Heo nái mang thia đến ngày sinh mà không sinh??

  • Thread starter Trường Giang
  • Ngày gửi
hoa2.gif

Heo nái sau khi phối tinh xong (sau 21 ngày ko thấy lên giống lại) , nuôi nấng chờ đến ngày đẻ, bụng to kềnh. Đến ngày gần sanh ,có các dấu hiệu sanh như : vú nở, bóp chảy sữa , hoa cái nở , cào ủi . Nhưng đến còn 1 ngày nữa là sanh thì hoa cái teo lại , vú ít sữa đi . Nước ối cũng ko thấy ra

Quyết định : Chích 1 liều Han-rosh để kích thích sanh , 3 ống oxycin kích dục tố . Đưa tay vô mò phụ nái kéo heo con ra . kết quả ko thấy con heo con nào trong bụng:confused: bọc nhau , nước ối gì cũng ko thấy !
Thắc mắc : Nếu ko đậu thai thi sao lại có sữa ? Quá trình mang thai không có gì đặc biệt tự nhiên đến ngày sanh nó đứt ngang thế đấy ! Đau khổ!


Nghi vấn :
- Có khi nào lúc phối giống tinh trùng ko đủ số lượng hay là bị chết nên ko đậu thai đc ? Mà ko đậu thai đc thì tại sao ko lên giống lại? Hiện tượng bụng to, hoa cái nở, vú có sữa ?
- Hay là heo có đậu thai nhưng trong quá trình mang thai bị sẩy thai , thai tự tiêu mất nhưng nội tiết vẫn làm việc nên có hiện tượng tạo sữa ?
-Đọc sách có nghe nói đến thể chết vàng , chết lưu , chết khô . Chết khô thì đã từng gặp qua , vacin parvo có chích đầy đủ .Mà nếu chết kho thì cũng có con , và đẻ ra . Có phải gọi là thể vàng hay chết lưu ko?
-Trc con heo này , cũng có 1 nái tình huống y như vậy , mang thai mà ko đẻ .Sau ngày đáng lẽ phải sanh nhưng ko sanh, 21 ngày nữa thì nó lên giống lại .Phối giống , giờ đc hơn tháng rồi mà cái bụng nó to đùng như sắp đẻ vậy? Nên lần này thấy giống nay nên mới chích han-rosh cho nó trục ra . Ai ngờ chẳng có gì? Hai con heo này nắm kế nhau . Có phải bị lây ko?

Mong quý thành viên có kinh nghiệm/ kiến thức trao đổi dùm .Xim cảm ơn
photo-1.jpg.gif

 


ối giời, tội nghiệp bác quá, heo nhà có thể mắc phải chứng này http://www.yeuthucung.com/lofiversion/index.php?t4721.html (đây là ở cún)
Mang thai giả do :
Parvo virus- nhiếm vào giai đoạn 30-60 của thai kỳ--->gây chết toàn bộ thai
Nấm mốc: Zearalenone (độc tố nấm mốc ở hạt ngô) 4-10ppm gây các hiện tượng như mang thai thật nhưng đến ngày sinh thì không sinh.
Tôi nghĩ nhiều đến nguyên nhân thứ 2 hơn
Với những con nái đã bị như vậy, tốt hơn hết là phải loại thải
 
2 con nằm kế nhau có nghĩa là nó gần như trong cùng một chu kỳ mang thai (quản lý trại nái), chưa hẳn là lây.
 
Đến ngày hôm nay thì heo nái đã trục ra đc rồi ! Hiện tượng :
Heo con chết khô ,chết sình ,màu đen xỉn như sình , có con mới tượng hình đã sình ,có con lớn đầy đủ bộ phận bị sình . Nhau thai bị đứt đoạn , xem đoạn nhau thai thì thấy có nhiều mụn nổi trắng trắng ngà ngà , giống như cái xúc tu con mực vậy
Còn 1 con còn sống ! ONLY ONE !Nhưng rất yếu , ốm nhách , lòi xương sống dưới da luôn. Trc giờ chưa thấy heo con ốm như vậy , có thể nhỏ con nhưng lòi xương sống thì chưa thấy . Có phải do cuống nhau bị hư nên dẫn dinh dưỡng kém dẫn đến còi cọc?
Hiện tượng này tôi xác định là nhiễm virus Parvo

Cám ơn bác đã cho nhiều thông tin như vậy . Tôi sẽ đặc biệt chú ý thêm vấn đề nấm mốc ở bắp và nghiên cứu học thuộc lòng hiện tượng thai giả , tuy là ở cún nhưng cứ đọc lấy thêm kiến thức

Đây là con thứ 2 , còn con thứ nhất thì do lần đầu ko biết nên ko chích thuốc trục ra .Đến nay cũng là nghi vấn .Lạy trời nó đừng thúi hoắc trong bụng nái

Xin cám ơn bác Hiệp ! Bác thật tận tâm . Kiss bác cái nhá !
 
