Đây là cây gì?

  • Thread starter hmdung
  • Ngày gửi
Kính gởi Bác Bình Minh và toàn thể các AE cho Tôi hỏi:
Tôi có 1 cây xin ở Ninh Bình cách đây 3 năm nó rất nhỏ nay đã lớn. Bông nó dạng chùm cành đưa ra trên đầu cành hình tròn tia những bông màu đỏ như pháo bông
Hôm trước thấy có 1 Anh cũng có 1 cây như vậy nó nở hoa. Vậy nó tên gì? và cách cho nở hoa?
Đây là hình kèm theo.Cám ơn
http://yfrog.com/elhnhnh469j
 


Chắc là Hồng tú cầu; mình đoán thôi.

hnhnh469.jpg

---------------
bạn xem có phải nó đây không:



080520091291_500.jpg
 
Last edited by a moderator:
Đây là hoa Hỏa Châu, nó có nhiều màu
Vừa rồi Lão Bình Minh có úp lên bông của lòai này mà!
 
Thời gian xử lí chính xác thì mình không biết nhưng cách xử lí thường dùng là lội đầu nó lên (hihi...lấy nó ra khỏi chậu đó mà) cắt đầu (cắt hết phần lá đến đọan gần củ) cắt đuôi (cắt phần rễ) sau đó phơi nắng khỏang 7 - 10 ngày sau đó đem trồng lại vào chậu và chờ ngắm hoa!
 
Trả lời

Thời gian xử lí chính xác thì mình không biết nhưng cách xử lí thường dùng là lội đầu nó lên (hihi...lấy nó ra khỏi chậu đó mà) cắt đầu (cắt hết phần lá đến đọan gần củ) cắt đuôi (cắt phần rễ) sau đó phơi nắng khỏang 7 - 10 ngày sau đó đem trồng lại vào chậu và chờ ngắm hoa!
Vậy là làm giống cây Lan đất hay Bông Huệ. Để Mình làm thử xem sao từ lúc mang về đến giờ chưa ra hoa gì cả. Khi nào ra hoa sẽ đưa hình em nó lên:4^:
 


Back
Top