Hãi hùng thuốc "vươn cành" làm mồng tơi dài 10cm chỉ sau 5 giờ

  • Thread starter hoangha49
  • Ngày gửi
Sau nhiều lần săn lùng loại thuốc kích thích rau quả được tả là “loại thuốc của Trung Quốc phun một đêm, sáng mai thu hoạch". Quả thật, sau khi đem loại thuốc đó về thử nghiệm với bó rau mùng tơi, chỉ sau 5 giờ đồng hồ chúng đã cho kết quả phát triển đến kinh hoàng.



Loại thuốc có tên “kích phọt” hay một số địa phương gọi là “vươn cành” được bán bí mật ở rất nhiều cửa hàng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) trên địa bàn Hà Nội. Đương nhiên, bởi nó là hàng cấm. Và, những người “ngoại đạo” như chúng tôi không dễ gì để mua được loại thuốc kích thích rau quả đó.

ryp1396019360.jpg

Thuốc “kích phọt” của Trung Quốc (ảnh phải) và những bao thuốc có xuất xứ trong nước không được dùng cho cây ăn lá vẫn được một số nông dân phun cho các ruộng rau.


Theo tìm hiểu của chúng tôi, loại thuốc tăng trưởng "tức thời" được cho là có xuất xứ từ Trung Quốc. Chúng có 3 dạng khác nhau, một là dạng sủi thả vào nước tự tan, hai là dạng bột, ba là dạng nước.

lmd1396019360.jpg

Bó rau mồng tơi được bỏ vào ca nước trước khi pha với thuốc chỉ dài khoảng 20cm

cgv1396019360.jpg

Sau đó, thuốc "vươn cành" được thả vào hòa tan trong nước. Loại dung dịch này vừa để ngâm chân bó rau vừa dùng để tưới ướt toàn bộ lá.
iob1396019360.jpg

Sau đó gần 5 giờ đồng hồ, bó rau mồng tơi đã vươn dài ra 30cm, lá non mơn mởn. Đặc biệt có thân cây, ngọn vươn dài đến 35cm.
kwl1396019360.jpg

Một ngọn cây trước khi tưới dung dịch kích thích
xlo1396019360.jpg

Và, sau đó gần 5 giờ đồng hồ khi đã được ngâm trong dung dịch vươn cành
Hà Phương
Nguồn: GiaDinh.net.vn
 


Đọc qua bài báo và xem qua hình ảnh minh quạ, đúng là hình ảnh minh họa có chút vấn đề nhưng sự thật có thuốc kích thích của Trung Quốc các chú, bác, anh, chị, em à; người ta kích thích cho trái non thành trái chín; rau thì xanh mượt không héo; có bác nào nghe nói rao nhúc hàng rào chưa, chứ tôi có chứng kiến rồi; bạn hàng người ta mua những bó rao nhúc ngắn củng, già cỏi (vì mùa nắng) rồi về nhúng vào dung dịch thuốc của Trung Quốc (không rõ nhãn mác), sau dó vắt bó rau nhúc lên, sáng hôm sau là bó rau non mơn mỡn, cộng to tròn thấy mà mê.
Tất nhiên nếu mình ăn những thứ này vào cơ thể lâu dần sẽ sinh bệnh, điều này không có gì khó để giải thích vì sao bây giờ có nhiều người bệnh ung thư quá, thậm chí có cả làng bệnh ung thư như bên Trung Quốc vậy đó!.
 


Vấn đề rõ như ban ngày. Tập trung vào chợ Kim biên mà diệt. Sao cái chợ đó lùm xùm tiếng tai đã bao năm nay mà nhà nước thờ ơ thế nhỉ? Cái chợ đó là đầu mối hóa chất độc hại, hại dân Việt mình đó.Con cháu mấy ổng,bản thân mấy ổng ko ăn chắc?
 
Thành phần của các thuốc nói trên chủ yếu là GA3 (giberelin), một chất sinh trưởng thực vật - tác dụng kéo dài thân lá ..
www.facebook.com/viet.biotech
nếu thực tế các chất kích thích đó là GA3 thì đó là 1 trong những chất điều hòa sinh trưởng các nước trên thế giới ng ta dùng rất nhiều ,độ độc rất thấp phân hủy nhanh trong mô cây , nếu sử dụng đúng thì chẳng có gì phải lo ngại cả , nó có ý nghĩ rất lớn trong trồng trọt. Tôi nghĩ cái gì chúng ta nên biết 1 cách ngọn ngành không nên mơ hồ phán đoán gây ảnh hưởng lớn tới người làm
 
đc phép sử dung mà phải bán chui nhủi,ko độc mà nhà nước cấm sao bác?
 
Ga3 có tên thương mại là ProGibb được phân phối đàng hoàng chứ có chui nhủi đâu mà mấy bác nói là chui nhủi nhỉ?
thêm nữa chợ Kim Biên bán hóa chất thì có gì sai? có sai là những người muốn làm giàu nhanh nên bán chui nhủi những sản phẩm độc hại của Trung Quốc, cái đó thì phải canh me mới bắt được. Còn ProGibb các bác search thử coi nguồn gốc nhập khẩu ở đâu rồi hãy nói :)
 

Ga3 có tên thương mại là ProGibb được phân phối đàng hoàng chứ có chui nhủi đâu mà mấy bác nói là chui nhủi nhỉ?
thêm nữa chợ Kim Biên bán hóa chất thì có gì sai? có sai là những người muốn làm giàu nhanh nên bán chui nhủi những sản phẩm độc hại của Trung Quốc, cái đó thì phải canh me mới bắt được. Còn ProGibb các bác search thử coi nguồn gốc nhập khẩu ở đâu rồi hãy nói :)

Em ko có ý đi nói xấu,dìm hàng nông dân mình. Chính bản thân em cũng rất bức xúc với mấy bài báo kiểu này.
Như đợt nói mít chích thuốc trung quốc làm người trồng mít chỗ em điêu đứng. Trong khi đó mít non thì chín vàng kiểu j? Trái bé làm sao mà làm phổng lên nhưng ko bị nứt vỏ?
Em ý thức đc vấn đề phát ngôn bừa bãi.

Ý em là sao có cái chợ bằng cái lỗ mũi mà ko thể quản lý. Để hóa chất độc hại tràn lan. Đầu độc bản thân chúng ta và thế hệ sau.
 
Hai cái hình cuối không phải là của một ngọn rau mồng tơi.
Chỉ là 2 hình của 2 ngọn khác nhau với mục đích giàn dựng
thôi.

Nói lên cái xấu của chất độc là điều nên làm, nhưng dựng
chuyện nên thì không phải là việc tốt. Nó gây tác dụng trái
ngược lại.
Nông dân bây giờ mọi người đều dùng thuốc kích thích hết đó Bác .Như cây ớt chẳng hạn lúc cây phát triển mạnh chuẩn bị ra hoa thì phải dùng thuốc kích thích để kích cây tăng trưởng thân cây to khỏe thì lúc ra quả mới không bị gẫy cành và quả thì cũng to hơn binh thường,nhưng lạm dụng nó vào để kích thích lá cây để ăn trực tiếp thì quá nguy hiểm
 


Back
Top