Thảo luận Dự án nuôi gà thả vườn

  • Thread starter Mrphatha
  • Ngày gửi
Các pro chăn nuôi gà xin cho ít ý kiến
Tình hình là e đang dự tính nuôi gà vườn như sau:
Diện tích đất sẵn có 1500m ở vĩnh long
Nên nuôi loại gà nào? Nòi hay tàu vàng, thời gian nuoi của các loại gà này
Cách phòng bệnh
Thức ăn nên dùng loại nào
Chi phí cho 1000 con ntn?
Nếu nuôi tết thì thời gian nào bắt đầu nuôi là thích hợp??
 


+Diện tích có 1.500 m2 chỉ đủ làm chuồng và sân chơi cho gà; đó gọi laf mô hình nuôi gà có sân thả, chứ không phải nuôi gà thả vườn.
+Muốn nuôi gà thả vườn phải có ít nhát 1-2 ha (đã trồng rừng, cây ăn quả,cao su vv...); dùng lưới giá rẻ bao quanh từng khu (diện tích tùy quy mô đàn); hàng ngày thả gà vào vườn cho tự kiếm ăn; chiều tối gõ kẻng cho gà vô chuồng (Cái này phải luyện tập cho gà con sau 20 ngày tuổi; cứ chiều đến, vải thức ăn trong chuồng, gõ kẻng...Về sau gà sẽ có phản xạ tự vô chuồng khi nghe tiếng kẻng).
+Ưu điểm mô hình này là hạ giá thành (chỉ 50-70%, tùy diện tích vườn rộng hay hẹp, có nhiều thức ăn tự nhiên hay không?); gà ăn thức ăn tự nhiên và hoạt động thoải mái nên thịt săn chắc và rất ngon, bán được giá. Hơn nữa, con gà rất hay, nó tự tìm những thứ cơ thể nó thiếu (kể cả sạn cát và dược thảo để tự phòng, chửa bệnh).
+Hàng ngày, thả gà ăn tự do, tối về cho thêm ít bắp hạt, lúa và rau xanh (hoặc cỏ có nhiều đạm); lợi nhuận cao mà cũng dễ ăn như tinh!
 
C
+Diện tích có 1.500 m2 chỉ đủ làm chuồng và sân chơi cho gà; đó gọi laf mô hình nuôi gà có sân thả, chứ không phải nuôi gà thả vườn.
+Muốn nuôi gà thả vườn phải có ít nhát 1-2 ha (đã trồng rừng, cây ăn quả,cao su vv...); dùng lưới giá rẻ bao quanh từng khu (diện tích tùy quy mô đàn); hàng ngày thả gà vào vườn cho tự kiếm ăn; chiều tối gõ kẻng cho gà vô chuồng (Cái này phải luyện tập cho gà con sau 20 ngày tuổi; cứ chiều đến, vải thức ăn trong chuồng, gõ kẻng...Về sau gà sẽ có phản xạ tự vô chuồng khi nghe tiếng kẻng).
+Ưu điểm mô hình này là hạ giá thành (chỉ 50-70%, tùy diện tích vườn rộng hay hẹp, có nhiều thức ăn tự nhiên hay không?); gà ăn thức ăn tự nhiên và hoạt động thoải mái nên thịt săn chắc và rất ngon, bán được giá. Hơn nữa, con gà rất hay, nó tự tìm những thứ cơ thể nó thiếu (kể cả sạn cát và dược thảo để tự phòng, chửa bệnh).
+Hàng ngày, thả gà ăn tự do, tối về cho thêm ít bắp hạt, lúa và rau xanh (hoặc cỏ có nhiều đạm); lợi nhuận cao mà cũng dễ ăn như tinh!
Cám ơn pro nhưng pro chưa đọc hết câu hỏi hay sao ấy, nuôi 1000 con mà cần 1,2 ha thì lỗ chắc rồi
 
