Về vaccine phòng bệnh tai xanh hiện nay có Amervac PRRS của Tây Ban Nha do Công ty CP Thú y xanh VN phân phối và 1 loại khác của Singapore do một số công ty phân phối. Việc sử dụng vaccine phòng bệnh tai xanh vẫn có rất nhiều ý kiến khác nhau. Có ý kiến thì cho rằng nên tiêm, có ý kiến lại bảo không nên tiêm. Tuy nhiên qua thực tế các trại tiêm và không tiêm tôi có một số nhận xét sau:
(Ở vùng tôi dịch tai xanh bùng phát vào đầu tháng 4/2008)
- Với những trại tiêm trước thời điểm 4/2008 hơn 1 tháng, lúc tiêm trại đang ổn định: Lúc xảy ra dịch lợn ở các trại này hầu như ổn định.
- Với những trại tiêm trước thời điểm 4/2008 chưa đến 1 tháng, lúc tiêm trại đang ổn định: Lúc dịch xảy ra có trại ổn định, một số trại có biểu hiện bệnh. Tuy nhiên biểu hiện nhẹ hơn, tỷ lệ sảy thai, chết ít hơn.
- Với những trại tiêm trong thời điểm đang xẩy ra dịch, trại có biểu hiện bị bệnh: Sau khi tiêm vaccine phòng bệnh tai xanh trại vẫn bị, lợn nái nhiều con bị sảy thai, lợn dưới 30 kg chết khoảng từ 20 - 50%, Lợn trên 30kg tỉ lệ chết thấp hơn. Kết hợp với các biện pháp vệ sinh sát trùng, nâng cao sức đề kháng, phòng bệnh kế phát bằng kháng sinh sau khoảng 20 - 30 ngày trại ổn định trở lại. Tỷ lệ nái loại thải sau dịch rất ít, phối vẫn đạt tỷ lệ cao, con đẻ ra nhiều, thậm chí mọt số trại còn đẻ tốt hơn những năm không dịch.
- Với những trại không tiêm vaccine phòng bệnh tai xanh: Khi xảy ra dịch 90 - 100% nái sảy thai, những con không sảy con đẻ ra yếu ớt, nái viêm vú viêm tử cung, mất sữa nhiều. Sau dịch tỷ lệ nái loại thải cao, tỷ lệ phối đạt không cao, những con phối đạt thì con đẻ ra chết lưu nhiều, những con sống thì yếu ớt.
- Với những trại tiêm sau khi hết dịch và thời điểm hiện nay: Tiêm đồng loạt cho đàn nái và đực 4 tháng 1 lần. Hầu hết an toàn, một số trại có một vài nái sảy (Tỉ lệ nhỏ hơn 5%), các nái còn lại vẫn mẹ trò con vuông.
Trên đây là một số nhận xét tôi rút ra được ở vùng của tôi trong việc tiêm phòng vaccine tai xanh cho đàn lợn. Từ đấy theo tôi Việc tiêm vaccine này là cần thiết.
--------------------------------------------------
Thứ nữa, trong thời điểm hiện nay, khi bệnh tai xanh vẫn còn, tôi có một số ý kiến sau:
1. Làm tốt công tác vệ sinh sát trùng.
2. Mật độ chuồng nuôi phù hợp.
3. Nâng cao sức đề kháng cho đàn lợn bằng cách bổ sung các loại Vitamin, men, khoáng chất...
4. Tiêm phòng tốt các loại vaccine:
- Nái và đực giống: Vaccine phòng bệnh tai xanh, Dịch tả, Khô thai...
- Con: Vaccine phòng bệnh Dịch tả, suyễn ...
5. Trộn kháng sinh định kỳ cho toàn đàn, mỗi tháng 1 đợt từ 7 - 10 - 14 ngày.