Đã đuối sức lại đụng hàng nhập khẩu!

  • Thread starter Vetamaota
  • Ngày gửi
VN chả có chính sách nào hỗ trợ bà con chắn nuôi, tòan để tự bơi nên bà con mình chết từ từ là phải
 
Tình hình đã dự đoán từ năm 2007
Trong khi chúng ta mãi mê với thế suất thấp để xuất khẩu các mặt hàng khác thì lại quên đi nông nghiệp trong nước đang thiếu sự cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ.
Chỉ còn 1 điều duy nhất để hạn chế nhập khâủ là "rào cản kỹ thuật" nhưng xem ra nó quá mong manh.
Và rồi chúng ta sẽ đi về đâu.!//???
@ Một trong những động thái trong thời gần đây là chúng ta có thể vay vốn để hoạt động trong nông nghiệp.
Nhưng mọi thứ còn trên bản thảo và chắc hẳn chỉ hỗ trợ khi chúng ta lên thành trang trại và có quy trình chăm sóc nuôi dưỡng hoàn chỉnh.
Chờ ...và mong sao khả quan hơn trong những năm tiếp theo.!
 
Last edited:
Thôi đừng bạn luận nhạy cảm liên quan chánh trị, mod close tôpic giờ các bác.Nhắc vấn đề này càng thêm tức.muốn chửi thề.Thân ai nấy lo đi bác ạ.CP ko có chính sách tòan diện, không có sự phát triển, thiếu cập nhật thông tin cho người dân.Chỉ chăm chăm công nghiệp.Không cho người dân tích tụ ruộng đất, chính sách hạn điền, rồi sở hữu 20 năm đất, rồi thì thu hồi đất nông nghiệp rẻ mạt thì ai mà yên tâm đầu tư sản xuất hả các bác.Đầu tư r ồi 1ông quan nào đó tới chỉ tay thu hồi giải phóng mặt bằng thì công cốc à.Hic vấn đề này mà bàn tới tết cũng chưa hết
 
Điều lạ là các nước tận bên Mỹ, Nam Mỹ xuất gà sang VN lâu nay mà giá vẫn không tăng trong khi thức ăn mình nhập khẩu vẫn tăng đều.
 
Nếu là kinh tế thị trường thì giá thức ăn ở đâu cũng tương đương thôi, họ cũng cho ăn thức ăn đó, giá đó nhưng giá gà xuất sang VN vẫn thấp hơn. Có 2 cách lý giải: 1 là giá thức ăn đã được nâng lên (đáng kể) khi nhập vào VN; 2 là chính sách bảo hộ, trợ cấp giá nông sản của họ khi bán vào VN nhằm phá giá. Bà con mình cũng tận dụng, chăt chiu từng đồng chi phí để bù cho kỹ thuật, hao hụt nhưng giá vẫn không thấp hơn giá của họ! Chỉ còn cách kêu gọi "Người VN dùng hàng VN" thôi, bài trừ SP ngoại bang!!!
 
giá gà con hình như đang có chiều hướng tăng cao mới môt tháng mới chỉ 3,500/1con mà bây giờ thì đã lên 8000/1 con rồi
không biêt gà thit đã lên chưa

--------

hình như giá gà thịt vân thế hay sao ấy
em nghĩ ngành nuôi gà tương lai đang có chiều hướng
 

Last edited:
về vấn đề này trước tiên phải nói tới khâu quản lý nông nghiệp và sự điều tiết không công bầng và minh bạch của cấp lãnh đạo. Không xây dựng được lộ trình và kế hoạch cho nền nông ngiệp vững bền. Mà cứ thả nổi theo cơ chế xin cho, xin nhập cho nhập mà không đánh giá mức thiệt hại cho nền kinh tế nn trong nước từ thuốc thú y cho đến sản phẩm từ thú y... nước nông nghiệp mà nhập khẩu nn chiếm phần lớn ví dụ như nguyên liệu làm thức ăn là nhập khẩu hết 80% và các khía cạnh khách ....cho nên giá thức ăn của vn là cao hơn các nước trong khu vực là 20 - 30 % và cao hơn mức trung bình của thế giới là 23%
không tập trung vùng chăn nuôi làm đội giá thành vận chuyển, con giống ...Còn thêm chi phí cho lái nưa, cho nên 1 sản phẩm nông nghiệp ra thị trường chịu trên đe dưới búa, mất biết bao nhiêu chi phí từ đầu vào cho tới đầu ra
Tự hỏi như vậy làm sao mà có cơ hội cạnh tranh, cơ hội làm giàu từ nn được
Còn nhiều vấn đề về phòng chống bệnh quốc gia, vaccin và giảm thiểu rủi ro nữa ...và....giá cả thì thả nổi không có thị trường rõ ràng, làm ra không biết tiêu thụ nơi đâu .....
Dó là ý kiến của ra cá nhân tôi còn các ace thì sẽ có cách nghĩ khác tốt hơn thì hãy chia sẻ để góp phần làm cho nền nn của nước ta ngày 1 khá hơn bà con chăn nuôi có cuộc sống tốt đẹp hơn
Tôi chỉ cầu mong bấy nhiêu thôi
xin cám ơn ace trong hội
 


Back
Top