Hỏi đáp giấy tờ cần thiết để vận chuyển gà.

  • Thread starter alibabon
  • Ngày gửi
Cho em hỏi ngu xíu a :( Bà con nhà mình có ai đi buôn gà "công khai" ko ạ?
Nếu muốn vận chuyển gà thịt do trại chăn nuôi tự phát thì mình cần có những giấy tờ gì để khi qua trạm kiểm dịch thú y hay mấy anh csgt đứng chốt không bị hạch sách ạ?
Trại em nuôi là mô hình gia đình, có giấy của thú y địa phương nhưng "nghe đồn" ko vận chuyển liên tỉnh được mà toàn đi chui ko à.
Em có hỏi thăm mấy người mua nhỏ lẻ cho trại ( vận chuyển xe máy 1 chuyến khoang 100_150 con) là đi chui, né kiểm dịch né chot csgt. Níu xui xui bị csgt thổi cũng mất trắng.
em muốn hỏi anh chị em nhà mình là cần giấy tờ gì để có thể đi đc đàng hoàng ko phải len lỏi luồn lách ạ.
Mong nhận đc trả lời của anh chị em.
Cảm ơn và xin chúc anh chị em luôn vui và phát tài ^^
 


mua xe có biển số xanh mà chở gà đi bán - ko mua được thì đi tháo biển số xanh ( trộm ) lúc nào cần vận chuyển gà thì lắp biển số xanh vào là OK

Cách khác là mua xe đầu rồng - bỏ gà vào quan tài - mổi chuyến được 300 con

cách nữa là thuê xe cấp cứu giá cao - cái này là bí mật - đừng nói cho ai biết nhe

Cái nước VN này xe biển số trắng nào - dù có đúng luật cở nào - nghiêm chỉnh mọi quy định cở nào - củng phải cố luồn lách mà thôi - bạn chỉ cho tôi xe nào ko len lỏi luồn lách tôi mới phục bạn - VN là thế - muôn đời vẩn thế - ko thể khác hơn
 
Last edited by a moderator:
mua xe có biển số xanh mà chở gà đi bán - ko mua được thì đi tháo biển số xanh ( trộm ) lúc nào cần vận chuyển gà thì lắp biển số xanh vào là OK

Cách khác là mua xe đầu rồng - bỏ gà vào quan tài - mổi chuyến được 300 con

cách nữa là thuê xe cấp cứu giá cao - cái này là bí mật - đừng nói cho ai biết nhe
rất tuyệt vời đì.
ở mổi địa phương,đều có trạm kiểm dịch thú y. Bạn vài đó xin giấy phép thông hạnh
nhớ monny nửa hj.
 
rất tuyệt vời đì.
ở mổi địa phương,đều có trạm kiểm dịch thú y. Bạn vài đó xin giấy phép thông hạnh
nhớ monny nửa hj.
Nếu muốn đi chui thì chọn lúc 2h sáng là đi ngang qua chổ mấy ông kiểm dịch, lúc này mấy ông hay lơ là, chở xe máy thì cho vào giỏ ngụy trang kín lúc chuẩn bị qua chốt kiểm dịch, đi 2 người thì gần đến chốt kiểm dịch chia nhỏ ra ngụy trang, nếu có gặp ma sử dụng trợ giúp của đường tăng hay trợ giúp của money cũng được... tức cảnh sinh tình mà
 
à quên - ko khéo lạc đề mất - bạn tạm trả lời 1 số câu hỏi sau thì bạn sẽ hiểu bạn cần giấy tờ gì

1 ai bán cho bạn - có chứng nhận nguồn gốc hay ko
2 có chứng nhận đả kiểm dịch hay chưa
3 có giấy phép vận chuyển hay ko
4 mua để làm gì - có giấy phép tiêu thụ hay chưa
5 giấy phép nơi tiêu thụ
6 giấy phép lái xe
7 giấy đăng kiểm xe
8 giấy tờ xe
9 giấy thông hành - tuyến - bãi
10 giấy tờ tùy thân - tất cả vẩn chưa đủ - mổi lần bị ngoắt là mổi lần bạn biết mình cần có thêm giấy tờ gì
11 Nếu sau 100 chuyến bị bắt bạn đả chuẩn bị đầy đủ giấy tờ mà vẩn còn thiếu thì bạn sẽ hiểu loại giấy nào - tờ nào - mà chỉ cần có nó là bạn có thể đi lại đàng hoàn mà không phải luồn lách thôi