+OK.Chỉ là tận dụng đất đã trồng cây chứ không phải bỏ ra vài ha nuôi gà... Nếu bạn không có đất, nhưng bạn có ý chí...quyết làm giàu bằng dự án nuôi gà thả vườn thì cũng dễ thôi! Ở tỉnh nào cũng có nhiều nơi trồng rừng, trồng cây ăn quả mà không có người trông coi; bạn xin vào đó nuôi gà (không thuê đất), bù lại, bạn coi ngó vườn tược giúp người ta. chủ đất mừng lắm, vì có người trông coi, lại được gà bón phân cho đất...
+Về giống, chỉ nên nuôi giống gà ta địa phương; vì nó đã phù hợp với thủy thổ lâu đời (vi khí hậu), và dễ bán...
+Về phương thức nuôi: Nếu bạn chưa từng nuôi gà; ban đầu chỉ nên nuôi ít, 100-200 con để có kinh nghiệm, đặc biệt là phòng trị bệnh. Chú ý lịch tiêm phòng cẩn thận; cứ theo lịch tiêm phòng mà làm; đối với những dịch bệnh quan trọng (tả, Gum...) ít nhất phải phòng thêm 1 lần so với lịch phòng ngừa...
+Gà úm (từ 1-20 ngày tuổi), cho ăn thức ăn công nghiệp. Từ 20-30 ngày tuổi, tăng dần khẩu phần thức ăn tự có (cám bắp, cám gạo, rau xắt nhuyển). Thời gian này, tập cho gà ra vườn với thời lượng tăng dần (ngày đầu 1 tiếng, sau đó tăng dần lên).
+Gà lớn 1,5 tháng, cho ăn thêm lúa, bắp xay vở (bắp 72); lớn thêm tí nữa thì cho ăn bắp, lúa nguyên hạt, rau các loại cũng ném thẳng vào chuồng (rồi gõ kẻng gọi gà về); khỏi cần chế biến chi cho mất công; nó ăn vô bụng rồi đâu cũng vô đó, lại tăng sức đề kháng!
+Buổi tối, nên thắp đèn 5W trong chuồng (khoảng 40-50 m2 lắp 1 bóng) để chuồng sáng, và tụ các loại côn trùng hiếu quang (rầy nâu, mối...) về quanh đèn cho gà tự kiếm ăn thêm chất đạm...
+Nên tự tạo ra gà giống, vì chỉ cần mua 1 máy ấp đa kỳ công suất cở 1.500 trứng, ta có thể tự tạo ra gà con giá thành rất rẻ; gà nở ra cứ úm, cứ nuôi. ai vào mua con cở tuổi nào, bán cở đó (tùy tuổi gà mà định giá bán)...Không ai mua thì nuôi đủ 4 thánh rồi a lô cho thương lái...
+Quá trình lâu dài, nên tuyển lựa bầy gà mái chuẩn: Dáng đẹp. đẻ nhiều, không ấp vv...và lai với gà chọi (cũng chỉ nên lấy giống địa phương) để có đàn gà đạt chuẩn...
+Làm như thế vài năm là thành tỷ phú...Dễ như tinh!
 
+OK.Chỉ là tận dụng đất đã trồng cây chứ không phải bỏ ra vài ha nuôi gà... Nếu bạn không có đất, nhưng bạn có ý chí...quyết làm giàu bằng dự án nuôi gà thả vườn thì cũng dễ thôi! Ở tỉnh nào cũng có nhiều nơi trồng rừng, trồng cây ăn quả mà không có người trông coi; bạn xin vào đó nuôi gà (không thuê đất), bù lại, bạn coi ngó vườn tược giúp người ta. chủ đất mừng lắm, vì có người trông coi, lại được gà bón phân cho đất...
+Về giống, chỉ nên nuôi giống gà ta địa phương; vì nó đã phù hợp với thủy thổ lâu đời (vi khí hậu), và dễ bán...
+Về phương thức nuôi: Nếu bạn chưa từng nuôi gà; ban đầu chỉ nên nuôi ít, 100-200 con để có kinh nghiệm, đặc biệt là phòng trị bệnh. Chú ý lịch tiêm phòng cẩn thận; cứ theo lịch tiêm phòng mà làm; đối với những dịch bệnh quan trọng (tả, Gum...) ít nhất phải phòng thêm 1 lần so với lịch phòng ngừa...
+Gà úm (từ 1-20 ngày tuổi), cho ăn thức ăn công nghiệp. Từ 20-30 ngày tuổi, tăng dần khẩu phần thức ăn tự có (cám bắp, cám gạo, rau xắt nhuyển). Thời gian này, tập cho gà ra vườn với thời lượng tăng dần (ngày đầu 1 tiếng, sau đó tăng dần lên).
+Gà lớn 1,5 tháng, cho ăn thêm lúa, bắp xay vở (bắp 72); lớn thêm tí nữa thì cho ăn bắp, lúa nguyên hạt, rau các loại cũng ném thẳng vào chuồng (rồi gõ kẻng gọi gà về); khỏi cần chế biến chi cho mất công; nó ăn vô bụng rồi đâu cũng vô đó, lại tăng sức đề kháng!
+Buổi tối, nên thắp đèn 5W trong chuồng (khoảng 40-50 m2 lắp 1 bóng) để chuồng sáng, và tụ các loại côn trùng hiếu quang (rầy nâu, mối...) về quanh đèn cho gà tự kiếm ăn thêm chất đạm...
+Nên tự tạo ra gà giống, vì chỉ cần mua 1 máy ấp đa kỳ công suất cở 1.500 trứng, ta có thể tự tạo ra gà con giá thành rất rẻ; gà nở ra cứ úm, cứ nuôi. ai vào mua con cở tuổi nào, bán cở đó (tùy tuổi gà mà định giá bán)...Không ai mua thì nuôi đủ 4 thánh rồi a lô cho thương lái...
+Quá trình lâu dài, nên tuyển lựa bầy gà mái chuẩn: Dáng đẹp. đẻ nhiều, không ấp vv...và lai với gà chọi (cũng chỉ nên lấy giống địa phương) để có đàn gà đạt chuẩn...
+Làm như thế vài năm là thành tỷ phú...Dễ như tinh!
Bao nhiêu năm thành tỷ phú..để cháu biết đường bán vợ nuôi gà nào! Thành tỷ phú cưới con khác
 
