vấn đề chăn nuôi gà thả vường trong mùa nắng lâu nay đã gây không ít khó khăng cho anh em chăn nuôi gà thả vường.đối với vùng đồng bằng sông cửu long,hay hạ lưu sông đồng nai.nơi có những tàn cây ăn trái sum xuê . và nước thuỷ triều lên xuống mổi ngày thì vấn đề này xem ra chẳng có gì để nói cả.
nhưng với các tỉnh trung du thì xem ra gay đấy.nhất là với những anh em nuôi theo mô hình xoay vòng.và tự sản xuất con giống.việc chăm sóc đàng gà bố mẹ qua mùa nắng là vấn đề tất yếu.có rất nhiều anh em linh động giải quyết khá hay như:chủ động giảm quân số đàng gà con bằng cách.bán hoặc trao đổi trứng giống cho những anh em đang có nhu cầu.tăng cường vitamin c vào nước uống.bổ xung rau tươi hàng ngày.nhất là bí đỏ bằm nhuyển cho ăn sống khá là hiệu quả.nhưng xem ra kết quả củng tạm thôi.vào những ngày nắng cao điểm hiện tượng đàng gà bố mẹ xệ cánh há mỏ.và năng suất trứng giảm đáng kể.tỷ lệ ấp nở rất thấp.nếu không xử lí tốt sẽ phát sinh vấn đề ngay.sau đây mình xin giới thiệu 1 kinh nghiệm cho hiệu quả cao mà mình áp dụng trong nhiều năm qua .
ngoài khẩu phần rau xanh mình còn bổ xung thêm lúa ủ lên mầm.việc này nhiều anh em đã sử dụng nhưng cách cho ăn của mình thì công phu hơn một chút.tìm địa điểm nhiều bóng mát trong khu vực thả gà bố mẹ. tốt nhất là gần nơi gà tập trung mổi buổi trưa. đào một hố có bề ngan là 1m8 .dài 2m (chiều dài có thể tuỳ biến tuỳ theo địa hình .và tư duy của mổi người ).riêng chiều ngan mình chọn 1m8 vì nó vừa với khổ lưới .chiều sâu chỉ cần 20-30 cm là đủ. dùng phân rác mục như trấu lá mục.mùn cưa nếu khu vực của bạn nhiều mối như trên mình nên trộn thêm một số giấy vụn tận dụng từ vỏ thùng mì tôm thùng ti vi tủ lạnh vv...tất cả hổn hợp trên trộn đều đổ xuống hố trang bằng ra.chung quanh hố cắm nhiều cọc rào chiều cao bằng với chiều ngan bao cám .tận dụng bao cám rào chung quanh .lúa sau khi đã ngâm , ủ nứt nanh được rải đều lên bề mặt hố xong dùng lưới nilon đậy lại tránh gà vào ăn sớm. về đêm tạo điều kiện thắp 1 bóng đèn nhỏ khoảng 5w. hoặc dùng đèn pin xách tay loại nhỏ thả vào trong .sáng nhớ đem ra sạc .mối ngày tưới nước cho hố hai lần vào sáng và chiều tối.chờ khi lúa lên cao khoảng 2-3 cm dở lưới cho gà mặt tìmh khai thác.chỉ một khu vực nhỏ thôi bạn sẽ thấy có rất nhiều côn trùng nhiều nhất là dế nhủi và mối . có được là do ánh sáng của đèn dụ chúng đến và thường trú luôn với cái ốc đảo lí tưởng.còn đối với đàng gà đẻ thì đây chính là một bửa salad rau tuyệt vời.xem ra cách này công phu quá phải không các bạn. thời gian mình thi công cho 3 hố ủ như trên là 1 ngày.còn việc ủ lúa thì mùa nắng nào củng phải làm chỉ có điều bây giờ thêm vài ngày cho mầm vương cao lên .mổi tháng mình luân phiên cho gà ăn từ 2 đến 3 lần .đàng gà đẻ thường xuyên từ 30-40 con từ khi dùng cách nầy sản lượng trứng luôn ổn định.xem ra thì cực đấy nhưng bù lại một đàng gà giống khoẻ mạnh .thì niềm vui củng xoá đi nổi nhọc nhằng.biết làm sau hơn vì nghề chơi củng lắm công phu .huống chi đây là nghề thiệt.một ít kinh nghiệm vặt xin các bạn góp ý cho
