Đàn gà nhà mình nuôi được 70 ngày tuổi. Một tuần nay bắt đầu có một số con bị triệu chứng chướng diều, mỗi ngày lại thêm 1 con nữa bị triệu chứng đó. Con bị đầu tiên và dấu hiệu bị nặng nhất có các biểu hiện như sau: Chướng diều (diều to hết cỡ), chân khô, mào thâm, nằm ủ rũ, xù lông, miệng có nước nhớt, ỉa phân loãng trắng.
Mình tìm hiểu và chữa theo một số cách: nước tỏi cho uống, bơm sữa chua vào diều, ăn men tiêu hóa nhưng không khỏi.
Các bạn, anh chị nào nuôi gà đã từng bị bệnh như trên và có cách chữa trị xin chỉ giúp.
Cảm ơn rất nhiều!!!
Sau hơn 1 tuần tận tình cứu chữa nhưng chú gà đầu tiên bị bệnh đã ra đi về cõi vĩnh hằng...
. Tuy nhiên chưa tìm hiểu được nguyên nhân mắc bệnh của chú nó, em đã tiến hành phẫu thuật và có ý kiến như sau:
1. Do ăn chuối (em thường xin những cây chuối người ta đã thu buồng về chặt từng khúc ra cho tụi nó mổ). Những con to, háu ăn mổ những sợi chuối to, dài và dai nên không thể tiêu hóa được mắc kẹt ở đoạn cuống nối giữa diều và mề. Bụng thì đói, mồm thì tham ăn nên cứ thế hàng ngày tống thêm thức ăn vào...
dẫn đến càng ngày diều càng chướng to lên.
2. Khi mổ ra kiểm tra nội tạng: Tim giống như bị suy tim ở người ấy, cơ tim bị nhão hết. Cái này là tại sao? bị bệnh gì thì em không biết, các bác có ý kiến gì xin chỉ giáo?
Còn lại các bộ phận khác đều bình thường.
Cách giải quyết vấn đề của em.
1. Em đã dọn sạch những khúc chuối ở trong vườn (Cho ăn chuối nhưng thái nhỏ ra)
2. Nhốt riêng những con bị bệnh ra cho uống thuốc chướng diều...
Kết quả
1.
2.
3.
Bác nào có các chữa gà bị bệnh này không xin chỉ giáo đi...