Đăk Lăk: Nuôi thử nghiệm chim trĩ đỏ

  • Thread starter Guest
  • Ngày gửi
Chim trĩ đỏ thuộc nhóm I là loại chim được ghi trong sách đỏ Việt Nam và gần như đã tuyệt chủng tại Tây Nguyên vì chúng không có khả năng ấp trứng và nuôi con.


Trước tình hình này Công ty TNHH N.N.H tại thôn 4, xã Ea Dar, huyện Ea Kar, tỉnh Đăk Lăk đã hợp tác với Viện Chăn nuôi quốc gia nuôi thử nghiệm 15 con chim trĩ đỏ ( 5 con trống và 10 con mái). Sau hơn 2 tháng nuôi thử nghiệm số chim trĩ đỏ này đã tỏ ra thích hợp với khí hậu Tây Nguyên và sinh trưởng phát triển bình thường, hiện đã có con đẻ trứng và ấp được 3 con.


Ông Nguyễn Ngọc Hiếu, Giám đốc Công ty cho hay: nếu nuôi thành công chim trĩ đỏ, thời gian tới Cty tiếp tục mở rộng nuôi thêm. Được biết vì trĩ đỏ là loại chim quý hiếm nên Cty chỉ nuôi với mục đích bảo tồn.











Theo Bao Nong Nghiep Viet Nam
 


Last edited:


Back
Top