Tôi cũng biết là heo nái bị sẩy thai chừng 2 lần hay trục trặc là nên bỏ .Nhưng tôi mới chăn nuôi hơn năm nay , lận đận đến nay gầy đc mới 10 nái cả nái tơ lẫn nái rạ .Hôm bữa mới chết 1 con nữa .Muốn bỏ nhưng ko có sức :mellow: Hây ! Cuộc sống mưu sinh thật là vất vả mà
 
Anh em bay vô bàn luận tung hứng cho sôi nổi nào ! Buồn quá !:eek:
 
Hây, đúng là đã nghèo rồi còn mắc nợ, mấy loại này tui cũng gặp qua một hai lần rồi. Nhất là sau khi đàn nái mắc PPRS thì hiện tượng mang thai giả còn nhiều nữa cơ. Bác cũng nên xem lại tỷ lệ con/nái của những con nái trong cùng đàn thế nào nhé. Nếu tỷ lệ này chênh lệch quá nhiều thì bác cần xem lại đàn nái của mình. Cần thiết nên trộn kháng sinh cho toàn đàn để tránh cho những lứa sau bị tiếp.
Chúc bác chăn nuôi thành công lên nha, đừng bí quá mà vác AK đi làm liều đó :D
 

Hây, đúng là đã nghèo rồi còn mắc nợ, mấy loại này tui cũng gặp qua một hai lần rồi. Nhất là sau khi đàn nái mắc PPRS thì hiện tượng mang thai giả còn nhiều nữa cơ. Bác cũng nên xem lại tỷ lệ con/nái của những con nái trong cùng đàn thế nào nhé. Nếu tỷ lệ này chênh lệch quá nhiều thì bác cần xem lại đàn nái của mình. Cần thiết nên trộn kháng sinh cho toàn đàn để tránh cho những lứa sau bị tiếp.
Chúc bác chăn nuôi thành công lên nha, đừng bí quá mà vác AK đi làm liều đó :D

-Tình hình mới nhất là con heo con duy nhất cũng về với đất mẹ rồi
30_002.gif
. Còi cọc ốm yếu quá đi

-Nhiễm PPRS cũng gây thai giả à ? Cái này thì tôi chưa đc biết ! Ghi sổ
look_down.gif

-Tỉ lệ đẻ con của heo nái tôi khoảng 10-12 con/lứa .Vụ chết khô vừa rồi thì có 5 con a . Lúc mua tinh heo thì ng bán bảo bơm 2 bình, nhưng mà giá nó chém tui mắc quá nên bơm 1 bình thôi ! Có phải do tinh heo pha loãng nên mới đậu thai ít vậy không?
- Bình tinh đó là ng bán bảo là giống Landrace, chỗ này là chỗ mới ko phải chỗ thường mua . Chỗ thường mua thì ng bán bảo là giống siêu nạc . Hỏi : PPRS , Parvo có nhiễm trong tinh trùng heo nọc lây qua heo nái ko? Tinh giống Landrace bán có mắc lắm ko ? Thấy giống đó dài đòn nên muốn nuôi

To bác ngnhung : Nghe báo nói chú cướp tiệm vàng, cây AK chú đó qua campuchia mua 400usd lận . 400usd để tui mua con heo nái còn có dư nữa
burn_joss_stick.gif
 
Nghe bác nói thế chắc là phải lập một topic mới về vấn đề: Các nguyên nhân làm tỷ lệ đẻ trên nái giảm quá. Giá tinh lợn Landrace thì tui cũng chưa nắm rõ chỗ bác thế nào nhưng mà súng AK mà mua tới 400usd thì tui thấy chú đó mua hơi đắt. Tui mà có từng ấy tiền thì thèm vào đi ăn cướp nữa.
Thông qua đây tui cũng thay mặt Đảng, chính phủ, nhà nước việt nam, nhân dân con em miền bắc, miền nam, và tất cả các anh em trong diễn đàn gửi đến bác lời chia buồn sâu sắc nhất về vụ con heo duy nhất về đoàn tụ với anh em nó nhé.
 