Bạn cứ làm giấy tờ này là đi lại ngang nhiên luôn nè : giấy polime - tờ 500k - là OK
 
Người ta hỏi thật, toàn mấy ông cụ trả lời tào lao, giấy phép nơi tiêu thụ nữa cơ à...Biết thì giúp không biết thì ngóng cái lổ tai lên để nghe ngóng tình hình. Người ta hỏi giấy tờ cần thiết thì lại chỉ phương pháp đi lậu: xe tang, xe cấp cứu, xe quân đội, ngụy trang v.v..chẳng lẻ nếu hỏi cách đi lậu thì lại chỉ người ta cách đi bằng giấy tờ ?
Đối với chủ topic tôi có thể nói ngắn gọn như sau: về gà thì khu vực tôi ( trà vinh) ít thấy vận chuyển nên không hỏi, còn vịt thì ông anh vợ chuyên mua bán và kiêm luôn "cò" vịt nói như sau: chỉ cần có giấy xác nhận của thú y xã là đã tiêm phòng đầy đủ các loại, đặc biệt là H5N1 thì khi vận chuyển liên tỉnh để tiêu thụ lúc ngang chốt địa phương người ta cấp và đóng cho cái dấu chứng nhận rồi từ đó thong thả về tp.hcm mà tiêu thụ, gặp chốt thì cứ ghé không có gì phải sợ. Người ta xem giấy rồi xịt xịt cho một chút thuốc quanh chiếc xe rồi lại lên đường. Nói cho cùng con gà con vịt, con heo ...khi nuôi xong đều đem về các tp lớn tiêu thụ , địa phương không có cách nào mà " ăn " cho hết. Nếu chính quyền làm khó thì nhà nước đã không tốn hàng giờ trên tivi để chỉ cho bà con nông dân cách làm giàu, thoát nghèo...quảng cáo không sướng hơn à.
 
Người ta hỏi thật, toàn mấy ông cụ trả lời tào lao, giấy phép nơi tiêu thụ nữa cơ à...Biết thì giúp không biết thì ngóng cái lổ tai lên để nghe ngóng tình hình. Người ta hỏi giấy tờ cần thiết thì lại chỉ phương pháp đi lậu: xe tang, xe cấp cứu, xe quân đội, ngụy trang v.v..chẳng lẻ nếu hỏi cách đi lậu thì lại chỉ người ta cách đi bằng giấy tờ ?
Đối với chủ topic tôi có thể nói ngắn gọn như sau: về gà thì khu vực tôi ( trà vinh) ít thấy vận chuyển nên không hỏi, còn vịt thì ông anh vợ chuyên mua bán và kiêm luôn "cò" vịt nói như sau: chỉ cần có giấy xác nhận của thú y xã là đã tiêm phòng đầy đủ các loại, đặc biệt là H5N1 thì khi vận chuyển liên tỉnh để tiêu thụ lúc ngang chốt địa phương người ta cấp và đóng cho cái dấu chứng nhận rồi từ đó thong thả về tp.hcm mà tiêu thụ, gặp chốt thì cứ ghé không có gì phải sợ. Người ta xem giấy rồi xịt xịt cho một chút thuốc quanh chiếc xe rồi lại lên đường. Nói cho cùng con gà con vịt, con heo ...khi nuôi xong đều đem về các tp lớn tiêu thụ , địa phương không có cách nào mà " ăn " cho hết. Nếu chính quyền làm khó thì nhà nước đã không tốn hàng giờ trên tivi để chỉ cho bà con nông dân cách làm giàu, thoát nghèo...quảng cáo không sướng hơn à.
Bạn trả lời hay quá nên coi lại có ai chấp nhận câu trả lời của bạn ko ???
Đi buôn 1 lời 1 - sao ko ai đi buôn zậy ???

Muốn mua ở quê tui dắt cho đi ( Vĩnh Long )
Muốn bán ở TP tui dắt cho đi bán ( chợ Bình Điền - Chợ Lớn )

Ko phải cái gì củng đơn giản - như lời nói - đó là vấn đề người ta muốn nói
Bạn có thấy ai chở nguyên xe vịt vào TP HCM chưa ??? - Đả kiếm chuyện thì cái gì nó ko hỏi - nơi tiêu thụ tức là lò mỗ chổ nào - phải chứng minh lò mỗ có cần giấy phép của lò mỗ ko ???

