Câu hỏi này khó trả lời quá .
Tôi không học, cũng không có kinh nghiệm về hạt Phong .
Để tôi dần dần tìm hiểu xem sau.
*
Tuy vậy, coi hạt Xoan (Sầu Đông) và hạt Phong thường (không đó lá)
thì chúng nẩy mầm rộ (mọc rộ) vào mùa Xuân.
Hạt Sen (Tháp Mười đẹp nhất bông Sen) ngoài bắc cũng nẩy mầm sau
mùa Đông . Không biết Tháp Mười thì Sen nảy mầm vào lúc nào?
Bông Tulíp trồng ở vườn trước cửa nhà tôi, cứ mùa Xuân là tự mọc
mầm và trổ bông. Bây giờ bông đã tàn, nhưng lá vẫn còn xanh.
Mùa thu thì lá úa, và tuyết xuống thì chỉ còn củ như củ hành
Việtnam (bằng ngón tay cái) sâu 1 gang dưới mặt đất.
Người ta nói, củ Tulip cần để lạnh mấy tháng, tức là đào sâu
xuống đất 1 gang tay, để củ xuống, rồi lấp đầy phân chuồng
phân xanh lên, thì mùa Xuân sang năm sẽ mọc. Quả đúng như vậy .
*
Như vậy, nếu có lạnh vài tháng trước khi gieo thì có lẽ cũng tốt hơn.
*
Hạt các cây Phong khác thì đã chín già, đã rụng đầy đất .
Hạt cây Phong năm ngoái cũng đã nảy mầm được 2 tháng rồi .
Bây giờ đã nẩy 2 lá mầm, và thêm 2 đốt lá nữa rồi .
Tôi phải nhổ chúng như nhổ cỏ dại, hàng trăm cây trong vườn
để khỏi chen Mùi (Ngò) tôi gieo để ăn .
Cây Phong lá đỏ thì cách nhà tôi mấy trăm mét, nên không biết
hạt nó nẩy mầm ra sao. Nếu có nẩy mầm, thì chủ đất cũng nhổ đi hết .
Vì vậy, muốn gửi hạt cho các bạn cũng chỉ tốn mấy đôla tiền tem
thôi, nhưng công lao các bạn mới là lớn . Chẳng biết các bạn có
sẵn lòng thử không, vì SaiGon không có mùa đông .
*
Hôm nọ có người nói về cây Cherry Anh Đào .
Trái Anh Đào này trong nhà chỉ có mình tôi ăn, cũng không ham lắm .
Giá nó không đắt, chỉ hơn 2 đôla 1 pound, tức là 5 đôla 1 ký trở
xuống. Khi hàng về nhiều, giá chỉ 1 đôla 1 pound .
Vợ tôi mua về một mớ, có lẽ 1 pound, nhưng các con không thích ăn .
Nay bất chợt tôi tìm thấy, mang ra ăn hết, kẻo thối ra thì phí của.
*
*
Nhớ tới các bạn, tôi để lại hạt, coi các bạn có thích hạt không:
*
Một đĩa trái Anh Đào, thì được chừng ấy hạt, chẳng chọn gì cả .
Có hạt to, hạt nhỏ . Có hạt tròn, hạt dài . Không biết trái này
ở cùng một cây mẹ, hay nhiều cây mẹ?
*
Tôi cũng không biết hạt nó nảy mầm ra sao, nhưng coi hạt có vỏ
cứng, thì có lẽ không chết ngay như hạt Nhãn, Vải, và có thể gửi
đi bưu điện được . Nếu các bạn thích thử, thì tôi gửi thử mớ hạt
này về Admin xem có lọt qua hải quan không nhé . Chỉ cần có vài
hạt nảy mầm thì đã thành công rồi . Cherry là cây ăn trái, nên
phải tỉa cành sao cho nó ra dáng như cây dù che mưa ấy. Mấy năm
đầu hãy để nó mọc tự nhiên, đẹp nhất là 1 thân thẳng chính giừa .
Nếu không, thì 2 nhánh chữ Y cũng được, hay 3 nhánh chân kiềng .
Khi mọc thân cao được 1 mét, thì mới cắt vào mùa thu đông, để nảy
lốc mùa Xuân, và dần dần nuôi các nhánh con, cho ra tán xoè tròn
mọi phía quanh tâm gốc. Mặc dù có thể không ra trái, nó cũng có
thể làm Bonsai được, vì lá nhỏ, gần bằng lá Nhãn.
*