Gặp vấn đề với ấp trứng bằng máy

  • Thread starter nghianguyen1992
  • Ngày gửi
E xin chào các bác trên diễn đàn và xin chúc các bác sức khỏa dồi dào, thành công trong công việc!

_ Vấn đề e gặp phải là khi ấp bằng thùng xốp tự chế thì trứng chết rất nhiều. Còn một số nở ra thì sau đít gà con còn 1 cục tròn vàng . Cục đó giống như lòng đỏ chưa tiêu hết vậy đó mấy bác. Còn các trứng không nở, e đập ra xem thì đã chết hết, con đã hình thành hoàn chỉnh, lông cánh đầy đủ nhưng lại không nở. Khi đập ra thì bên trong trứng e thấy có nhìu nước chảy ra.

_ Các bác cho e hỏi 2 vấn đề :
+ gà con nở ra bị cái cục tròn dư dưới bụng kia là bị gì, nếu để nuôi có sao không ?
+ Trứng gà đã hình thành đầy đủ nhưng không nở là do vấn đề gì ạ. E nghi ngờ do độ ẩm quá cao cộng với không đủ nhiệt độ nên nước bên trong làm nó chết ngạt .

_ Do e mới bắt đầu ấp trứng bằng máy nên các bác cố gắng giúp e giải thích những vấn đề trên để e có thêm kinh nghiệm cho đợt ấp trứng sau. E xin cảm ơn các bác.:6^:
 


Ấp bằng thùng xốp tự chế thì chưa gọi là ấp trứng bằng máy đâu anh.
không biết trong cái thùng xốp đó anh bố trí như thế nào?
1. cái cục tròn dư dưới bụng kia là lòng đỏ trứng chưa tiêu hết, nếu gà nở bình thường thì "cái cục tròn dư" kia sẽ nằm trong bụng gà con và nuôi sống gà con trong mấy ngày đầu; ngược lại thì hay gọi là gà bị hở rốn, khó nuôi.
Không biết gà nở vào ngày thứ mấy, nhiệt độ bao nhiêu. khả năng cao nhất là nhiệt độ quá cao nên gà nở sớm, lòng đỏ chưa tiêu hết.
2. "Trứng gà đã hình thành đầy đủ nhưng không nở" có nhiều nguyên nhân: - anh đảo trứng ntn?
- nhiệt độ cao (vào này 18 nên cài nhiệt độ khoảng 37 độ )
- do chất lượng trứng
- nếu trong thùng xốp để 1 khay nước thì có khả năng thiếu độ ẩm (gà nở bị dính lông vào lớp lụa trong trứng, lông không bông)
PS: "Còn một số nở ra thì sau đít gà con còn 1 cục tròn vàng" : dính ở rốn
 
Last edited by a moderator:
Ấp bằng thùng xốp tự chế thì chưa gọi là ấp trứng bằng máy đâu anh.
không biết trong cái thùng xốp đó anh bố trí như thế nào?
cái cục tròn dư dưới bụng kia là lòng đỏ trứng chưa tiêu hết, nếu gà nở bình thường thì "cái cục tròn dư" kia sẽ nằm trong bụng gà con và nuôi sống gà con trong mấy ngày đầu; ngược lại thì hay gọi là gà bị hở rốn, khó nuôi.
Không biết gà nở vào ngày thứ mấy, nhiệt độ bao nhiêu. khả năng cao nhất là nhiệt độ quá cao nên gà nở sớm, lòng đỏ chưa tiêu hết.

--------


Ấp bằng thùng xốp tự chế thì chưa gọi là ấp trứng bằng máy đâu anh.
không biết trong cái thùng xốp đó anh bố trí như thế nào?
1. cái cục tròn dư dưới bụng kia là lòng đỏ trứng chưa tiêu hết, nếu gà nở bình thường thì "cái cục tròn dư" kia sẽ nằm trong bụng gà con và nuôi sống gà con trong mấy ngày đầu; ngược lại thì hay gọi là gà bị hở rốn, khó nuôi.
Không biết gà nở vào ngày thứ mấy, nhiệt độ bao nhiêu. khả năng cao nhất là nhiệt độ quá cao nên gà nở sớm, lòng đỏ chưa tiêu hết.
2. "Trứng gà đã hình thành đầy đủ nhưng không nở" có nhiều nguyên nhân: - anh đảo trứng ntn?
- nhiệt độ cao (vào này 18 nên cài nhiệt độ khoảng 37 độ )
- do chất lượng trứng
- nếu trong thùng xốp để 1 khay nước thì có khả năng thiếu độ ẩm (gà nở bị dính lông vào lớp lụa trong trứng, lông không bông)


