Giáo hoàng: "Cuộc chiến tranh thế giới thứ 3 đã bắt đầu"

(Tin tức 24h) - "Chiến tranh là điên rồ!.. Thế chiến III đã bắt đầu, một phần...". Giáo hoàng Francis đã tuyên bố như vậy.

Thông tin được hãng TASS cho biết, trong một bài thuyết giảng tại lễ tưởng niệm 100 năm cuộc chiến Áo - Hung ở nghĩa trang lớn nhất tại Italy - châm ngòi cho Chiến tranh Thế giới thứ I, Giáo hoàng Francis I tuyên bố rằng cuộc chiến tranh thế giới thứ 3 "đã bắt đầu".

Trước đó vị giáo hoàng này cũng từng nhiều lần chỉ trích và lên án chiến tranh. Ông cho rằng: "Chiến tranh là phi nhân phi lý, kế hoạch duy nhất của nó là mang lại sự hủy diệt... Lòng tham, thiếu vắng khoan dung, ham muốn quyền lực - những động cơ này là cơ sở cho quyết định bắt đầu chiến tranh, và thường biện minh bằng ý thức hệ".

chien-tranh-the-gioi-thu-3_141032995.jpg
Các xung đột thời gian qua là cơ sở để giới chuyên môn nhận định về sự xuất hiện của chiến tranh thế giới thứ 3
Nhận định về nguy cơ xảy ra chiến tranh thế giới thứ 3 được hơn một lần được giới chuyên môn nhắc tới dựa trên những cơ sở chắc chắn về sự xung đột giữa các bên.

Trả lời phỏng vấn với kênh PressTV (Iran), nhà phân tích chính trị Tim King chỉ trích mạnh mẽ NATO vì hành xử như “tay chân” của Mỹ ở khắp nơi trên thế giới.

“Các quốc gia phương Tây này không biết cách suy xét khôn ngoan và điều đó rất tai hại. Có vẻ như chúng ta đang tiến tới một cuộc chiến tranh thế giới lần III trong khi có thể tránh được điều đó dễ dàng bằng cách để các quốc gia tự giải quyết những vấn đề nội bộ của họ”, ông King phân tích.

Hay như khi phát biểu trên mạng lưới truyền hình tiếng Ả Rập của Iran, Chuẩn tướng Iran Amir Ali Hajizadeh thuộc Lực lượng vệ binh cách mạng Iran cho rằng cuộc xung đột giữa Iran và Israel có thể biến thành "Chiến tranh Thế giới thứ 3".

Còn vị tổng thống đầu tiên của Ukraine Leonid Kravchuk tin rằng cuộc chiến tranh giữa Nga và Ucraine chắc chắn sẽ biến thành một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba.

Phương Nguyên (Tổng hợp)
 


Theo tôi thì chiến tranh thế giới thứ 3 đã nổ ra từ lâu rồi... đó là khủng bố...nhưng bây giờ mới đang lên tới đỉnh cao thôi
 
Mỹ, Nato choảng Nga.
Thùng thuốc nổ Trung đông gồm, iran,iraq,hồi giáo cực đoan tự xưng IS,Palestine,Israel ,tàn quân khủng bố Al -Qaeda đang kích hoạt.
Châu Á Triều tiên đánh phủ đầu Hàn quốc.
Trung quốc đớp luôn đảo Đài Loan.
Trung quốc đập Nhật.
Việt nam bắn tan tành sân bay Gạc Ma và đánh chìm tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc khi muốn chiếm quần Đảo Trường Sa.
Và cuối cùng thì vũ khí hạt nhân là biện pháp cuối cùng,các nước lớn và đồng minh đều giành thắng lợi tuy có thiệt hại nặng nề.
Kết thúc chiến tranh thế giới thứ 3, bản đồ Thế giới sẽ có nhiều thay đổi.
 
Giã Man nhận định có theo định kiến không đấy ?

Tôi thì không rành lắm về cuộc diện thế giới...nhưng tôi chắc chắn rằng nếu thế chiến xảy ra :
Mỹ sẽ bỏ không dòm ngó tới đám IS và trung đông để đương đầu với Nga và Trung quốc...