Cho
+OK.Chỉ là tận dụng đất đã trồng cây chứ không phải bỏ ra vài ha nuôi gà... Nếu bạn không có đất, nhưng bạn có ý chí...quyết làm giàu bằng dự án nuôi gà thả vườn thì cũng dễ thôi! Ở tỉnh nào cũng có nhiều nơi trồng rừng, trồng cây ăn quả mà không có người trông coi; bạn xin vào đó nuôi gà (không thuê đất), bù lại, bạn coi ngó vườn tược giúp người ta. chủ đất mừng lắm, vì có người trông coi, lại được gà bón phân cho đất...
+Về giống, chỉ nên nuôi giống gà ta địa phương; vì nó đã phù hợp với thủy thổ lâu đời (vi khí hậu), và dễ bán...
+Về phương thức nuôi: Nếu bạn chưa từng nuôi gà; ban đầu chỉ nên nuôi ít, 100-200 con để có kinh nghiệm, đặc biệt là phòng trị bệnh. Chú ý lịch tiêm phòng cẩn thận; cứ theo lịch tiêm phòng mà làm; đối với những dịch bệnh quan trọng (tả, Gum...) ít nhất phải phòng thêm 1 lần so với lịch phòng ngừa...
+Gà úm (từ 1-20 ngày tuổi), cho ăn thức ăn công nghiệp. Từ 20-30 ngày tuổi, tăng dần khẩu phần thức ăn tự có (cám bắp, cám gạo, rau xắt nhuyển). Thời gian này, tập cho gà ra vườn với thời lượng tăng dần (ngày đầu 1 tiếng, sau đó tăng dần lên).
+Gà lớn 1,5 tháng, cho ăn thêm lúa, bắp xay vở (bắp 72); lớn thêm tí nữa thì cho ăn bắp, lúa nguyên hạt, rau các loại cũng ném thẳng vào chuồng (rồi gõ kẻng gọi gà về); khỏi cần chế biến chi cho mất công; nó ăn vô bụng rồi đâu cũng vô đó, lại tăng sức đề kháng!
+Buổi tối, nên thắp đèn 5W trong chuồng (khoảng 40-50 m2 lắp 1 bóng) để chuồng sáng, và tụ các loại côn trùng hiếu quang (rầy nâu, mối...) về quanh đèn cho gà tự kiếm ăn thêm chất đạm...
+Nên tự tạo ra gà giống, vì chỉ cần mua 1 máy ấp đa kỳ công suất cở 1.500 trứng, ta có thể tự tạo ra gà con giá thành rất rẻ; gà nở ra cứ úm, cứ nuôi. ai vào mua con cở tuổi nào, bán cở đó (tùy tuổi gà mà định giá bán)...Không ai mua thì nuôi đủ 4 thánh rồi a lô cho thương lái...
+Quá trình lâu dài, nên tuyển lựa bầy gà mái chuẩn: Dáng đẹp. đẻ nhiều, không ấp vv...và lai với gà chọi (cũng chỉ nên lấy giống địa phương) để có đàn gà đạt chuẩn...
+Làm như thế vài năm là thành tỷ phú...Dễ như tinh!
Cho mình xin lich tiêm phong cụ thể dc hk??
Ne
+OK.Chỉ là tận dụng đất đã trồng cây chứ không phải bỏ ra vài ha nuôi gà... Nếu bạn không có đất, nhưng bạn có ý chí...quyết làm giàu bằng dự án nuôi gà thả vườn thì cũng dễ thôi! Ở tỉnh nào cũng có nhiều nơi trồng rừng, trồng cây ăn quả mà không có người trông coi; bạn xin vào đó nuôi gà (không thuê đất), bù lại, bạn coi ngó vườn tược giúp người ta. chủ đất mừng lắm, vì có người trông coi, lại được gà bón phân cho đất...
+Về giống, chỉ nên nuôi giống gà ta địa phương; vì nó đã phù hợp với thủy thổ lâu đời (vi khí hậu), và dễ bán...
+Về phương thức nuôi: Nếu bạn chưa từng nuôi gà; ban đầu chỉ nên nuôi ít, 100-200 con để có kinh nghiệm, đặc biệt là phòng trị bệnh. Chú ý lịch tiêm phòng cẩn thận; cứ theo lịch tiêm phòng mà làm; đối với những dịch bệnh quan trọng (tả, Gum...) ít nhất phải phòng thêm 1 lần so với lịch phòng ngừa...
+Gà úm (từ 1-20 ngày tuổi), cho ăn thức ăn công nghiệp. Từ 20-30 ngày tuổi, tăng dần khẩu phần thức ăn tự có (cám bắp, cám gạo, rau xắt nhuyển). Thời gian này, tập cho gà ra vườn với thời lượng tăng dần (ngày đầu 1 tiếng, sau đó tăng dần lên).
+Gà lớn 1,5 tháng, cho ăn thêm lúa, bắp xay vở (bắp 72); lớn thêm tí nữa thì cho ăn bắp, lúa nguyên hạt, rau các loại cũng ném thẳng vào chuồng (rồi gõ kẻng gọi gà về); khỏi cần chế biến chi cho mất công; nó ăn vô bụng rồi đâu cũng vô đó, lại tăng sức đề kháng!
+Buổi tối, nên thắp đèn 5W trong chuồng (khoảng 40-50 m2 lắp 1 bóng) để chuồng sáng, và tụ các loại côn trùng hiếu quang (rầy nâu, mối...) về quanh đèn cho gà tự kiếm ăn thêm chất đạm...
+Nên tự tạo ra gà giống, vì chỉ cần mua 1 máy ấp đa kỳ công suất cở 1.500 trứng, ta có thể tự tạo ra gà con giá thành rất rẻ; gà nở ra cứ úm, cứ nuôi. ai vào mua con cở tuổi nào, bán cở đó (tùy tuổi gà mà định giá bán)...Không ai mua thì nuôi đủ 4 thánh rồi a lô cho thương lái...
+Quá trình lâu dài, nên tuyển lựa bầy gà mái chuẩn: Dáng đẹp. đẻ nhiều, không ấp vv...và lai với gà chọi (cũng chỉ nên lấy giống địa phương) để có đàn gà đạt chuẩn...
+Làm như thế vài năm là thành tỷ phú...Dễ như tinh!
Nếu nuôi 100 con thì lợi nhuận ước tính là bao nhieue?
 

