Giá cá tra tăng, người nuôi lãi khoảng 3.000 đồng/kg

Loan Nguyen

Con gái Đất Võ
Mặc dù vậy, số cơ sở nuôi cá hưởng lợi rất ít vì thời gian dài cho cá ăn cầm chừng nên cá chưa đủ kích cỡ thương phẩm để bán.
Bộ NN-PTNT dẫn thông tin từ Sở Nông nghiệp và PTNT Bến Tre, Vĩnh Long báo cáo cho biết, thời gian này cá tra phát triển khá tốt, các cơ sở nuôi đang tiếp tục thả giống.

Do giá thu mua cá tra nguyên liệu trong tháng tăng nhẹ, dao động từ 24.500-25.500 đ/kg, người nuôi bắt đầu có lãi, với giá như trên người nuôi có lãi từ 2.000-3.000 đ/kg, nhưng số cơ sở hưởng lợi rất ít vì thời gian dài cho cá ăn cầm chừng nên cá chưa đủ kích cỡ thương phẩm để bán.

catra1_Vietq.jpg

Nguồn cung nguyên liệu cá tra trong nước đang ổn định dần


Diện tích nuôi cá tra của các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long 4 tháng đầu năm ước đạt 5.300 ha với sản lượng 243 ngàn tấn. Theo báo cáo của các Sở NN&PTNT thuộc đồng bằng sông Cửu Long, diện tích và sản lượng cá tra một số tỉnh giảm so với cùng kỳ năm ngoái như: Vĩnh Long giảm 3,6% và -27,8%; An Giang giảm 38,9% và -30,8%; Đồng Tháp giảm 0,7% và 7,9%. Riêng Cần Thơ giảm 16,4% diện tích nhưng sản lượng lại tăng, đạt 23.200 tấn (+5,74%).

Bên cạnh một số tỉnh có diện tích và sản lượng cá tra giảm thì tại Tiền Giang và Bến Tre, tình hình sản xuất cá tra khá hơn, diện tích và sản lượng 2 tỉnh này đều tăng, cụ thể: Tiền Giang diện tích 104 ha (+18%), sản lượng 10.900 tấn (+17%), Bến Tre diện tích 608 ha (+10,5%), sản lượng 40.000 tấn (+5,3%).

Trên bình diện xuất khẩu, theo VASEP, vào thời điểm này, nguồn cung nguyên liệu cá tra trong nước đang ổn định dần, dù sản lượng cá tra năm nay ước tính sẽ giảm so với năm ngoái. Theo một số DN giá cá tra tại thị trường Mỹ đã tăng khoảng 15 cent so với hồi đầu năm do giá cá tra nguyên liệu trong nước tăng cao.



Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, xuất khẩu cá tra sang Mỹ từ 1/1/2014 đến 15/3/2014 đạt giá trị 73,1 triệu USD, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Mỹ hiện vẫn dẫn đầu về nhập khẩu cá tra Việt Nam chiếm 21,4% tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này./.

Xuân Thân/VOV online
 


Người dân mình hay có cái chuyện thấy người ta làm có ăn là cùng nhau làm rồi ôm xô:)
 
Thì ai chẳng vậy hả bạn ngành nào cũng thế ,nuôi con gì trồng cây gì và làm cái gì thời buổi này luôn là câu hỏi lớn và khó giải cho tất cả mọi ngành nghề ,và trong cơn bĩ cực ấy thì nhìn thấy ai làm ăn có lãi cao thì cũng làm là điều tất nhiên thôi .
 
Tập trung nuôi nhiều như vậy cần phải có kiến thức và phải có sự chỉ dạy giúp đỡ lẫn nhau và có những người có chuyên ngành chỉ dạy thêm mới có thể phát triển với quy mô rộng được .
 
Khổ cái .. không có thì giá cao. có nhiều thì bán không được. Nghĩ ra cái anh bên buôn bán quá dở, dở tệ bạc luôn. Cá tra các nước trên thế giới họ rất cần mà sao bán không được.
 


Back
Top