Mỹ không có 1 mình đâu nhé...mà gồm cả Âu Châu luôn luôn sát cánh với Mỹ đấy

Nga chịu nổi sức mạnh của cả Âu Châu không...Nga sẽ thành bình địa

Trong Thế Chiến thứ 2 chỉ với riêng 1 mình Đức thôi dù đã có Anh Pháp Mỹ tấn công Đức ..Nga muốn thắng Đức phải vận dụng toàn bộ quân sự của và phải hy sinh tới 5 triệu người chết mới thắng nổi

Trung quốc ngay đến giờ này vẫn chỉ là con cọp giấy..vũ khí không bền vì là đồ giả hàng nhái ( giống như đt di động giả )...không chất lượng...chiến tranh tổng lực xảy ra...vũ khí của TQ sẽ tắc không nổ nổi mấy phát đạn ngay trong ngày thứ 2

Túm lại tq không phải đối thủ của Nhật...và 1 lần nữa Nhật sẽ chiếm trung quốc

Đài Loan nhân cơ hội này sẽ thâu tóm được nhiều lợi

Kể cả VN sẽ nhân cơ hội này lấy lại Hoàng sa cũng như hợp tác vơi các nước Đông á đuổi sạch tq ra khỏi Trường sa

Vấn đề triều Tiên...

Không bao giờ 2 nứớc đối ngịch nhau lại để cho mất quân bằng về sức mạnh quân sự

Triều Tiên mạnh bao nhiêu...thì Hàn Quốc vũ khí cũng mạnh bấy nhiêu...

Trong chiến tranh, trung quốc giữ mình chưa nổi, làm sao giúp triều tiên...
Triều tiên không hề có đồng minh nào ngoài trung quốc

Hàn quốc còn Mỹ và Nhật bên cạnh...thì hàn Quốc sẽ giải phóng Triều Tiên để thống nhất luôn cho gọn gàng

Tôi mong cho thế chiến thứ 3 xảy ra..để mình lấy lại được cái gì đã mất vì trung quốc

có câu rằng : phải có các cuộc thế chiến, các nước nhỏ mới giành được độc lập
 
Last edited by a moderator:
Thế các bác cho em hỏi : nếu chiến tranh xảy ra thì chúng ta đy đy đâu cho an toàn....:D...sa mạc sahara...bắc cực...nam cực...rừng amazon :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
 
Giã Man nhận định có theo định kiến không đấy ?

Tôi thì không rành lắm về cuộc diện thế giới...nhưng tôi chắc chắn rằng nếu thế chiến xảy ra :
Mỹ sẽ bỏ không dòm ngó tới đám IS và trung đông để đương đầu với Nga và Trung quốc...

Mỹ không có 1 mình đâu nhé...mà gồm cả Âu Châu luôn luôn sát cánh với Mỹ đấy

Nga chịu nổi sức mạnh của cả Âu Châu không...Nga sẽ thành bình địa

Trong Thế Chiến thứ 2 chỉ với riêng 1 mình Đức thôi dù đã có Anh Pháp Mỹ tấn công Đức ..Nga muốn thắng Đức phải vận dụng toàn bộ quân sự của và phải hy sinh tới 5 triệu người chết mới thắng nổi

Trung quốc ngay đến giờ này vẫn chỉ là con cọp giấy..vũ khí không bền vì là đồ giả hàng nhái ( giống như đt di động giả )...không chất lượng...chiến tranh tổng lực xảy ra...vũ khí của TQ sẽ tắc không nổ nổi mấy phát đạn ngay trong ngày thứ 2

Túm lại tq không phải đối thủ của Nhật...và 1 lần nữa Nhật sẽ chiếm trung quốc

Đài Loan nhân cơ hội này sẽ thâu tóm được nhiều lợi

Kể cả VN sẽ nhân cơ hội này lấy lại Hoàng sa cũng như hợp tác vơi các nước Đông á đuổi sạch tq ra khỏi Trường sa

Vấn đề triều Tiên...

