Thảo luận Con gà không có chuyện cận huyết ?

Muốn kiếm giống gà thuần chủng ta chỉ cần vài con gà lai rồi cho phối cận huyết vài đời thì sẽ xuất hiện những con thuần chủng
Cụ thể là gà mái lai 60 % phối với con của nó là gà trống rồi phối tiếp con gà trống đời thứ 2 với con gà mái và phối tiếp con gà trồng đời thứ 3 với con gà mái ...cuối cùng qua thời gian phối cận huyết 4 , 5 đời ta sẽ có được giống gà thuần chủng
Không biết các con khác như thế nào chứ con gà là tôi nghe được như thế mà không biết nó có cận huyết không nữa
 


từ môn sinh học lớp 12, thì lai cận huyết để lại nhiều dị tật cho gà ( phổ biến là 2 gen lặn kết hợp) làm ảnh hưởng nhiều đến nòi giống. ngoài ra làm cho khả năng sinh sản của gà kém đi, khả năng phối giống của gà đc chất lượng, như kiểu thoái hóa giống ấy, nếu k nắm chắc những vấn đề về lai cận huyết, dễ làm hỏng giống gà lắm.

LAI CẬN HUYẾT LÀ 1 VẤN ĐỀ HẾT SỨC PHỨC TẠP NÊN VÔ CÙNG KHÓ KHĂN,THEO ĐIỀU KIỆN KHÔNG GIAN VÀ THỜI GIAN CỦA CHÚNG TA THÌ GẦN NHƯ KHÔNG THỂ THỰC HIỆN,VÌ ĐỂ RA 1 KẾT QUẢ THUẦN CHỦNG TỐT NÀO ĐÓ RẤT PHỨC TẠP,TIẾN HÀNH NHIỀU LẦN LAI CẬN HUYẾT VÀ LOẠI BỎ NHIỀU.
NÓI TÓM LẠI LÀ RẤT KHÓ,NÓ NHƯ LÀ 1 CÔNG TRÌNH BẢO TỒN NGUỒN GEN VẬY
 
Last edited:
Muốn kiếm giống gà thuần chủng ta chỉ cần vài con gà lai rồi cho phối cận huyết vài đời thì sẽ xuất hiện những con thuần chủng
Cụ thể là gà mái lai 60 % phối với con của nó là gà trống rồi phối tiếp con gà trống đời thứ 2 với con gà mái và phối tiếp con gà trồng đời thứ 3 với con gà mái ...cuối cùng qua thời gian phối cận huyết 4 , 5 đời ta sẽ có được giống gà thuần chủng
Không biết các con khác như thế nào chứ con gà là tôi nghe được như thế mà không biết nó có cận huyết không nữa
Sao biết con gà lai tạo được là con gà thuần chủng :D:D
 
Công thức nầy chỉ để áp dụng tạo ra gà đá hay. một bầy gà có thể tìm ra được 1, 2 cá thể hay. Nhưng các cá thể còn lại còi cọc, bệnh tật, nhỏ con.v.v.. Nói chung nếu làm kinh tế thì làm như thế nầy không ổn cho lắm
 
Công thức nầy chỉ để áp dụng tạo ra gà đá hay. một bầy gà có thể tìm ra được 1, 2 cá thể hay. Nhưng các cá thể còn lại còi cọc, bệnh tật, nhỏ con.v.v.. Nói chung nếu làm kinh tế thì làm như thế nầy không ổn cho lắm
uk lai cận huyết chủ yếu ứng dụng nhiều trong gà đá, nhưng mà rất rất khó.
 


Back
Top