Em có ý tưởng về sát trùng không khí nhờ mọi người tư vấn giúp

Thân chào tất cả thành viên Agriviet
Em nghĩ (không biết đúng không ) bệnh trong chăn nuôi một phần do không khí đưa mầm bệnh bên ngoài vào khu vực chăn nuôi của mình.Nên em nghĩ mình sẽ sử dụng hệ thống phun sương (cái mà mình đi vào nhà hàng hay quán cafe thấy họ sử dụng để làm mát không khí) mình sẽ pha thuốc sát trùng định kì để cho nó phun sát trùng không khí. không biết như vậy có hiệu quả và nên làm hay không? mong các bác chém nhẹ tay
 


Nếu làm như vậy thì chúng ta phải mở máy cho phun suốt 24/24 như vậy ko biết chúng ta có chịu nổi tiền thuốc và tiền điện không nưa
 
Bạn nhận thức được về mầm bệnh như vậy là hoàn toàn chính xác. Mầm bệnh có ở trong không khí, TĂ, nước uống, dụng cụ, .... và có trong chính cơ thể vật nuôi nhưng không gây bệnh. Do vậy việc phòng bệnh bằng phun thuốc sát trùng là một phương pháp rẻ tiền và có hiệu quả nhất. Bạn có thể sử dụng hệ thống dàn phun sương để phun thuốc sát trùng, tuy nhiên các vòi phun suong ấy không thể phun hết tất cả các vị trí trong chuồng nuôi nên chưa triệt để, nếu có tận dụng để phun thì cũng chỉ cần phun 2-3 lần/tuần, mỗi lần với liều nhất định (khoảng 2-4lít dung dịch sát trùng đã pha/100m2).
Cách phun thuốc sát trùng tốt nhất đó là sử dụng máy bơm cao áp (trại lớn), hoặc bình phun thuốc 8lít (chuồng nhỏ), khi phun nên ngửa vòi lên và phun đều trong không khí (không phun úp vòi giống phun thuốc cỏ), thời điểm phun là lúc khô và ấm nhất trong ngày.
 
thực ra đó là một cách hay và dễ hình dung. Nhưng xét về mặt tiết kiệm và vệ sinh thì không bằng xịt bằng phương pháp thủ công. Vì người xịt có thể tìm và xịt vào những nơi vòi xịt tự động không tới. Nhưng nếu có điều kiện thì bạn có thể áp dụng cách này, phù hợp với những trại lớn và thiếu nhân công,
 
Phương pháp này cũng được , nhưng nó chỉ là 1 phần trong những cách phòng bệnh , nên kết hợp thêm tiêm vac cin định kỳ và nâng sức đề kháng cho vật nuôi thì mới an toàn .
 
Nếu làm như vậy thì chúng ta phải mở máy cho phun suốt 24/24 như vậy ko biết chúng ta có chịu nổi tiền thuốc và tiền điện không nưa
Để làm được mục đích chống lây bệnh đường không khí, phải theo đúng:
1- Bao bọc trang trại trong một cái màng thiệt lớn không thấm khí.
2- Bao này có 2 lỗ cho khí vào và khí ra, có van, không thể đi ngược.
3- Nơi lỗ khí vào thì đặt hệ thống phun sương khử trùng.
4- Hệ thống phun sương này hứng thuốc rơi xuống để xài lại.
*
Nếu màng bọc trại bị hở, rách, rò, thì trại dễ bị nhiễm bệnh,
mất tác dụng phòng bệnh.
Hệ thống phun sương trong phạm vi nhỏ, công suất không lớn,
nên không tốn nhiều tiền.
*
 


Back
Top