Dê Mỹ đã thích nghi tại Việt Nam

  • Thread starter Guest
  • Ngày gửi
Cách đây 1 năm, được sự cho phép của Bộ NN&PTNT, Viện Chăn nuôi quốc gia đã nhập từ Mỹ về 120 con dê giống cao sản sữa thịt, nuôi cách ly tại Trung tâm Nghiên cứu Dê và Thỏ Sơn Tây (Hà Tây), trong đó có 40 con dê Saanen, 40 con dê Alpine, 40 con dê Bore. Hiện đàn dê đã sinh được 85 dê con trên 3 tháng tuổi (29 dê Saanen, 33 dê Alpine, 23 dê Bore), đàn dê sinh ra khoẻ mạnh và nhanh nhẹn; tỏ ra thích ứng với khí hậu và điều kiện nuôi dưỡng tại Việt Nam. Theo dõi các chỉ tiêu về khả năng tăng trọng và cho sữa của đàn dê, kết quả thu được rất khả quan.

+ Khả năng cho sữa có 2 con dê Saanen; 1 con Alpine đạt cao nhất 4,8 -5,2 lít sữa/ngày, có 10 con đạt 3,5-4,4 lít sữa/ngày, 29 con đạt 2,8-3,4 lít sữa/ngày cao hơn nhiều so với các giống hiện có ở Trung tâm trước đây.
>
+ Khả năng tăng trọng của đàn dê Bore (dê giống thịt) khá cao, lúc sinh con cao nhất đạt 4,3-4,5kg, 1 tháng tuổi đạt 9,8- 12,2kg, 2 tháng đạt 14,6- 17,5kg, 3 tháng đạt 20,2- 24,1 kg, trong khi đó dê cỏ 3 tháng tuổi chỉ đạt 4,5kg và dê Bách thảo đạt 9,6kg. ở 8 tháng tuổi dê Bore đạt 35-40kg, cao hơn rất nhiều so với tất cả các giống hiện có ở Việt Nam.

Như vậy, cho đến nay trong tổng đàn dê 980 con của Viện Chăn nuôi quốc gia đã có 500 con dê giống gốc Mỹ. Trong năm 2002, Trung tâm đã bán ra 624 con dê giống cho các hộ gia đình chăn nuôi ở Tiền Giang, Lâm Đồng, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Quảng Trị. Viện đang tiếp tục triển khai, tập huấn kỹ thuật và xây dựng mô hình chăn nuôi dê lai cho các tỉnh. Trong số 624 con dê giống có 360 dê đực được đưa xuống từng hộ gia đình để cải tạo đàn dê cái cỏ địa phương sinh ra 11.250 con dê F1. Kết quả nuôi thích nghi đàn dê nhập ngoại đã củng cố thêm hướng cải tạo dần dê có trong nước từ dê đực ngoại là đúng đắn.

Viện chăn nuôi / Triều Dương
 


Last edited:
Bài viết có nội dung tương tự


Back
Top