Nhìn chung gần 5 năm qua chăn nuôi nước ta gặp gặp nhiều khó khăn hơn là thuận lợi. Con gà , vịt thì bị đại dịch cúm H5N1 tàn phá và càn quyét dai dẳng không chấm dứt, mặc dù nhà nước đã bỏ ra không ít kinh phí để khống chế và dập dịch, nhưng ngọn lửa vẫn chát âm ỷ không biết bùng cháy vào lúc nào...!
Còn chăn nuôi con heo cũng không khả quan là mấy, cũng bị đại dịch " Tai xanh" PPRS Bệnh Hô hấp rình rập quanh năm, đau lòng nhiều trang trại gần như bị xóa số, khủng hoảng vì nợ nần chồng chất khi nhìn đàn heo đến thời kì xuất thịt mà vẫn bị tiêu hủy vì bị dịch...
Nếu chăn nuôi 2 con heo và gà nhiều lúc đến xuất chuồng chỉ hòa vốn và lỗ thì thường xuyên, rất ít hộ chăn nuôi có lãi vì giá cám cao, các khoảng chi phí cao...người nuôi vẫn nằm trong trạng thái lo âu phập phồng không vui là mấy.
Bà con nông dân chúng ta không thể cạnh tranh nổi với những tập đoàn chăn nuôi nước ngoài vào VN như công ty cổ phần chăn nuôi CP Thái Lan, Jetpa...họ là những tập đoàn lớn của nước ngoài có hệ thống chăn nuôi khép kín từ con giống, thức ăn đến bao tiêu sản phẩm... Còn ta chăn nuôi tự phát không biết đầu ra đi về đâu, luôn bị ép giá.
Đứng trước tình hình trên, tôi muốn chia sẻ bài viết:
ĐỊNH HƯỚNG CHO NGÀNH CHĂN NUÔI ĐẠI GIA SÚC
(Trâu - Bò).
Bài trước tôi đã viết Kỉ thuật trồng cỏ nuôi trâu bò, nhằm mục đích hổ trợ cho bài viết này.
Thưa bà con nông dân, theo tình hình thực tế của từng người, tôi đưa ra 2 định hướng để bà con lựa chọn:
a/_ Chăn nuôi hộ cá thể : Từ 2 đến 10 con (chăn nuôi nhỏ)
_b/ Chăn nuôi Trang trại từ trên 10 con lên đến hàng trăm con...
SAU ĐÂY LÀ MÔ HÌNH CHO TỪNG LOẠI CHĂN NUÔI.
a/ Chăn nuôi nhỏ:
+ Hướng chuồng làm theo hướng : Đông Nam.
_ Chuồng trại nuôi nhốt hoàn toàn, chỉ cần 1 ô có diện tích rộng 0,9m chiều dài 6m (trong đó 4m được lợp che nắng mưa, còn 2 m để làm sân cho bò phơi nắng và máng ăn). Có vách ngăn từng ô cao 1m2 xây kín 0,6m và chắn song 0,6m). để giữa các con không thể qua lại vói nhau. Bò chỉ đi tới và lui vào bên trong khi ngủ (không cho xoay trở đầu). Đây là chuồng thịt tăng trọng và bò cái hậu bị.
Giữa 2 chuồng sát nhau về phía trước có xây chậu nước gần máng cỏ (bên hông) và treo đá khoáng cho 2 con cùng liếm.
_ Chuồng cho bò cái sinh sản: rộng 2 m vẫn dài 6m cao vẫn 1,2m...
Để cho bò mẹ và bê dễ xoay chuyển...và thuận tiện cho công tác hộ lí cũng như chăm sóc. Khi nhìn thấy bò mẹ có dấu hiệu sắp sinh trong tuần thì đưa vào chuồng này.
_ Chuồng cho bê con sau 3 tháng tuổi cũng có kết cấu như vậy, có thêm 1 máng inox đẻ bê con ăn thêm sữa bột hòa nước (vì tách mẹ sớm mất nguồn sữa mẹ). Khi bê con được 7 tháng tuổi ăn cỏ và rơm thuần thục ta chuyển chúng sang chuồng nuôi tăng trọng.
_ Phía sau có mương chung đi vào hố Bio ga, lấy ga xài cho gia đình hoặc sưởi ấm cho bò vào mùa đông.
