Giống cây hòe ghép được người dân Thái Bình trồng rất thành công

  • Thread starter thanhcong_2010
  • Ngày gửi
Hiện nay người dân Thái Bình đang đẩy mạnh trồng cây hòe ghép cho năng suất rất cao, mô hình này đã được người dân ở đây trồng phổ biến như đường làng, ngõ xóm cũng như trồng ngoài ruộng. Khoảng 2 năm trở lại đây hoa hòe được rất nhiều các thương lái thu mua hoa khô và các cây giống. Bởi hoa hòe là thuốc rất tốt cho sức khỏe như chữa các bênh về huyết áp, tim mạch, đái đường…

Khu đất canh tác có diện tích hơn 2 mẫu được anh Nguyễn Văn Công quy hoạch trồng cây hòe lấy hoa. Sự khác biệt ở đây là cùng diện tích, ngoài trồng hòe lấy hoa, anh còn ươm hòe con để bán giống ở dưới tán những cây hòe đã trưởng thành. Với cách làm này, mỗi năm, anh Công vừa thu hoạch hơn 800kg hoa hòe vừa sản xuất và cung cấp hơn 10.000 cây giống cho bà con nông dân. Tổng giá trị thu về gần 600 triệu đồng.

Ở xã An Qúy Quỳnh Phụ có rất nhiều hộ dân cũng ươm bán cây hòe giống nhưng cây giống của anh Công vẫn được bà con nông dân ưa chuộng hơn. Bởi, trồng cây hòe giống của anh Công chỉ sau 1 năm đã cho hoa, cây thấp, tán rộng, bông to cho năng suất cao. Từ cây hòe ở An Qúy, hiện loài cây này đã có mặt ở các địa phương như: Xã An Qúy, Thụy Quỳnh huyện Thái Thụy, huyện Hưng Hà và các tỉnh Sơn La, Thanh Hóa, Đăk Lăk, Gia Lai, Buôn Ma Thuột. Anh Công chia sẻ kinh nghiệm: "Cũng là cây hòe ghép nhưng để cây hòe nhanh ra hoa và năng suất cao thì khi ghép phải chọn cành mắt ghép đang ra hoa và chùm hoa to. Muốn cây hoa hòe thấp, tán rộng, ngay khi cây cao 1m phải cắt ngọn và tách bỏ 3-4 lá để cây phát chồi".

Để tăng mức doanh thu và phát huy hết tiềm năng đất đai, hiện nay anh Nguyễn Thành Công thuê mượn thêm đất của người thân và đưa cây hòe ra ngoài bãi đê sông Hồng làm giàu với tổng diện tích gần 6 mẫu. Mỗi năm gia đình anh Công thu hoạch được 1,5 tấn hoa hòe và bán trên 1 vạn cây giống. Với giá thị trường hiện nay khoảng 180.000đồng/kg hoa hòe và 40.000 đồng/cây giống, anh hội thu về gần 700 triệu đồng.

Đánh giá về mô hình kinh tế của anh Công, anh Nguyễn Thanh Côn – Bí thư Đoàn Thanh niên xã An Qúy khẳng định: "Mô hình làm giàu từ cây hòe của anh Công rất có hiệu quả và nổi bật nhất ở An Qúy. Chúng tôi sẽ tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên tham quan, học tập ở anh Công sự năng động, sáng tạo trong phát triển kinh tế để lập nghiệp ngay tại địa phương".quên hương An Qúy, Quỳnh Phụ, Thái Bình.

Liên hệ tư vấn trồng dự án miễn Phí : 0948.318.583 - 0167.516.8680
 


Last edited by a moderator:
Không phải rẻ quá, mà là ế hàng, không
bán được, phải đổ bỏ.

Cây Hòe vốn trồng ở Việt Nam hàng trăm
năm nay để uống, làm thuốc, nhưng có
ai mua đâu? Nếu bán cho Trung Quốc, thì
trồng tới một mức nào đó thôi. Bây giờ
bán giống thì có người mua, nhưng mua
về bán hoa hòe thì là chuyện khác.
 
Các bạn nhớ rằng, là cây dược liệu quý phục vụ lợi ích con người thì không bao giờ là không ai mua cả!
 
à đến cuối vụ thì 40k/kg đã khó bán. nhưng hỏi cây giống thì 60k/ cây. chỉ người bán giống kiếm ăn được thôi. 1,2 năm tới sẽ rõ
 
Chuyên cung cấp hoa hòe số lượng lớn. Ai có nhu cầu liên hệ: Trinh sdt: 0934 382 558. Cảm ơn!
 

sớm muôn cũng có người chết vì cây hòe này cứ ồ át thấy đắt là thi nhau trông đến khi trồng nhiều hoa rẻ lại thi nhau chặt bỏ.... nhiều bài học cho bà con ta quá rôi cây cà gai ...
 


Back
Top