Không bao giờ 2 nứớc đối ngịch nhau lại để cho mất quân bằng về sức mạnh quân sự

Triều Tiên mạnh bao nhiêu...thì Hàn Quốc vũ khí cũng mạnh bấy nhiêu...

Trong chiến tranh, trung quốc giữ mình chưa nổi, làm sao giúp triều tiên...
Triều tiên không hề có đồng minh nào ngoài trung quốc

Hàn quốc còn Mỹ và Nhật bên cạnh...thì hàn Quốc sẽ giải phóng Triều Tiên để thống nhất luôn cho gọn gàng

Tôi mong cho thế chiến thứ 3 xảy ra..để mình lấy lại được cái gì đã mất vì trung quốc

có câu rằng : phải có các cuộc thế chiến, các nước nhỏ mới giành được độc lập

Chắc chắn là Mỹ sẽ buông Trung Đông rồi,nơi vô thưởng vô phạt này Mỹ đã sa lầy từ lâu.
Nhưng nói về Trung Quốc thì các bác cứ chờ đi.
Nếu Trung Quốc không cất quân đi xâm lược các nước khác,thì không nước nào đụng đến Trung quốc đâu.
Nhưng bản chất của Trung Quốc là chờ nước đục thả câu,nên nói Trung quốc ngồi im mới lạ.Mỹ chỉ đánh Trung quốc khi Trung Quốc đụng đến đồng minh thân cận của Mỹ.
Còn 2 anh chị Triều tiên mới khó lường kịch bản.


Thế các bác cho em hỏi : nếu chiến tranh xảy ra thì chúng ta đy đy đâu cho an toàn....:D...sa mạc sahara...bắc cực...nam cực...rừng amazon :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
Không nơi nào an toàn hơn Việt nam...
 

hiện nay thế giới có 3 cực: Mỹ, Trung, Nga.
Mỹ: cách xa đám bậu xậu; đồng minh toàn nước mạnh, khoa học kỹ thuật, nền tảng chính trị vững mạnh.
Trung Quốc: bên trong rất nhiều lùm xùm: người Tây Tạng, Nội Mông, Tân Cương liên tục đấu tranh đòi độc lập; ngay cả dân Hán thì mẫu thuẫn xã hội khủng khiếp (ôm bom lên xe bus, lao cả xe xuống vực,...), Đài Loan Hồng Công ko theo CS ( biểu tình đòi chính quyền ko can thiệp nội bộ).
Nga: tham nhũng tràn lan, kỹ thuật lạc hậu, độc tài Putin, người giỏi đang bỏ xứ ra đi.

khả quan nhất là theo Mỹ, nhưng vẫn giả vờ theo Trung cộng với mục đích sao cho chúng nó đem bom đạn, tên lửa tàu ngầm thử nghiệm bên đất của nó, dân của nó, để cho nó biết chiến thắng vĩ đại long trời lở đất, bên nào thắng ta ko cần biết.

chiến tranh thế giới 3 mà xảy ra thì chỉ mong có minh chủ đức tâm toàn tài, hợp thời đại cỡ Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Quang Trung lãnh đạo toàn xứ việt mình đi theo con đường nước giàu, văn minh, khéo léo đẩy chiến tranh vòng qua vùng khác; cố mà làm thành bang thứ 5x của Mỹ càng tốt. Chứ ko muốn có H.....inh 2 và bộ xậu tương ứng để lèo lái dẫn cả dân tộc Việt Nam đi thêm 1-2 thế kỷ anh hùng, có chiến thắng động năm châu bốn bể làm gì nữa?

ôi thôi, bão số 3 sắp vào miền bắc rồi, mấy tháng trời trồng lúa sắp được thu hoạch mà gặp bão thì chỉ có ăn RÁC thối. chửi thằng nào bây giờ cho bõ tức, thôi chửi 3 đứa: Sơn tinh, thủy tinh và bọn vua quan.
 
nghe mà thấy nguy hiểm thật, mới mua mấy con dê mà sợ hôi của quá ^^
 


Back
Top