Cách mình đã làm.
- đào hố sâu 0.5m, miệng hố cũng 0.5m
- cho phân bò xuống rồi tưới ẫm , để phơi hố khoảng 3 ngày
- sau đó đập chậu rồi đưa nguyên nồi cây mai xuống
sau 3 ngày thấy nó rũ lá " tới nay được gần 2 tuần rồi"
----------------------
Xin ý kiến của bạn
Tkxz
Dù bạn sang chậu hoặc hạ thổ . khéo léo tới đâu. cây vẫn cảm nhận được và bị sock ngay...
Khi bị sock cây lập tức co lại..các mao rễ không hút nước nữa... sẽ có các vấn đề sau đây diễn ra :
-Nếu lúc đó lá còn non.. màng Cutin còn mỏng do đó hiện tượng bốc hơi nước qua lá vẫn xảy ra mãnh liệt và kết quả là...lá héo
-nếu lúc đó lá đã già. quá trình bốc hơi nước qua lá chậm hẳn do đó sẽ không thấy hiện tượng lá...héo
-Khi cây bị sock cây sẽ ngừng sinh trưởng... các auxin đang chỉ thị sinh trưởng sẽ tự chuyển biến các đốt của mình để biến sang chỉ thị sinh sản ( kết nụ)
lợi dụng đặc điểm này. các nhà trồng mai bonsai Thủ Đức...thường sang chậu thay đất cho các mai BonSai vào cuối tháng 4 âl để cây bị sock mà ngừng sinh trưởng kết quả là cây sẽ kết nụ nhiều trong tháng 5 và 6 âl..
Điều này rất có lợi vì nụ kết dưới các lá mọc ra trong tháng 5.6.7..sẽ không bị các cơn mưa sau tháng 10 âl làm mai bị nở sớm...
kết quả cuối cùng :
khi tết đến...cây mai sẽ đặc ngẹt nụ để sẵn sàng nở khi tết đến
Tôi trình bày hơi phức tạp...nhưng không có cách nào diễn tả dễ hiểu hơn nhưng :
nếu bạn đã trồng mai...và đã từng khốn khổ vì cây mai...bạn sẽ hiểu ngay mà không cần đọc lại lần thứ 2.
Nếu bạn chưa rành về nó thì xin khuyên bạn mấy điều :
1. chỉ nên sang chậu vào 2 thời điểm :
-sau tết trong tháng giêng. và sau khi thay chậu bạn phải
cắt bỏ toàn bộ lá non
-cuối tháng 4 âl nếu bạn sang chậu trong thời điểm này..
bạn cũng phải cắt bỏ 1 số cành thừa, để tạo dáng lại cho mai *được đẹp đẽ ,để chuẩn bị vào
giai đoạn vừa ra tược.vừa kết nụ
* khi tao dáng các
đầu cành bị tỉa bỏ..mà đầu cành bao giờ lá cũng non... như vậy cũng có ngĩa là sau khi sang chậu dù là ở giai đoan cuối tháng 4
các lá và cành non cũng bị cắt bỏ