Mình có 1 số cách sau bạn xem áp dụng được ko nhé
Việc anh gì ở trên nói cầu trùng thì chữa bệnh cho gà đi, ko thì làm đệm lót sinh học để giải quyết, vệ sinh thật tốt, nếu ko bị cuầ trùng thì tốt rồi
Vấn đề ăn uống mình nghĩ do bạn cắt khẩu phần của gà mẹ nhìu quá nên năng suất bị giảm. 120gr/con thì phải là 9,6kg cám gà đẻ, anh chỉ cho có 3kg và độn thêm 6kg lúa, lượng dưỡng chất bị tụt giảm hỏi sao ko giảm năng suất. Mình nghĩ bạn nên tăng lượng cám gà đẻ lên khoảng 60%, chỉ độn thêm 40% ( gồm cám gạo, lúa mầm, mồi màng như trùn quế chẳn hạn, và canxi như bột vỏ sò, nếu có xin dc cơm thừa thì bù cho gà mẹ thêm 1 chút nữa) vì khi đẻ, gà mẹ cần rất nhìu canxi để hình thành trứng, lúa mầm giúp gà mẹ tăng thêm năng suất đẻ. Ko nên cho ăn bắp, bắp làm giảm tỉ lệ đẻ trứng.
Vấn đề chiếu sáng: gà mẹ cần tgian chiếu sáng trong ngày là 16h/24h. Nếu ánh sáng ko đủ thì làm giảm tỉ lệ đẻ trứng, nên nếu tgian chiếu sáng của mặt trời ko đủ thì phải thêm bằng đèn.....Và gà đẻ ko nên thả nhiều, nên nuôi nhốt trong chuồng, chắn gió, mưa, có ánh sáng đầy đủ. Tỉ lệ gà là 3 - 4 gà trong 1m2, sẽ giúp bạn kiểm soát được lượng thức ăn tốt hơn, tiết giảm được chi phí. Một điều nữa là khi nuôi nhốt có đệm lót sẽ đỡ bị hao hụt, bạn kiểm soát được lượng gà mái tốt hơn nuôi thả (vốn có nhìu nguy cơ hơn) qua đó kiểm soát được vấn đề doanh thu