Ngày xưa tôi nuôi gà thả, thì không thả vườn,
mà thả tự do. Nó có thể đi mấy trăm cây số,
không về chuồng nữa. Thực tế, chẳng con nào
đi đâu cả.

Lúc ấy mình không nuôi nhiều, vì giá gạo thóc
ngô đỗ đắt lắm. Mình hầu như chẳng cho gà ăn
gì. Thỉnh thoảng có trứng ăn, có trứng bán.
Lâu lâu có gà ăn, có gà bán.

Nếu bây giờ tôi trở lại nơi xưa, có lẽ mua
mấy chục tấn ngô thóc đỗ nuôi mấy triệu con
gà. Chỉ sợ có người trộm cắp thôi. Còn gà thì
kệ cho chúng muốn đi đâu thì đi, rồi tối về
chuồng.
 
Cho

Cho mình xin lich tiêm phong cụ thể dc hk??
Ne

Nếu nuôi 100 con thì lợi nhuận ước tính là bao nhieue?
+Lịch tiêm phòng trên mạng có đầy, hỏi bác Gú là bác cho...nhưng theo kinh nghiệm, nên đến lấy lịch tiêm phòng của khuyến nông địa phương, vì lịch tiêm phòng còn có tính địa phương nữa (theo mùa/khí hậu-thời tiết).
+Nuôi 100 con thỉ chả lời gì.., chủ yếu bán 1/2 con trống, giữ đàn mái và mua thêm 1/10 con trống để tạo giống (nên mua trống là gà ta chọi, giống địa phương, già; không nên dùng gà trống cùng lứa làm con giống, tránh cận huyết)
+Sau 1 vài chu kỳ nuôi, cứ con trống thì bán, con mái dùng tuyển mái đẻ, còn lại bán; đàn gà sẽ tăng theo cấp số nhân, kinh nghiệm lúc đó cũng đủ xài, khi đó mới tính chuyện làm giàu.
+Sắp vào TPP rồi. Theo dự báo, khi đó nền nông nghiệp, nhất là ngành chăn nuôi sẽ điêu đứng; vì ta không thể chống nỗi đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai! Nhưng ngày xưa, VN ta cũng đã thắng Mỹ nhờ lối đánh du kích. Mô hình nuôi gà thả vườn cũng là 1 cách đánh du kích đó: Lấy những ưu thế của ta mà phát huy: Giống gà ta địa phương (thị trường nội địa); giá thành hạ...mới mong thắng đế quốc kinh tế được...
+À...mách thêm các bạn cách làm nữa: Cơ cấu thức ăn của heo, gà khoảng 70-80% chất bột; 20-30% chất đạm. Nuôi gà thả vườn. ta chỉ cần cân đối gần đúng tỷ lệ đó, và đảm bảo canxi, khoáng chất, vitamine vv...là ổn; không nhất thiết phải theo các công thức phối trộn cứng ngắc! Bạn có thể cho ăn toàn bắp, bắp+mì+cám+thóc lúa vv. khoảng 70% là ổn; còn lại 20-30% chất đạm; theo nguyên tắc 50% đạm động vật+50% đạm thực vật. Nhưng nếu ở xa nguồn đạm tự nhiên (cá tạp) thì có thể cho ăn toàn bộ đạm thực vật, có trong cỏ Stylo và Stylo plus; thân cây đậu, cây lạc dại vv...Ngoài ra, ở các chợ, nơi chuyên bán đậu và gia vị người ta có bán đậu nành (tương) bị mọt, giá (chỗ tôi) 7.000 đồng/kg (nhưng phải đặt trước mới có). Mua loại này về rang lên hơi cháy, xay vở ra trộn với nguyên liệu khác cho gà ăn rất tốt, vì đậu nành chứa 46% đạm.Bạn thấy mấy ông thầy chùa chỉ ăn đạm thực vật, mà nhiều ông mập ú (xin lỗi!)
+Ngoài ra, ốc bưu vàng cũng là nguồn đạm đáng quan tâm, ở đâu cũng có (chỗ tôi mua 1.000 đ/kg tươi nguyên vỏ, trẻ em đi bắt bán lần vài chục kg)...