ôi ôi, đừng mở thêm một topic nguyên nhân làm nái giảm đẻ nữa (vì tôi mỏ rồi, sang đó cho vui nào)
- Bệnh tai xanh gây suy giảm hệ miễn dịch của heo nên tạo cơ hội cho các loại bệnh khác thể hiện, chính vì vây mới nói là trên heo nhiêm PRRS thì hiện tượng heo thai giả còn dễ nhận thấy hơn.
- Bác chỉ bơm một liều tinh thôi là quá ít, tôt thiểu bác phải bơm 2 lần mới okie (sang Topic kia bàn luận nhé:p). Điều quan trọng nữa là bác phải xác đụng được đúng thời điểm phối giống để tỉ lệ đậu thai là cao nhất.
- Tinh heo nọc mua tại những cở sở kém chất lượng có thể có sẵn những mầu bệnh ( nhiều lắm, có cả PRRS nữa). Nhà ở DN bác chạy qua trang trai heo Pháp Việt mà mua có khoảng 60k một liều nhưng mật độ và số lượng tinh trùng đảm bảo hơn
 
To bác Quản Hiệp : Tôi quote trả lời của bác và hồi đáp của tôi qua topic suy giảm sinh sản ở heo nái . Vì có 1 số vấn đề liên quan đến sinh sản heo nái nên qua đó nói tiếp hợp lý hơn

Nghe bác nói thế chắc là phải lập một topic mới về vấn đề: Các nguyên nhân làm tỷ lệ đẻ trên nái giảm quá. Giá tinh lợn Landrace thì tui cũng chưa nắm rõ chỗ bác thế nào nhưng mà súng AK mà mua tới 400usd thì tui thấy chú đó mua hơi đắt. Tui mà có từng ấy tiền thì thèm vào đi ăn cướp nữa.
Thông qua đây tui cũng thay mặt Đảng, chính phủ, nhà nước việt nam, nhân dân con em miền bắc, miền nam, và tất cả các anh em trong diễn đàn gửi đến bác lời chia buồn sâu sắc nhất về vụ con heo duy nhất về đoàn tụ với anh em nó nhé.

Tôi mà có từng ấy tiền cũng chả thèm đi cướp . Sắm mấy chiếc xe cà rem leng keng dụ con nít cũng kiếm tiền khoẻ . Mà biết đâu từng ấy tiền kia cũng là do bác kia cướp về,lần này lấy vốn đó mà nâng cao tay nghề !!
Tôi cũng thay mặt heo nái mẹ gửi lời cám ơn chân thành đến bác ngnhung ,đến Đảng,chính phủ, nhà nước việt nam, nhân dân con em miền bắc, miền nam, và tất cả các anh em trong diễn đàn. "Tang heo" bối rối có điều chi sơ suất xin niệm tình "phối" lại sau .Hic ;)
 
chao ca nha .heo ni cua toi daqua 1 ngay so voi ngay sanh roi ma ko sanh .xin moi nguoi cho biet liue cobi gi ko
 
Tai sao heo cua nha con den ngay sinh roi ma khong sinh cac bác nhã
ôi ôi, đừng mở thêm một topic nguyên nhân làm nái giảm đẻ nữa (vì tôi mỏ rồi, sang đó cho vui nào)
- Bệnh tai xanh gây suy giảm hệ miễn dịch của heo nên tạo cơ hội cho các loại bệnh khác thể hiện, chính vì vây mới nói là trên heo nhiêm PRRS thì hiện tượng heo thai giả còn dễ nhận thấy hơn.
- Bác chỉ bơm một liều tinh thôi là quá ít, tôt thiểu bác phải bơm 2 lần mới okie (sang Topic kia bàn luận nhé:p). Điều quan trọng nữa là bác phải xác đụng được đúng thời điểm phối giống để tỉ lệ đậu thai là cao nhất.
- Tinh heo nọc mua tại những cở sở kém chất lượng có thể có sẵn những mầu bệnh ( nhiều lắm, có cả PRRS nữa). Nhà ở DN bác chạy qua trang trai heo Pháp Việt mà mua có khoảng 60k một liều nhưng mật độ và số lượng tinh trùng đảm bảo hơn
Tinh heo do nam o tinh nao zay bac
 


Back
Top