Thank bác đã quan tâm giải thích .
_ Nguyên nhân đo chất lượng con giống em đã loại bỏ vì trong thùng đó em ấp 30 trứng của 2 loại gà gồm gà nòi và gà đông tảo mà cả 2 đều có con bị hở rốn như vậy.
_ Còn thiếu độ ẩm thì chắc chắn không phải rồi tại vì e không làm khay nước mà dùng một tấm khăn nhúng vào nước dựng đứng lên. Cái khăn lúc nào cũng ẩm do nước thẩm thấu lên, em còn gắn 1 quạt nhỏ thổi dọc khăn để tăng khả năng tạo ẩm. Nhiệt kế hơi ẩm lúc nào cũng từ 60 - 70 %. Ngày 16 e bắt đầu lấy bình xịt phun sương ngày phun 2 , 3 lần tạo ẩm cho trứng nữa. Trong 30 trứng đó chỉ nở được khoảng 10 trứng trong đó có 5 con đã bị hở rốn rồi.

_ Về thùng ấp của e bằng thùng xốp kích thước 1mx0.5mx0.7m. Nguồn nhiệt là 3 bóng đèn dây tóc 10wx3bóng dùm dimmer để điều chỉnh. Quạt thì gồm 2 quạt lớn ( loại 10cm dùng trong các thùng CPU) gắn 2 bên thùng. Khay trứng thì e dùng các khay đựng trứng và khay có thể đảo được qua lại 1 góc 45 độ. E đảo trứng ngày khoảng 3 tới 4 lần, mỗi lần cho chạy 10-15 phút.

Bác phân tích , loại trừ tìm nguyên nhân giúp e. Cho e hỏi thêm là nếu không đủ nhiệt mà độ ẩm cao thì trứng sẽ bị hiện tượng gì.
 
Thank bác đã quan tâm giải thích .
_ Nguyên nhân đo chất lượng con giống em đã loại bỏ vì trong thùng đó em ấp 30 trứng của 2 loại gà gồm gà nòi và gà đông tảo mà cả 2 đều có con bị hở rốn như vậy.
_ Còn thiếu độ ẩm thì chắc chắn không phải rồi tại vì e không làm khay nước mà dùng một tấm khăn nhúng vào nước dựng đứng lên. Cái khăn lúc nào cũng ẩm do nước thẩm thấu lên, em còn gắn 1 quạt nhỏ thổi dọc khăn để tăng khả năng tạo ẩm. Nhiệt kế hơi ẩm lúc nào cũng từ 60 - 70 %. Ngày 16 e bắt đầu lấy bình xịt phun sương ngày phun 2 , 3 lần tạo ẩm cho trứng nữa. Trong 30 trứng đó chỉ nở được khoảng 10 trứng trong đó có 5 con đã bị hở rốn rồi.

_ Về thùng ấp của e bằng thùng xốp kích thước 1mx0.5mx0.7m. Nguồn nhiệt là 3 bóng đèn dây tóc 10wx3bóng dùm dimmer để điều chỉnh. Quạt thì gồm 2 quạt lớn ( loại 10cm dùng trong các thùng CPU) gắn 2 bên thùng. Khay trứng thì e dùng các khay đựng trứng và khay có thể đảo được qua lại 1 góc 45 độ. E đảo trứng ngày khoảng 3 tới 4 lần, mỗi lần cho chạy 10-15 phút.

Bác phân tích , loại trừ tìm nguyên nhân giúp e. Cho e hỏi thêm là nếu không đủ nhiệt mà độ ẩm cao thì trứng sẽ bị hiện tượng gì.

