Đọc topic này thấy sự bức xúc của anh em đối với việc làm của anh Đoàn Kim Sơn là có thể có thật. Vậy trước việc làm của anh Đoàn kim Sơn như thế để bảo vệ nông dân cũng giống như bảo vệ người tiêu dùng chúng ta phải làm gì? Mục đích là cung cấp thông tin, nếu có thể yêu cầu anh Sơn phải bồi thường thiệt hại cho bà con nông dân, giúp cơ quan chức năng cũng như cơ quan chủ quản (Trường ĐHNL TP. HCM) có hình thức chế tài cũng như xử lý.
- Đối với BQT web agriviet.com có thể tập hợp thông tin từ ý kiến phản hồi của những người là nạn nhân của anh Sơn (tốt nhất là những thành viên này viết đơn yêu cầu giúp đỡ có ghi nội dung, địa chỉ, số điện thoại rõ ràng.). BQT căn cứ đơn yêu cầu giúp đỡ, làm văn bản gởi ban giám hiệu trường ĐHNL TP .HCM yêu cầu anh Sơn trả lời cũng như giải quyết).
- Cũng căn cứ vào đơn, BQT gửi văn bản kiến nghị Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng TP. Hồ Chí Minh - Chi cục TC-ĐL-CL TP Hồ Chí Minh - 263 Điện Biên Phủ - Quận 3 – TP Hồ Chí Minh, hoặc Chi Cục Kiểm Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh1 Đỗ Ngọc Thạnh, Phường 14, Quận 5, hoặc Sở NN&PTNT TP HCM để nhờ can thiệp làm rõ và giúp đỡ.
- Cuối cùng để rộng đường thông tin, BQT nên chuyển đơn cho các báo đài để thông tin cho bà con nông dân.
Theo nghị định số 14/CP ngày 19/3/1996 của chính phủ quy định về việc quản lý giống vật nuôi thì: Người có hành vi vi phạm các quy định trong Nghị định này thì tuỳ theo mức độ gây thiệt hại cho Nhà nước và tổ chức cá nhân sẽ bị xử phạt và bồi thường vật chất theo quy định của pháp luật. (trích nghị định 14/CP)
Tôi nghĩ đây cũng là việc nên làm của web agriviet.com, phát triển web gắn liền với quyền lợi của bà con nông dân, làm chổ dựa và cầu nối cho nông dân chính là mục tiêu lâu dài nên cần chú trọng.