nuôi chồn nhung đen, Cục Chăn nuôi đề nghị các Sở NN-PTNT tuyên truyền cho người dân hiểu được mặt tiêu cực từ việc tự phát nuôi chồn nhung đen khi chưa có kết quả khảo nghiệm của cơ quan chuyên môn là tiềm ẩn rủi ro, vì vậy chưa phát tán rộng rãi. Bên cạnh đó, Sở NN-PTNT các địa phương cần chỉ đạo các ban ngành liên quan tăng cường kiểm tra, hạn chế việc tự phát của người dân trong việc nuôi chồn nhung đen. Theo dõi, phát hiện các rủi ro về bệnh dịch và sự tác hại của chồn nhung đen báo về Cục Chăn nuôi để phối hợp xử lý.
Sáng 5/12, ông Nguyễn Lân Hùng - Chủ tịch Hội Các ngành sinh học Việt Nam, một trong những người đưa chồn nhung đen về VN đã đến tòa soạn báo NNVN tâm sự rằng ông lấy rất làm đáng tiếc khi con chồn nhung đen đang bị mua bán như một món hàng đa cấp với giá cao gấp cả trăm lần giá trị thực và đó là điều cực kỳ nguy hiểm. Theo ông Hùng giá trị thực con nuôi này chỉ 20 ngàn/con (chồn nhung đen bán trong hệ thống đa cấp lên tới 4 triệu đồng/cặp - PV). Đây là loài vật dễ nuôi, mắn đẻ, tạp ăn còn hơn cả chuột, từ vỏ bắp ngô, lõi ngô, nhiều loại thân lá từ khô đến tươi chúng xơi tất. “Thực chất, chồn nhung đen là con vật góp phần làm phong phú thêm bộ giống vật nuôi của ta, nhưng với điều kiện nó phải được mua bán đúng giá trị của nó chứ hiện nay chồn nhung đen đang được bán với giá cao hơn giá trị thực của nó hàng chục, hàng trăm lần là hành vi móc túi những người nông dân nhẹ dạ", ông Hùng nói.

<tbody style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12px;">
</tbody>




Hôm nay mới nghe lời nói thật từ ông tiến sĩ nguyễn Lân Hùng, nói về con chồn nhung đen. Không biết còn lời nói nào với con vật nào nửa không?
 


Câu chuyện này bắt đầu từ 2006-2007-2008 gì đó, Agriviet cảnh báo từ 2009. Mấy bác ở trên và bên báo đài chắc chắn cũng đọc được nhưng im như thóc chẳng nói 1 câu nào ... 3 năm sau mới nói vài câu. Cuối cùng trách nhiệm thuộc về Agriviet

Giá như ngày xưa Agriviet đừng cảnh báo thì giờ người ta nuôi đầy đường, giá đã xuống 20k/1 con thì làm gì có chuyện đa cấp.
Rút kinh nghiệm cứ để tự nhiên lại tốt hơn.
 


Vấn đề này đã tồn tại khá lâu,người người bàn luận cũng khá sôi nổi trên mọi phương tiện thông tin,quan trọng là rút ra được kinh nghiệm gì từ những thông tin đó,có kẻ nói năm,người thì lại nói bảy,tôi nói tám,anh nói chín.thật thật giả giả, lẫn lộn cả vào nhau,một việc đôi khi không thể nhìn nhận từ một mặt hay một hướng phiến diện đa đoan được.
Câu chuyện này cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cho bà con nông dân vốn nhẹ dạ cả tin,không thể phủ nhận nông dân chân lấm tay bùn quay năm miệt mài làm lụng không bao giờ để ý đến chuyện chính sự bàn luận thế giới bên ngoài, nhưng ngày nay đã khác,NÔNG DÂN THỜI ĐẠI MỚI là phải có tầm nhìn,up date thông tin liên tục trên mọi mặt,mọi phương tiện,và chọn lọc ra những điều đúng sai trong mớ thông tin hỗn tạp này.Đó là điều kiện tiên quyết để phát triển và đổi mới cho kịp với xã hội,không thể đứng im bàng quang rằng "ông cha ta từ cổ chí kim,đã là nông dân thì an nhàn nơi vườn ruộng,chẳng nề hà chính sự thế gian" được.Nghề gì cũng vậy cần phải bước tiếp mới có thể phát triển dài lâu,và kinh nghiệm được đúc kết từ những bước đi đó sẽ giúp nghề nông được vững vàng,sánh ngang vai trò,tạo dựng được tầm quan trọng như những ngành nghề khác đang phát triển như vũ bão trong xã hội hôm nay.
Mong rằng những "NHÀ NÔNG CUẢ THỜI ĐẠI MỚI" biết nắm bắt thông tin và đổi mới chính mình ngay từ hôm nay vì một mục tiêu đã định sẵn cho chúng ta:phát triển nghề nông lên tầm cao mới...!!!
 
Bác có tập nấu thử mấy món xem ngon hơn không? Nghe bác Xuân Vũ nói thịt cũng ngon ngon như thịt chuột mà?
 


Back
Top