ghep mai

  • Thread starter flower garden_small
  • Ngày gửi
Chọn cây lấy giống để ghép:
Trong dân gian hiện nay có khá nhiều loại mai đẹp như: Bạch mai (hoa màu trắng), Hồng mai (hoa màu vàng hồng), Thanh mai (hoa màu phớt xanh), Huỳnh mai (hoa màu vàng). Riêng Huỳnh mai cũng có nhiều loại từ 9, 12, 24... cho đến 60 cánh, thậm chí có loại lên tới 150 cánh. Chúng ta có thể sưu tầm và chọn lựa loại nào ưng ý để làm giống ghép vào gốc ghép (để dễ phân biệt phần này tạm gọi là cành ghép).

---------------
20091116112121.jpg
 


Last edited by a moderator:
cái này sao ko có hình minh họa vậy bạn!
cũng ko liên quan gì đến chủ đề hết vậy?????
 
Chọn cây lấy giống để ghép:
Trong dân gian hiện nay có khá nhiều loại mai đẹp như: Bạch mai (hoa màu trắng), Hồng mai (hoa màu vàng hồng), Thanh mai (hoa màu phớt xanh), Huỳnh mai (hoa màu vàng). Riêng Huỳnh mai cũng có nhiều loại từ 9, 12, 24... cho đến 60 cánh, thậm chí có loại lên tới 150 cánh. Chúng ta có thể sưu tầm và chọn lựa loại nào ưng ý để làm giống ghép vào gốc ghép (để dễ phân biệt phần này tạm gọi là cành ghép).

---------------
20091116112121.jpg
Để tạo nên chủ đề ghép mai, bác hãy trình bày luôn kỹ thuật ghép mai của bác luôn cho mọi người tham khảo, học hỏi.
 
xin cho kỷ thuật ghép cụ thể? ghép vài lần rồi mà khong được?
 
Vừa rồi có đọc bài kinh nghiệm ghép mai của chú Hai Túc và Tết vừa rồi áp dụng ghép cây mai bon sai mini mình thấy cũng khả quan (92%) cành ghép còn sống (áp dụng kỹ thuật ghép nêm)
 
06022011552.jpg

06022011556.jpg





06022011557.jpg

06022011558.jpg



06022011559.jpg


06022011563.jpg


06022011558.jpg






06022011558.jpg








---------------
chỉ có một tội là toàn bộ mai rừng / chỉ có bụi cây đôi đã ghép sẳn
---------------
nhờ mọi người cho 1 giải pháp
 

Last edited by a moderator:
bài viết sao mà lại lấp lửng giữa chừng vậy chủ topic
đề tài này đã thảo luận nhiều rồi
 


Back
Top