Ừ thì gặp chốt thì cứ ghé vô - tại tụi nó ăn lương nhà nước mà ko có việc gì làm nên ngứa tay đem đồ ra xịt xịt cho - miển phí luôn - rồi đem lên quận 1 mà làm thịt bán - tại bùng binh ngã 6 cho có lời nhiều

Người ta làm ăn mua tuyến mua đường mua luôn cả hệ thống xxx - coi lại mình biết những gì đi - muốn buôn lẻ tôi chỉ cho mua ở đâu và bán ở đâu luôn - ko bị bắt luôn - mà ít quá coi có lời ko thì biết - biết từ ngữ buôn có bạn bán có phường ko zậy - còn buôn lớn vận chuyển xe này xe nọ thì phải làm sao biết ko - hay chỉ biết cái giấy kiểm dịch ???
 

Ngôn ngữ căng thẳng nhỉ....nhưng mà coi chừng lạc đề, người ta hỏi cần giấy tờ gì thì cứ việc nêu tên các loại giấy tờ cần thiết, cho người ta biết đường tính. Bạn nói cứ như là dân đi buôn gà chuyên nghiệp, buôn gà vịt mà một lời một, mới nghe đã thấy tầm bậy. Mấy ông kia kêu mua xe tang, xe cấp cứu.... ông còn bổ xung thêm bằng lái, giấy đăng kiểm, giấy phép nơi tiêu thụ...bây giờ còn bổ xung thêm chợ lớn với bình điền cứ như là dân địa phương. Đã đem vào cái chợ bình điền đó thì sao mà có giấy phép của cái chợ. Đem vào lò mổ thì đúng rồi, mà lúc này cái lò mổ nó có được phép hoạt động không là chuyện của cái lò. Nói cho ông biết cái chợ bình điền chỉ bán gà đã mổ thịt, còn gà sống à có chứ, của mấy con buôn nhỏ lẻ ngồi xếp hàng ở 2 bên đường vào và luôn trong tư thế sẵng sàng chạy khi thấy bóng dáng chính quyền truy quét. Vậy con buôn người ta muốn buôn thì phải có nơi tiêu thụ mới buôn chứ đâu phải cứ chở bừa tới cả ngàn con gà rồi " đem ra ngã 6 " mà bán. Buôn có bạn, bán có phường. Người ta đi buôn tự người ta hiểu, đâu cần bạn nêu những thứ khó khăn gặp phải trong quá trình đi buôn. Nghề nào cũng có cái khó của nó, ông cứ căng thẳng cả lên cứ như người ta cướp lấy chén cơm của ông vậy. "Có thấy ai chở nguyên xe vịt vào tp.hcm chưa" - đúng là tầm phào, vậy lò mổ ở gò vấp không phải tp.hcm. chợ vịt ở quốc lộ 50 huyện bình chánh không phải tp.hcm? Anh của tui không chỉ buôn vịt mà còn mua cả lông gà về phơi khô rồi đem bán cho công ty greenfeed, nói chung mỗi chuyến xe đi và về đều có hàng trên xe không về xe trống. Dĩ nhiên phải có chung chi cho chuyến vận chuyển vịt nhưng chỉ có một chốt duy nhất là cửa ngõ tp.hcm khi tới lò mổ thì đã có bạn hàng lo. Khâu trả tiền công giết mổ trên mỗi con vịt cũng đã có bạn hàng thanh toán, mình chỉ bán vịt hơi.
Bổ xung thêm là khi cán bộ thú y xã cấp giáy cho mình ngay tại chốt địa phương để mình bắt đầu vận chuyển, họ có bấm chì niêm phong ngay cái cửa xe, dĩ nhiên là cửa sau của chiếc xe tải. Để các chốt sau cứ dựa vào đó mà kiểm tra, tránh tình trạng tuồn lậu gia cầm chưa kiểm dịch
 
