Gà mái cũng biết... “tránh” thai

Chúng có thể bài tiết tinh trùng ngay sau khi giao phối, và khi chúng làm vậy, trung bình trên 80% lượng tinh trùng của con trống sẽ bị đào thải ra ngoài, đó một nghiên cứu mới ở Đại học Oxford ( Anh) tiết lộ.
209_12_ga.jpg
Gà mái cũng biết... “tránh” thai
Nhóm nghiên cứu đã quan sát các con gà mái bài tiết tinh trùng trực tiếp ngay sau khi giao phối, khiến cho thật ít tinh trùng có thể thụ thai cho trứng, làm giảm đến mức tối thiểu cơ hội làm cha của con trống. Họ cũng nhận thấy, các con mái đối xử khác nhau với các con trống. Những con gà mái thường "loại bỏ" tinh trùng sau khi tiến hành nhiều cuộc giao phối liên tiếp, và trong trường hợp này, nó thường ưu tiên cho con trống đầu tiên.
.

Tác giả bài viết: Thủy Anh​
Nguồn tin: Báo nông thôn ngày nay​
 


Gà Trống phải làm bổn phận của nó, đàm bảo cô mái nào cũng
không bị thiếu tinh. Vì vậy, nó phải đạp các cô, cho dù nó
hao tổn, có thể sinh bệnh mà chết. Một công việc liều mạng.
*
Rất nhiểu gà mái, sau khi gà trống đạp, thì ỉa toẹt một bãi
thật loãng. Thì ra cô nàng đã đẩy gần hết tinh ra, chỉ còn
sót tia tinh phọt vào sâu nhất. Nó cùng với Trống tuy việc
làm khác nhau, nhưng đều chung một mục đích: có đủ tinh cho
trứng.
*
Nhìn một hướng tích cực, thì gà mái lựa chọn những tinh trùng
thật khoẻ, thật mới để thụ thai. Chỉ khi nào thiếu trống thì
chúng mới tận dụng tinh trùng thôi. Việc gì cũng có 2 mặt, và
thiên nhiên đã cho gà mái cả 2 mặt để áp dụng linh hoạt trong
hoàn cảnh của mình. Chúng không tránh thai đâu, mà là làm cho
thai thật tốt đó thôi. Cái Kỳ diệu của Tạo Hoá, dù học đại học,
thấy được sự việc, nhưng hiểu cho ra lẽ, cũng không dễ.
*
 


Back
Top