Giúp em tao dáng cây mai

  • Thread starter hongphucpt
  • Ngày gửi
Em có 2 Gốc mai mà không biết tạo dáng(thế) nào cho đẹp mọng các chuyên gia hướng dẫn dùm thấy người ta chơi ham quá mà không biết chơi, dưới đây là hình 2 cây của em:
- Cây 1:
sieuthiNHANH2010051113019odcxndjlmm1402045_1.jpeg
sieuthiNHANH2010051113019odm3n2viyw1545578_1.jpeg

- Cây 2:
sieuthiNHANH2010051113019ogrhngq3nd963738_1.jpeg
sieuthiNHANH2010051113019owjln2y1nw1142300_1.jpeg
 


Những cây mai này có gì đặc biệt đâu mà phải tạo dáng ?
Nhưng mà dù gốc thân có đặc biệt đến đâu. thì Mai vẫn là 1 cây kiểng hoa..
do đó diều quan trọng là phải nhiều cành nhánh ( để có chỗ tạo nụ) cành nhánh càng nhiều bông sẽ càng nhiều..do đó phải biết bấm tược để mai phân nhiều đọt.. đọt mọc ra lại bấm tược nữa để mai phân nhiều nhánh nữa..cứ thế mà làm cho đén tháng 10 al thì ngưng
Khi các tược mọc ra phải dùng dây nhôm hoặc dây kẽm uốn các tược này theo nguyên tắc : mỗi cành 1 khoảng trống…như thế không cành nào chèn ép cành nào tạo ra 1 dáng tròn…để các cành lá có đủ khoảng trống..mà quang hợp..
Vào khoảng rằm tháng chạp sau khi vặt lá xong bạn dùng kéo dài cắt hết các đầu cành để tạo cho mai 1 hình khối gọn gàng khi nở hoa,,

Dưới đây là cây mai được uốn theo kiểu mỗi cành 1 khoảng trống để không cành nào chèn ép cành nào…sau đó dùng kéo cắt thành hình tháp ( 1 kiểu biến từ tàng tròn mà ra)

 
Last edited by a moderator:
Theo tôi bạn cứ trồng xuống đất lấy cái gốc cho to,cành lá sum suê là đẹp mà lại có giá nữa,vì mình thấy cứ cây mai nào gốc to là giá cao.
CHÚC BẠN THÀNH CÔNG!!!
 
Oh! cây mai đẹp quá không biết chừng nào mình có 1 cây như vậy đây.
 
Ôi!.. trồng mai phải biết bấm dọt nữa!... Hèn chi cây mai của mình cành dài lêu nghêu mà bông thì rất ít!..giờ mới biết
---------------
Cháu cám ơn bác BM đã chia sẻ kinh nghiệm thât quý báo này ạh!
 
Last edited by a moderator:
bạn nên cắt ngắn cành lại..15 ngày sau đọt sẽ mọc ra..khi đọt vươn ra được 6 lá.bạn bấm bỏ đọt, từ các nách lá non này sẽ mau chóng..nảy từ 2 đến 4 hoặc 6 đọt khác..
khi các đọt mới này mọc ra được 6 lá non. bạn lại bấm bỏ đọt...cứ thế mà lập lại.. chẳng bao lâu cây sẽ có 1 tàng nhánh lá um sùm..
đầu tháng 4 al trời bắt đầu vào mưa..bạn thêm Lân cho mai..để cây có đủ chất mà chuẩn bị tạo nụ
từ tháng 5 và 6 đến 8 al dưới mỗi nách lá sẽ mọc ra 1 nụ... mai( mai giảo 12 cánh đó nhé,.. mai truyền thống 5 cánh kết nụ chậm hơn)
nhiều cành nhiều lá cây sẽ có càng nhiều nụ là thế
 
Last edited by a moderator:
Giải Đặc Biệt hội hoa xuân 2008 tàng tròn :

giaidacbiet2008.jpg


cây mai giá 300 triệu ( đã bán) tàng tròn :

300trieu.jpg


giải nhì hội hoa xuân 2008 tàng hình tháp :

giai22008.jpg
 

Ôi đúng là mai vàng,đẹp thật,mấy cây này vào hàng đại gia mới mua nổi.
Bác BM siêu tầm đâu mà nhiều mai đẹp thế ?
 
Bác minh hay thật, em rất thích chơi mai mà hồi đó giờ chỉ ngó mai của ngươi ta không ah, bây giờ em đang tập sự với mấy cây mai của mình nè rất lúng túng không biết cành này bể theo hướng nào, bẻ làm sao cho họp voí thân với gốc ... nếu co hình mẫu nhìn chắc có lẽ hay hơn
 


Back
Top