+Nói chung là làm sao hạ tối đa giá thành, nhưng sản phẩm làm ra phải ngon hơn người ta mới cạnh tranh, làm giàu được...
+Lịch tiêm phòng trên mạng có đầy, hỏi bác Gú là bác cho...nhưng theo kinh nghiệm, nên đến lấy lịch tiêm phòng của khuyến nông địa phương, vì lịch tiêm phòng còn có tính địa phương nữa (theo mùa/khí hậu-thời tiết).
+Nuôi 100 con thỉ chả lời gì.., chủ yếu bán 1/2 con trống, giữ đàn mái và mua thêm 1/10 con trống để tạo giống (nên mua trống là gà ta chọi, giống địa phương, già; không nên dùng gà trống cùng lứa làm con giống, tránh cận huyết)
+Sau 1 vài chu kỳ nuôi, cứ con trống thì bán, con mái dùng tuyển mái đẻ, còn lại bán; đàn gà sẽ tăng theo cấp số nhân, kinh nghiệm lúc đó cũng đủ xài, khi đó mới tính chuyện làm giàu.
+Sắp vào TPP rồi. Theo dự báo, khi đó nền nông nghiệp, nhất là ngành chăn nuôi sẽ điêu đứng; vì ta không thể chống nỗi đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai! Nhưng ngày xưa, VN ta cũng đã thắng Mỹ nhờ lối đánh du kích. Mô hình nuôi gà thả vườn cũng là 1 cách đánh du kích đó: Lấy những ưu thế của ta mà phát huy: Giống gà ta địa phương (thị trường nội địa); giá thành hạ...mới mong thắng đế quốc kinh tế được...
+À...mách thêm các bạn cách làm nữa: Cơ cấu thức ăn của heo, gà khoảng 70-80% chất bột; 20-30% chất đạm. Nuôi gà thả vườn. ta chỉ cần cân đối gần đúng tỷ lệ đó, và đảm bảo canxi, khoáng chất, vitamine vv...là ổn; không nhất thiết phải theo các công thức phối trộn cứng ngắc! Bạn có thể cho ăn toàn bắp, bắp+mì+cám+thóc lúa vv. khoảng 70-80% là ổn; còn lại 20-30% chất đạm; theo nguyên tắc 50% đạm động vật+50% đạm thực vật. Nhưng nếu ở xa nguồn đạm tự nhiên (cá tạp) thì có thể cho ăn toàn bộ đạm thực vật, có trong cỏ Stylo và Stylo plus; thân cây đậu, cây lạc dại vv...Ngoài ra, ở các chợ, nơi chuyên bán đậu và gia vị người ta có bán đậu nành (tương) bị mọt, giá (chỗ tôi) 7.000 đồng/kg (Loại này người ta dùng để làm ra cà phê giả-nhưng phải đặt trước mới có). Mua loại này về rang lên hơi cháy, xay vở ra trộn với nguyên liệu khác cho gà ăn rất tốt, vì đậu nành chứa 46% đạm.Bạn thấy mấy ông thầy chùa chỉ ăn đạm thực vật, mà nhiều ông mập ú (xin lỗi!)
+Ngoài ra, ốc bưu vàng cũng là nguồn đạm đáng quan tâm, ở đâu cũng có (chỗ tôi mua 1.000 đ/kg tươi nguyên vỏ, trẻ em đi bắt bán lần vài chục kg)...
+Nói chung là làm sao hạ tối đa giá thành, nhưng sản phẩm làm ra phải ngon hơn người ta mới cạnh tranh, làm giàu được...
+Lại nói thêm về "nuôi vịt thả vườn" nữa!
+Muốn nghèo nuôi vịt...Nuôi vịt mà cho ăn cám công nghiệp, có mà mình...ăn cám trước! Vịt nó ăn nóng mặt, ăn vô tận...Vì vậy, nuôi vịt chạy đồng thì có lời, con nuôi nhốt là cầm chắc phần thua...
+Nhưng cũng có cách làm để hạ tối đa giá thành...để đảm bảo có lời và làm giàu được...
(Xin lỗi bận khách, khi nào rảnh viết tiếp)...
 