Last edited by a moderator:
Ngôn ngữ căng thẳng nhỉ....nhưng mà coi chừng lạc đề, người ta hỏi cần giấy tờ gì thì cứ việc nêu tên các loại giấy tờ cần thiết, cho người ta biết đường tính. Bạn nói cứ như là dân đi buôn gà chuyên nghiệp, buôn gà vịt mà một lời một, mới nghe đã thấy tầm bậy. Mấy ông kia kêu mua xe tang, xe cấp cứu.... ông còn bổ xung thêm bằng lái, giấy đăng kiểm, giấy phép nơi tiêu thụ...bây giờ còn bổ xung thêm chợ lớn với bình điền cứ như là dân địa phương. Đã đem vào cái chợ bình điền đó thì sao mà có giấy phép của cái chợ. Đem vào lò mổ thì đúng rồi, mà lúc này cái lò mổ nó có được phép hoạt động không là chuyện của cái lò. Nói cho ông biết cái chợ bình điền chỉ bán gà đã mổ thịt, còn gà sống à có chứ, của mấy con buôn nhỏ lẻ ngồi xếp hàng ở 2 bên đường vào và luôn trong tư thế sẵng sàng chạy khi thấy bóng dáng chính quyền truy quét. Vậy con buôn người ta muốn buôn thì phải có nơi tiêu thụ mới buôn chứ đâu phải cứ chở bừa tới cả ngàn con gà rồi " đem ra ngã 6 " mà bán. Buôn có bạn, bán có phường. Người ta đi buôn tự người ta hiểu, đâu cần bạn nêu những thứ khó khăn gặp phải trong quá trình đi buôn. Nghề nào cũng có cái khó của nó, ông cứ căng thẳng cả lên cứ như người ta cướp lấy chén cơm của ông vậy. "Có thấy ai chở nguyên xe vịt vào tp.hcm chưa" - đúng là tầm phào, vậy lò mổ ở gò vấp không phải tp.hcm. chợ vịt ở quốc lộ 50 huyện bình chánh không phải tp.hcm? Anh của tui không chỉ buôn vịt mà còn mua cả lông gà về phơi khô rồi đem bán cho công ty greenfeed, nói chung mỗi chuyến xe đi và về đều có hàng trên xe không về xe trống. Dĩ nhiên phải có chung chi cho chuyến vận chuyển vịt nhưng chỉ có một chốt duy nhất là cửa ngõ tp.hcm khi tới lò mổ thì đã có bạn hàng lo. Khâu trả tiền công giết mổ trên mỗi con vịt cũng đã có bạn hàng thanh toán, mình chỉ bán vịt hơi.
Bổ xung thêm là khi cán bộ thú y xã cấp giáy cho mình ngay tại chốt địa phương để mình bắt đầu vận chuyển, họ có bấm chì niêm phong ngay cái cửa xe, dĩ nhiên là cửa sau của chiếc xe tải. Để các chốt sau cứ dựa vào đó mà kiểm tra, tránh tình trạng tuồn lậu gia cầm chưa kiểm dịch
Người ta hỏi là giấy tờ gì để có thể đi được đàng hoàng ko luồn lách

Trên thực tế là không thể đi lại công khai mà không luồn lách được - vì sao ko thể - vì nó là vấn đề khó nói - khó nói thì khó nêu ra và giải thích - nên người ta mới nói như vậy để cho chủ toppic hiểu - được chưa

Còn ông chỉ đẩn hay quá thì chỉ rõ cách đi mà ko luồn lách đi - hay nói lòng vòng rùi đâu củng về 1 chổ là phải giấy polyme và tờ 500 k

Nhức nách thiệt !!!
 
Ko cần polymer nhé !
- Trước tiên đàn gà của bạn phải được tiêm phòng theo lịch của thú y và do thú y địa phương bạn lập sổ theo dõi.
- Khi xuất chuồng thú y sẽ xuống cấp cho bạn 1 giấy kiểm dịch ngòai tỉnh, trên đó có ghi rõ số xe, số lượng sản phẩm, khối lượng hun trùng, khử độc , và niêm phong xe lại
- Cầm giấy này đi qua trạm kiểm dịch của địa phương nào thì dừng xe lại và trình giấy cho họ kiểm tra niêm phong và hun trùng, khử độc lại và đóng mộc vào giấy kiểm dịch của bạn ( có nơi cấp giấy mới )
- Vô tới chợ bán, đưa người mua giấy kiểm dịch -> thủ tục về sau người mua lo.
 