+ Ưu điểm của chuồng này:
_ Tiết kiệm được diện tích đất
_ Bò đi lại trong khung không cần phải xâu mũi (xâu mũi bò rất tổn hại sức khỏe), không húc nhau, không tranh giành thức ăn, ít tiêu hao năng lượng lớn nhanh.
_ Tách bê con theo ý muốn, để bò mẹ có thời gian phục hồi và lên giống, thường bê con bú đến 7 - 8 tháng thì bò mẹ suy kiệt và chậm động đực vì tất cả Protein đều tiết qua sữa, nên các hoc mon sinh dục bị ức chế không tiết được bò mẹ chậm phát dục.
_ Tăng lứa và tăng tuổi thọ cho bò mẹ
_ Dễ dàng trong việc chăm sóc, hộ lí và dọn vệ sinh chuồng trại...( vì bò chỉ ị phân ở 1/3 chuồng ở phía sau. Và tiện cho việc tiêm chích trong không gian hẹp.
+ Công tác hộ lí và chăm sóc:
Chỉ cần 1 người nuôi được 10 con bò theo phương pháp này:
Sáng 6h đến 7h30 dọn phân bò, rưa chuồng bò. Bỏ cỏ cho bò ăn (cỏ được cắt cỏ trồng chiều hôm trước)
Chủ nhân ăn sáng 30 phút.
Từ 8h đến 9h vận chuyển 1 xe phân (xe rùa) bón cho cỏ.
Từ 9h đến 10h30 cắt cỏ và vận chuyển cỏ về cho bò ăn buổi chiều và tối.
Từ 10h30 làm công việc nhà. Nghỉ trưa và ăn cơm.
Buổi chiều:
Từ 13h đến 14h dọn phân bò, rửa chuồng và cho bò ăn buổi chiều.
Từ 14 đến 15 h vận chuyển 1 xe rùa phân để bón cho cỏ.
Từ 15h đến 17h cắt cỏ và vận chuyển cỏ cho bò ăn tối va dự trử cho sáng mai.
Hiện nay tính bình quân 10 con bò 1 tháng lãi hơn 10 tr . Vậy trả công chăm sóc hết 4 triệu và thuốc thú y, chi phí khác như đá liếm cám ăn dặm, sữa bột hết 2,5 triệu.
Khấu hao hết chi phí thì nhà chủ vẫn còn lãi trên 5 triệu đồng/tháng.
Mời bà con tham khảo và đóng góp ý kiến...
Chúc thành công.
(hết phần 1)
Phần 2 viết cho nuôi bò trang trại.
Còn chăn nuôi con heo cũng không khả quan là mấy, cũng bị đại dịch " Tai xanh" PPRS Bệnh Hô hấp rình rập quanh năm, đau lòng nhiều trang trại gần như bị xóa số, khủng hoảng vì nợ nần chồng chất khi nhìn đàn heo đến thời kì xuất thịt mà vẫn bị tiêu hủy vì bị dịch...
Nếu chăn nuôi 2 con heo và gà nhiều lúc đến xuất chuồng chỉ hòa vốn và lỗ thì thường xuyên, rất ít hộ chăn nuôi có lãi vì giá cám cao, các khoảng chi phí cao...người nuôi vẫn nằm trong trạng thái lo âu phập phồng không vui là mấy.
Bà con nông dân chúng ta không thể cạnh tranh nổi với những tập đoàn chăn nuôi nước ngoài vào VN như công ty cổ phần chăn nuôi CP Thái Lan, Jetpa...họ là những tập đoàn lớn của nước ngoài có hệ thống chăn nuôi khép kín từ con giống, thức ăn đến bao tiêu sản phẩm... Còn ta chăn nuôi tự phát không biết đầu ra đi về đâu, luôn bị ép giá.
Đứng trước tình hình trên, tôi muốn chia sẻ bài viết:
ĐỊNH HƯỚNG CHO NGÀNH CHĂN NUÔI ĐẠI GIA SÚC
(Trâu - Bò).
Bài trước tôi đã viết Kỉ thuật trồng cỏ nuôi trâu bò, nhằm mục đích hổ trợ cho bài viết này.
Thưa bà con nông dân, theo tình hình thực tế của từng người, tôi đưa ra 2 định hướng để bà con lựa chọn:
a/_ Chăn nuôi hộ cá thể : Từ 2 đến 10 con (chăn nuôi nhỏ)
_b/ Chăn nuôi Trang trại từ trên 10 con lên đến hàng trăm con...