+Lịch tiêm phòng trên mạng có đầy, hỏi bác Gú là bác cho...nhưng theo kinh nghiệm, nên đến lấy lịch tiêm phòng của khuyến nông địa phương, vì lịch tiêm phòng còn có tính địa phương nữa (theo mùa/khí hậu-thời tiết).
+Nuôi 100 con thỉ chả lời gì.., chủ yếu bán 1/2 con trống, giữ đàn mái và mua thêm 1/10 con trống để tạo giống (nên mua trống là gà ta chọi, giống địa phương, già; không nên dùng gà trống cùng lứa làm con giống, tránh cận huyết)
+Sau 1 vài chu kỳ nuôi, cứ con trống thì bán, con mái dùng tuyển mái đẻ, còn lại bán; đàn gà sẽ tăng theo cấp số nhân, kinh nghiệm lúc đó cũng đủ xài, khi đó mới tính chuyện làm giàu.
+Sắp vào TPP rồi. Theo dự báo, khi đó nền nông nghiệp, nhất là ngành chăn nuôi sẽ điêu đứng; vì ta không thể chống nỗi đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai! Nhưng ngày xưa, VN ta cũng đã thắng Mỹ nhờ lối đánh du kích. Mô hình nuôi gà thả vườn cũng là 1 cách đánh du kích đó: Lấy những ưu thế của ta mà phát huy: Giống gà ta địa phương (thị trường nội địa); giá thành hạ...mới mong thắng đế quốc kinh tế được...
+À...mách thêm các bạn cách làm nữa: Cơ cấu thức ăn của heo, gà khoảng 70-80% chất bột; 20-30% chất đạm. Nuôi gà thả vườn. ta chỉ cần cân đối gần đúng tỷ lệ đó, và đảm bảo canxi, khoáng chất, vitamine vv...là ổn; không nhất thiết phải theo các công thức phối trộn cứng ngắc! Bạn có thể cho ăn toàn bắp, bắp+mì+cám+thóc lúa vv. khoảng 70% là ổn; còn lại 20-30% chất đạm; theo nguyên tắc 50% đạm động vật+50% đạm thực vật. Nhưng nếu ở xa nguồn đạm tự nhiên (cá tạp) thì có thể cho ăn toàn bộ đạm thực vật, có trong cỏ Stylo và Stylo plus; thân cây đậu, cây lạc dại vv...Ngoài ra, ở các chợ, nơi chuyên bán đậu và gia vị người ta có bán đậu nành (tương) bị mọt, giá (chỗ tôi) 7.000 đồng/kg (nhưng phải đặt trước mới có). Mua loại này về rang lên hơi cháy, xay vở ra trộn với nguyên liệu khác cho gà ăn rất tốt, vì đậu nành chứa 46% đạm.Bạn thấy mấy ông thầy chùa chỉ ăn đạm thực vật, mà nhiều ông mập ú (xin lỗi!)
+Ngoài ra, ốc bưu vàng cũng là nguồn đạm đáng quan tâm, ở đâu cũng có (chỗ tôi mua 1.000 đ/kg tươi nguyên vỏ, trẻ em đi bắt bán lần vài chục kg)...
+Nói chung là làm sao hạ tối đa giá thành, nhưng sản phẩm làm ra phải ngon hơn người ta mới cạnh tranh, làm giàu được...