Lâu lâu nay em mới ghé qua diễn đàn, cái này nghề của em. Thứ nhất các bác nào vận chuyển từ (50 con đối với gia cầm giết mổ, 100 con gia cầm giống trở lên). thì phải ra thú y xã xin cái giấy chứng nhận tiêm phòng( nếu đã tiêm phòng, nếu chưa tiêm phòng thì phải thực hiện tiêm phòng đi)rồi đến thú y huyện hoặc Chi cục thú y tỉnh để đăng ký theo mẫu. người ta kiểm tra hồ sơ mà hợp lệ, gia cầm đã tiêm phòng, nếu chưa tiêm phòng thì họ sẽ tiêm phòng và thực hiện các biện pháp phòng bệnh bắt buộc, sau đó họ sẽ hẹn thời gian và địa điểm kiểm dịch. Đúng hẹn bác mang gà đến địa điểm họ đã hẹn để thực hiện kiểm dịch. Nếu đủ tiêu chuẩn họ sẽ niêm phong và cấp cho các bác một bộ hồ sơ thường bao gồm giấy chứng nhận kiểm dịch, biên bản niêm phong phương tiện vận chuyển, hóa đơn và một số giấy tờ khác. Các bác sẽ vệ sinh tiêu độc khử trùng khu kiểm dịch. Thế là đi thôi. Nếu trên đường vận chuyển các bác gặp chốt hay trạm kiểm dịch thì nên ghé vào, yêu cầu cán bộ ở đó kiểm tra, phun vệ sinh tiêu độc và đóng dấu vào mặt sau của giấy kiểm dịch. Có một số trường hợp người ta sẽ hướng dẫn cung đường các bác sẽ đi ( khi địa phương có dịch đã được công bố có khả năng lây nhiễm cho đàn gia cầm của các bác). Đến nơi, bác thông báo cho thú y tại địa phương hoặc báo cho chính quyền địa phương để họ kiểm tra tại nơi đến. Theo quan điểm của em, tốt nhất nên đăng ký kiểm dịch, tốn kém tý (500đ/con giống, 1000 đ/con thịt, phí kiểm dịch,công sức đi trên đường ko phải nơm nớp lo sợ. Nào là giao thông, nào là kiểm dịch, nào là cảnh sát môi trường. Nếu dưới mức trên nhé, bác nên lấy giấy xác nhận của thú y xã với nội dung là mua ở nhà ai địa chỉ thế nào và đã tiêm phòng vacxin gì.
 
cảm ơn các bác nha.
các comment trả lời từ châm cho tới thật đều thực tế cả ạ, phần nào thì nó cũng phản ánh bản chất mua bán gia cầm của VN mình. cái gì đụng tới giấy tờ hành chính thì nó cũng nhiu khê nên làm cho người dân mình tránh né bằng giấy polime 500 thông hành cho lẹ. Riết cũng tạo thành thói quen "nhận" cho mấy anh csgt or kiểm dịch.
Thôi thì ráng tìm đường đàng hoàng mà đi để kiếm cơm cháo cho nó lành.
 
Chào các bác, theo kinh nghiệm của em nhé, em làm ở chốt kiểm dịch đầu mối. Nhiều khi lái xe hại chủ hàng đấy, đơn giản vì là khoán trọn gói nên một số bác tài lơ các trạm chốt để bỏ tiền túi riêng. Hai nữa là cái gì cũng thế, trước hết là phải thể hiện thái độ tôn trọng người đang làm nhiệm vụ, đừng có lớn tiếng quát nạt hạch họe cậy thân cậy thế. Cái này tối kỵ. Thứ 3 nữa là bọn em cũng chả ủng hộ việc các bác ko giấy mà làm luật đâu.
 
2 bác cãi nhau vui quá e lót dép ngồi hóng xem bác nào win e học đc rất nhiều kn :D
 
Ko cần polymer nhé !
- Trước tiên đàn gà của bạn phải được tiêm phòng theo lịch của thú y và do thú y địa phương bạn lập sổ theo dõi.
- Khi xuất chuồng thú y sẽ xuống cấp cho bạn 1 giấy kiểm dịch ngòai tỉnh, trên đó có ghi rõ số xe, số lượng sản phẩm, khối lượng hun trùng, khử độc , và niêm phong xe lại
- Cầm giấy này đi qua trạm kiểm dịch của địa phương nào thì dừng xe lại và trình giấy cho họ kiểm tra niêm phong và hun trùng, khử độc lại và đóng mộc vào giấy kiểm dịch của bạn ( có nơi cấp giấy mới )
- Vô tới chợ bán, đưa người mua giấy kiểm dịch -> thủ tục về sau người mua lo.
Anh cho hỏi, số lượng em chuyển lặt vặt < 10 con gà giống con từ HN vào Sài Gòn thì có phải kiểm dịch các kiểu không?
 


Back
Top