Nghe anh trình bày em chỉ đề cập đến 4 nguyên nhân:
1. "Nguồn nhiệt là 3 bóng đèn dây tóc 10wx3bóng dùm dimmer để điều chỉnh": không thể duy trì nhiệt độ ổn định được, cần có thêm công tắc nhiệt (ví dụ: công tắc thuỷ ngân, fox 1004....)
2. "Ngày 16 e bắt đầu lấy bình xịt phun sương ngày phun 2 , 3 lần tạo ẩm cho trứng nữa": trứng đang nóng, lấy bình xịt phun sương làm trứng dễ bị sốc nhiệt.
3. "Quạt thì gồm 2 quạt lớn ( loại 10cm dùng trong các thùng CPU) gắn 2 bên thùng": anh xem lại cách bố trí quạt, không nên thổi trực tiếp vào trứng (mạnh quá) dễ làm khô trứng.
4. "E đảo trứng ngày khoảng 3 tới 4 lần, mỗi lần cho chạy 10-15 phút.": cho chạy chi dữ vậy, chỉ cần lắc 1 góc gần 90 độ là được, hoặc cho trứng lăn 1/2 vòng (giống gà mẹ đảo trứng) để phôi khỏi dính vỏ là được rồi.
Bonus: "Cho e hỏi thêm là nếu không đủ nhiệt mà độ ẩm cao thì trứng sẽ bị hiện tượng gì": nếu không đủ nhiệt thì trứng nở muộn, gà con yếu, dễ chết.
Độ ẩm cao vào giai đoạn đầu và cuối là tốt, nếu cao ở giai đoạn giữa thì không tốt. (nghe nói là gà con chết ngộp, vì giai đoạn giữa lòng trắng trứng cần bay hơi nước. anh tham khảo thêm trên diễn đàn)
PS: nếu ý kiến của em có gì sai sót thì mong ace diễn đàn bổ sung, chia sẻ kinh nghiệm.
 
Last edited by a moderator:
E xin chào các bác trên diễn đàn và xin chúc các bác sức khỏa dồi dào, thành công trong công việc!

_ Vấn đề e gặp phải là khi ấp bằng thùng xốp tự chế thì trứng chết rất nhiều. Còn một số nở ra thì sau đít gà con còn 1 cục tròn vàng . Cục đó giống như lòng đỏ chưa tiêu hết vậy đó mấy bác. Còn các trứng không nở, e đập ra xem thì đã chết hết, con đã hình thành hoàn chỉnh, lông cánh đầy đủ nhưng lại không nở. Khi đập ra thì bên trong trứng e thấy có nhìu nước chảy ra.

_ Các bác cho e hỏi 2 vấn đề :
+ gà con nở ra bị cái cục tròn dư dưới bụng kia là bị gì, nếu để nuôi có sao không ?
+ Trứng gà đã hình thành đầy đủ nhưng không nở là do vấn đề gì ạ. E nghi ngờ do độ ẩm quá cao cộng với không đủ nhiệt độ nên nước bên trong làm nó chết ngạt .

_ Do e mới bắt đầu ấp trứng bằng máy nên các bác cố gắng giúp e giải thích những vấn đề trên để e có thêm kinh nghiệm cho đợt ấp trứng sau. E xin cảm ơn các bác.:6^:
khi gặp sự cố về ấp trứng vấn đề đầu tiên em quan tâm là thời gian nở. đây là cái mốc để em kiểm chứng nhiệt độ của em đủ hay thiếu đấy.nhiệt độ chuẩn gà nở rộ vào ngày 20 kết thúc nở trong buổi sáng ngày thứ 21.
em không nói gà em nở vào ngày thứ mấy. nhưng tôi biết là trên 21 ngày vì các triệu chứng em nêu là do thiếu nhiệt.thiếu nhiệt tất nhiên sẽ dư ẩm.em dùng thùng xốp mà kích ẩm kiểu đó là quá dư.em cần bộ điều chỉnh nhiệt mới có nhiệt độ chuẩn được. hệ thống đèn của em còn yếu lắm. ngoài ra nên sử dụng quạt ac mới đủ lực ,em dùng quạt dc của vi tính gió yếu lắm.
thiếu nhiệt dư ẩm .gà em nở chậm.bụng to vì lòng đỏ không tiêu hết.gà nở ra rất ướt .và sẽ khó nuôi lắm.em hiệu chỉnh lại thùng đi.
 
Mình cũng ấp thử bằng thùng xốp.đúng là để thùng không đủ nhiệt gà nở chậm.ngày 21 mới khẻ mỏ.hết ngày 22 thì nở xong.Gà khó nuôi thật.ấp 14t,không trống 1,xác 1,nở 12 mà giờ còn 2 hà.:7^:
 
Thế bạn dung mỗi Dimer mà không có bộ đo nhiệt độ à
 



Back
Top