+Lại nói thêm về "nuôi vịt thả vườn" nữa!
+Muốn nghèo nuôi vịt...Nuôi vịt mà cho ăn cám công nghiệp, có mà mình...ăn cám trước! Vịt nó ăn nóng mặt, ăn vô tận...Vì vậy, nuôi vịt chạy đồng thì có lời, con nuôi nhốt là cầm chắc phần thua...
+Nhưng cũng có cách làm để hạ tối đa giá thành...để đảm bảo có lời và làm giàu được...
(Xin lỗi bận khách, khi nào rảnh viết tiếp)...
Bác này toàn copy chứ có biết j đâu
 
Lâu rồi mới thấy chú vodinhtien lên nói khoác.
Sao tôi kị cái câu dễ như tinh này thế nhỉ.
Những người ngủ mơ rồi nhớ lại vẽ ra theo suy nghĩ như thế chẳng hay ho gì, toàn thấy là dễ như tinh. Muốn tôi nói ra nữa ko
Gà gì mà nuôi vài trăm con mà cần cả heta,
Nuôi con gà mục đích để làm kinh tế hay là nuôi cho vui
 
Lâu rồi mới thấy chú vodinhtien lên nói khoác.
Sao tôi kị cái câu dễ như tinh này thế nhỉ.
Những người ngủ mơ rồi nhớ lại vẽ ra theo suy nghĩ như thế chẳng hay ho gì, toàn thấy là dễ như tinh. Muốn tôi nói ra nữa ko
Gà gì mà nuôi vài trăm con mà cần cả heta,
Nuôi con gà mục đích để làm kinh tế hay là nuôi cho vui
Bác này nói đúng nè, phải tính đến lợi nhuận kinh tế chứ
 
Có mấy lời khuyên cho bác chủ topic nhé, cái nào dc thì làm, ko dc thì bỏ qua hén!!!
1. Có hướng làm thì làm ngay, đừng chần chờ
2. Tính toán cẩn thận
3. Siêng
4. Thất bại đừng nản

Hết rồi. Mình khuyên vậy là vì những bài viết về nuôi gà cho người mới bắt đầu rất nhiều rồi, mình thì ko dám múa với các cha chú đàn anh. Nên chỉ khuyên a vài thứ vậy thôi, vì nuôi gà lãi tốt, nhưng dễ thất bại lắm, và phát sinhh lung tung, nhất là phát sinh dịch bệnh. Cách đây hơn chục năm, mình mới bắt đầu nuôi gà, mình nản muốn bỏ luôn, nhờ bạn bè, gia đình khuyên dữ lắm mới trụ đến giờ này, và những thứ trên là những thứ mà mình đúc kết dc sau từng ấy thời gian nuôi gà.