SAU ĐÂY LÀ MÔ HÌNH CHO TỪNG LOẠI CHĂN NUÔI.
a/ Chăn nuôi nhỏ:
+ Hướng chuồng làm theo hướng : Đông Nam.
_ Chuồng trại nuôi nhốt hoàn toàn, chỉ cần 1 ô có diện tích rộng 0,9m chiều dài 6m (trong đó 4m được lợp che nắng mưa, còn 2 m để làm sân cho bò phơi nắng và máng ăn). Có vách ngăn từng ô cao 1m2 xây kín 0,6m và chắn song 0,6m). để giữa các con không thể qua lại vói nhau. Bò chỉ đi tới và lui vào bên trong khi ngủ (không cho xoay trở đầu). Đây là chuồng thịt tăng trọng và bò cái hậu bị.
Giữa 2 chuồng sát nhau về phía trước có xây chậu nước gần máng cỏ (bên hông) và treo đá khoáng cho 2 con cùng liếm.
_ Chuồng cho bò cái sinh sản: rộng 2 m vẫn dài 6m cao vẫn 1,2m...
Để cho bò mẹ và bê dễ xoay chuyển...và thuận tiện cho công tác hộ lí cũng như chăm sóc. Khi nhìn thấy bò mẹ có dấu hiệu sắp sinh trong tuần thì đưa vào chuồng này.
_ Chuồng cho bê con sau 3 tháng tuổi cũng có kết cấu như vậy, có thêm 1 máng inox đẻ bê con ăn thêm sữa bột hòa nước (vì tách mẹ sớm mất nguồn sữa mẹ). Khi bê con được 7 tháng tuổi ăn cỏ và rơm thuần thục ta chuyển chúng sang chuồng nuôi tăng trọng.
_ Phía sau có mương chung đi vào hố Bio ga, lấy ga xài cho gia đình hoặc sưởi ấm cho bò vào mùa đông.
+ Ưu điểm của chuồng này:
_ Tiết kiệm được diện tích đất
_ Bò đi lại trong khung không cần phải xâu mũi (xâu mũi bò rất tổn hại sức khỏe), không húc nhau, không tranh giành thức ăn, ít tiêu hao năng lượng lớn nhanh.
_ Tách bê con theo ý muốn, để bò mẹ có thời gian phục hồi và lên giống, thường bê con bú đến 7 - 8 tháng thì bò mẹ suy kiệt và chậm động đực vì tất cả Protein đều tiết qua sữa, nên các hoc mon sinh dục bị ức chế không tiết được bò mẹ chậm phát dục.
_ Tăng lứa và tăng tuổi thọ cho bò mẹ
_ Dễ dàng trong việc chăm sóc, hộ lí và dọn vệ sinh chuồng trại...( vì bò chỉ ị phân ở 1/3 chuồng ở phía sau. Và tiện cho việc tiêm chích trong không gian hẹp.
+ Công tác hộ lí và chăm sóc:
Chỉ cần 1 người nuôi được 10 con bò theo phương pháp này:
Sáng 6h đến 7h30 dọn phân bò, rưa chuồng bò. Bỏ cỏ cho bò ăn (cỏ được cắt cỏ trồng chiều hôm trước)
Chủ nhân ăn sáng 30 phút.
Từ 8h đến 9h vận chuyển 1 xe phân (xe rùa) bón cho cỏ.
Từ 9h đến 10h30 cắt cỏ và vận chuyển cỏ về cho bò ăn buổi chiều và tối.
Từ 10h30 làm công việc nhà. Nghỉ trưa và ăn cơm.
Buổi chiều:
Từ 13h đến 14h dọn phân bò, rửa chuồng và cho bò ăn buổi chiều.
Từ 14 đến 15 h vận chuyển 1 xe rùa phân để bón cho cỏ.
Từ 15h đến 17h cắt cỏ và vận chuyển cỏ cho bò ăn tối va dự trử cho sáng mai.
Hiện nay tính bình quân 10 con bò 1 tháng lãi hơn 10 tr . Vậy trả công chăm sóc hết 4 triệu và thuốc thú y, chi phí khác như đá liếm cám ăn dặm, sữa bột hết 2,5 triệu.
Khấu hao hết chi phí thì nhà chủ vẫn còn lãi trên 5 triệu đồng/tháng.
Mời bà con tham khảo và đóng góp ý kiến...
Chúc thành công.
(hết phần 1)
Phần 2 viết cho nuôi bò trang trại.
Last edited by a moderator: