Đây là cây kiểng gì ?

  • Thread starter trannhhuylqd
  • Ngày gửi
Nhờ các bác cho biết đây là cây gì vậy ? Có làm cây kiểng được không ? Gốc rất đẹp, tuổi thọ khoảng 50 năm.
nh0301.jpg

nh0302.jpg

nh0303.jpg

nh0304.jpg

nh0305.jpg

nh0306.jpg

nh0307.jpg
 


Mình ko biết cây gì. Nhưng ko thấy khả thi lắm .Cành lá cây này mọc rất mạnh và vươn xa,thân cành thì thẳng tuột như cây Phượng Vĩ.Giữ được dáng cho nó rất là khó.Trong khi bạn nói nó lại ko ra hoa,ra quả.Chơi thân ko được,hoa quả ko xong .
 
Có lẽ là cây còng , thân gỗ lớn ,cây rụng lá và ra hoa vào tháng 2,3, quả gần giống trái me. nếu thích có thể trồng làm kiểng được.
 
Nếu thích thì cây gì cũng làm kiểng được. Nhưng cây kiểng thường là những cây chậm lớn , thân hình kỳ dị, da sần sùi , hoa đẹp ..... Còn cây của bạn thấy thân quá cao, da (vỏ) cây trơn nhẳn bình thường quá,,,, Nhưng thích thì gọi là kiểng còn không thích thì gọi là cũi thôi bạn ơi. Thích thì chơi thôi bạn à
 
Có lẽ là cây còng , thân gỗ lớn ,cây rụng lá và ra hoa vào tháng 2,3, quả gần giống trái me. nếu thích có thể trồng làm kiểng được.
Có nhiều tên gọi như: cây me tây, còng, muồng ngủ. Tên khoa học Samanea saman Merrill. Cây có tốc độ sinh trưởng nhanh, cây ưa sáng, chịu được khô hạn, sức sống cao. Cây phù hợp trồng làm bóng mát.
 

Cây có vỏ nứt nẻ, lá nhỏ có thể làm bonsai được đó chứ nhưng loại này mau lớn quá nếu muốn chơi chắc phải uốn từ nhỏ. Vô chậu chắc khống chế được tốc độ phát triển của nó, cây sanh, cây si, cây gừa,... cũng nhanh lớn mà vẫn chơi được. Chỉ sợ cành nhánh giòn uốn không được.
Thử đi bạn
 
cây có bộ gốc ,rễ rất đẹp,hoa nở rộ cũng tuyệt vời , tui cũng định thử nhưng sợ khống chế tốc độ sinh trưỡng của nó k nổi nên chưa thử . sợ nhất là bộ rễ rất khỏe có thể chui qua lỗ lù phát triển làm vỡ chậu trong thời gian ngắn ,k như gừa ,si ,sanh ,rễ chỉ len lỏi mà k bọc phá . đối với loại cây này nếu mọc cạnh hàng rào hay tường bê tông thì rễ nó xé toạt chỉ trong thời gian 3,4 năm nên , theo tui thì đó mới là vấn dề lớn nếu dùng nó làm bon sai .
bác lô nghĩ sao ???
 
Tốc độ phát triển nhanh cũng là ưu thế để tạo tác cây bonsai. Ví dụ cây cần thăng, cây gừa,... thả xổng nó nó cũng là loại cây phát triển khủng. Tôi có người bạn đang sở hữu cây cần thăng gần 20 năm trên chậu, hiện nay thân nó chỉ mới cở ngón chân cái, nếu thả cây đó xuống đất không cắt tỉa bây giờ chắc nó cở 1 mét hoành.
Vấn đề của cây còng là cành nhánh có chịu uốn sửa không đây, nhiều khi nó quá giòn
 
khoi hoa sinh kim

cay cong day bac ah ! co hoa theo mua dep lam , DBSCL minh nhieu lam , go cung nhu da vay,song rat ben dan ta hay trong cap me song de tranh sat lo .
 
Ở các trường học ngày xưa hay có những cây này, bộ đế thì khỏi chê nha Bà Con, tàn thế uốn lượn tự nhiên rất đẹp, thân rất cao tán rất rộng( cao khoảng 10m, rộng khoảng 7m). Hoa màu tím rất đẹp, trái thì như trái me vậy . . . nói chung là trồng làm bóng mát thì hết ý! :)
 
nhìn củng dẹp dó. làm bon sai dược nhưng hạ tàn xuống nuôi cành lại thì khá lâu a vì góc lớn quá . còn vào chậu thì ban yên tâm vào chậu rẽ sẽ chậm phát triẽn lại ko lam nứt chậu dâu
 
Có rất nhiều đặc tính cần thiết để 1 loài cây được chọn làm kiểng:
- Sức sống mạnh.
- Thân xù xì, thể hiện nét cổ thụ dù vẫn còn non tuổi
- Lá nhỏ, phù hợp để tạo nét cổ thụ cho cây có hình dáng nhỏ
- Bộ rể đẹp
- Cành dể uốn sửa, sau khi uốn sửa ít bị trả thẳng lại
- Các thẹo mau kéo da
- ...
 
Có rất nhiều đặc tính cần thiết để 1 loài cây được chọn làm kiểng:
- Sức sống mạnh.
- Thân xù xì, thể hiện nét cổ thụ dù vẫn còn non tuổi
- Lá nhỏ, phù hợp để tạo nét cổ thụ cho cây có hình dáng nhỏ
- Bộ rể đẹp
- Cành dể uốn sửa, sau khi uốn sửa ít bị trả thẳng lại
- Các thẹo mau kéo da
- ...
bác xem lai chỗ màu đỏ cái
 


Back
Top