Hãy cảnh tỉnh trước việc làm ăn với trung quốc.

  • Thread starter nguyenthetrung
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Giá dừa ở Bến Tre cao lên ngất ngưỡng rồi rớt giá thảm hại nghe nói cũng do thương lái Trung Quốc, hiện giá dừa ở Bến Tre vẫn còn rất thấp.

Nhưng cũng có thông tin là do nhà nước đánh thuế khiến thương lái không mua nữa.

Chơi với Trung Quốc là con dao 2 lưỡi mà.
 
Last edited by a moderator:
Họ đang mua, tiếp tục mua, ngưng mua là quyền của họ. Vì có hợp đồng gì đâu mà trách,.. Còn việc bán hay không, bán cho ai, không bán là quyền của mình. Cảnh giác để tự cứu mình, tìm thêm thị trường, đừng phụ thuộc vào thị trường của họ quá nhiều là giải quyết được thôi.
 
Thương lái TQ bây giờ khôn lắm. Họ liên kết với nhau để cùng ép giá nông dân mình. Họ cũng không đóng một đồng bạc nào tiền thuế cho nhà nước mình. Lúc cần thì họ thi nhau mua, đẩy giá cao chót vót làm rối loạn thị trường, phá vỡ quy hoạch cơ cấu cây trồng của địa phương. Bà con thấy giá TQ thu mua cao nên đồng loạt chặt bỏ những cây trồng khác để trồng loại nông sản mà TQ cần. Đến khi họ thu mua đủ rồi sẽ cao chạy xa bay hoặc thu mua nhỏ giọt làm giá nông sản thuột dốc không phanh, không kể họ mua trước trả sau, khi bỏ về nước họ là nông dân bị xù nợ khóc ròng.
Bài học về khoai lang tím ở Vĩnh Long còn nóng hổi...
 
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top