nhưng với các tỉnh trung du thì xem ra gay đấy.nhất là với những anh em nuôi theo mô hình xoay vòng.và tự sản xuất con giống.việc chăm sóc đàng gà bố mẹ qua mùa nắng là vấn đề tất yếu.có rất nhiều anh em linh động giải quyết khá hay như:chủ động giảm quân số đàng gà con bằng cách.bán hoặc trao đổi trứng giống cho những anh em đang có nhu cầu.tăng cường vitamin c vào nước uống.bổ xung rau tươi hàng ngày.nhất là bí đỏ bằm nhuyển cho ăn sống khá là hiệu quả.nhưng xem ra kết quả củng tạm thôi.vào những ngày nắng cao điểm hiện tượng đàng gà bố mẹ xệ cánh há mỏ.và năng suất trứng giảm đáng kể.tỷ lệ ấp nở rất thấp.nếu không xử lí tốt sẽ phát sinh vấn đề ngay.sau đây mình xin giới thiệu 1 kinh nghiệm cho hiệu quả cao mà mình áp dụng trong nhiều năm qua .
ngoài khẩu phần rau xanh mình còn bổ xung thêm lúa ủ lên mầm.việc này nhiều anh em đã sử dụng nhưng cách cho ăn của mình thì công phu hơn một chút.tìm địa điểm nhiều bóng mát trong khu vực thả gà bố mẹ. tốt nhất là gần nơi gà tập trung mổi buổi trưa. đào một hố có bề ngan là 1m8 .dài 2m (chiều dài có thể tuỳ biến tuỳ theo địa hình .và tư duy của mổi người ).riêng chiều ngan mình chọn 1m8 vì nó vừa với khổ lưới .chiều sâu chỉ cần 20-30 cm là đủ. dùng phân rác mục như trấu lá mục.mùn cưa nếu khu vực của bạn nhiều mối như trên mình nên trộn thêm một số giấy vụn tận dụng từ vỏ thùng mì tôm thùng ti vi tủ lạnh vv...tất cả hổn hợp trên trộn đều đổ xuống hố trang bằng ra.chung quanh hố cắm nhiều cọc rào chiều cao bằng với chiều ngan bao cám .tận dụng bao cám rào chung quanh .lúa sau khi đã ngâm , ủ nứt nanh được rải đều lên bề mặt hố xong dùng lưới nilon đậy lại tránh gà vào ăn sớm. về đêm tạo điều kiện thắp 1 bóng đèn nhỏ khoảng 5w. hoặc dùng đèn pin xách tay loại nhỏ thả vào trong .sáng nhớ đem ra sạc .mối ngày tưới nước cho hố hai lần vào sáng và chiều tối.chờ khi lúa lên cao khoảng 2-3 cm dở lưới cho gà mặt tìmh khai thác.chỉ một khu vực nhỏ thôi bạn sẽ thấy có rất nhiều côn trùng nhiều nhất là dế nhủi và mối . có được là do ánh sáng của đèn dụ chúng đến và thường trú luôn với cái ốc đảo lí tưởng.còn đối với đàng gà đẻ thì đây chính là một bửa salad rau tuyệt vời.xem ra cách này công phu quá phải không các bạn. thời gian mình thi công cho 3 hố ủ như trên là 1 ngày.còn việc ủ lúa thì mùa nắng nào củng phải làm chỉ có điều bây giờ thêm vài ngày cho mầm vương cao lên .mổi tháng mình luân phiên cho gà ăn từ 2 đến 3 lần .đàng gà đẻ thường xuyên từ 30-40 con từ khi dùng cách nầy sản lượng trứng luôn ổn định.xem ra thì cực đấy nhưng bù lại một đàng gà giống khoẻ mạnh .thì niềm vui củng xoá đi nổi nhọc nhằng.biết làm sau hơn vì nghề chơi củng lắm công phu .huống chi đây là nghề thiệt.một ít kinh nghiệm vặt xin các bạn góp ý cho