Nếu a thất bại, đừng đỗ lỗi tại trời, tại thời tiết, tại xui, nếu a có những cái trên sẽ hạn chế đến mức thấp nhất những sự cố ấy.....

Chúc a thành công!!!!!!!!!!!!!!
 
mới làm nông dân thì đừng nghỉ là phải kiếm tiền ace phải kiếm kinh nghiệm ,có kinh nghiệm rồi mới kiếm tiền,ko phải cái gì cũng như mình tính là được ! bạn thử mua 100 con gà nuôi thử tiền giống 1600k thức ăn 7500k thuốt men điện nước 900k nếu sau 4 tháng đạt thì lãi 2 triệu ngược lại tùy theo mức độ mà tính cuối cùng = 0 ôi coi như học phí vậy bữa nào nói thêm cho
 
Minh dang tinh nuoi 100ga thit ai chi minh cach giam chi phi thuc an toi da nhat voi
 
Minh dang tinh nuoi 100ga thit ai chi minh cach giam chi phi thuc an toi da nhat voi
thời điểm gà tăng trưởng mạnh từ 0 đến 2 tháng tuổi cứ cho cám tổng hợp. trên 2 tháng thì cho ngô, lúa, gạo, cá, rau muống... có gì cho ăn cái đó thời điểm này nhằm nuôi gà để có thịt ngon. Gà thịt thì nuôi khoảng hơn 4 tháng trở lên.
Ngoài ra có thể nuôi trùn quế để cung cấp thức ăn giàu protein giúp gà nhanh to
 
thời điểm gà tăng trưởng mạnh từ 0 đến 2 tháng tuổi cứ cho cám tổng hợp. trên 2 tháng thì cho ngô, lúa, gạo, cá, rau muống... có gì cho ăn cái đó thời điểm này nhằm nuôi gà để có thịt ngon. Gà thịt thì nuôi khoảng hơn 4 tháng trở lên.
Ngoài ra có thể nuôi trùn quế để cung cấp thức ăn giàu protein giúp gà nhanh to
ôi! Cái lúc nó choai choai (1,5 dến 2 tháng ý) nó ăn như giặc luôn. Cám không không trụ nổi, phải kèm bột mì lên men. Hhhic!
 
+Diện tích có 1.500 m2 chỉ đủ làm chuồng và sân chơi cho gà; đó gọi laf mô hình nuôi gà có sân thả, chứ không phải nuôi gà thả vườn.
+Muốn nuôi gà thả vườn phải có ít nhát 1-2 ha (đã trồng rừng, cây ăn quả,cao su vv...); dùng lưới giá rẻ bao quanh từng khu (diện tích tùy quy mô đàn); hàng ngày thả gà vào vườn cho tự kiếm ăn; chiều tối gõ kẻng cho gà vô chuồng (Cái này phải luyện tập cho gà con sau 20 ngày tuổi; cứ chiều đến, vải thức ăn trong chuồng, gõ kẻng...Về sau gà sẽ có phản xạ tự vô chuồng khi nghe tiếng kẻng).
+Ưu điểm mô hình này là hạ giá thành (chỉ 50-70%, tùy diện tích vườn rộng hay hẹp, có nhiều thức ăn tự nhiên hay không?); gà ăn thức ăn tự nhiên và hoạt động thoải mái nên thịt săn chắc và rất ngon, bán được giá. Hơn nữa, con gà rất hay, nó tự tìm những thứ cơ thể nó thiếu (kể cả sạn cát và dược thảo để tự phòng, chửa bệnh).
+Hàng ngày, thả gà ăn tự do, tối về cho thêm ít bắp hạt, lúa và rau xanh (hoặc cỏ có nhiều đạm); lợi nhuận cao mà cũng dễ ăn như tinh!
ANh cho em xin số đt để tham khảo kinh nghiệm a nhé
 


Back
Top