gà mọc sừng ?

  • Thread starter nguyenhanh2006_hn
  • Ngày gửi
con gà mọc sừng từ 1 tháng tuổi đến nay 4 tháng rồi, càng ngày càng to ra , gà vẫn ăn b.thường nhưng chậm lớn,đàn gà của tôi có mấy con bị như vậy,tôi gửi ảnh lên diễn đàn,nhờ các bác tư vấn rùm ; đó là bệnh gì ? cách phòng trị ;cám ơn;;;;hình chụp chưa được chuẩn lắm các bác thông cảm ;
 


Con này nhìn qua thì nó gần giống như bị "Ké" chứ không phải là mọc sừng đâu bạn ơi!
Dưới khối u kia là một dung dịch màu trắng gần giống như "mụn", ké thường gặp đối với những con gà đá với nhau hoặc vô tình bị thương mà không vệ sinh kỹ.
Muốn chữa cho nó thì có 2 cách:
- Cho uống thuốc kháng sinh để ké đó tự tiêu, cách này khá hại cho sức khỏe của gà, do gà còn nhỏ nên chú ý kỹ về liều lượng nha!
- Chờ cho ké đó thực sự "chín" thì tiến hành mổ ké đó, dùng dao lam rạch nhẹ và ấn nhẹ là ké đó tự nổi lên, nhớ là phải lột kèm theo bọc đó cho sạch nha, chứ chỉ cần dính lại một ít là nó lại tiếp tục phát triển đó.
Nếu bạn nuôi gà thịt hay gà tre thì nên chọn cách một để áp dụng nha!
Chúc đàn gà của bạn mau chóng khỏi bệnh!
 
Last edited by a moderator:


Back
Top