gà 20 ngày tuổi trở lên dễ bị cầu trùng. Gà mổ mỏ với nhau thì tôi cũng thường gặp (trong trường hợp thức ăn ước ) còn bị tiêu chảy và "Gà chết gầy còm, còn da bộc xương." bạn nên thử đặc trị cầu trùng uống với liều gấp 3. và nhớ cho uống vào buổi sáng và chiều bạn cho uống C.
Mùa này lạnh bạn để ý nhiệt độ, nếu lạnh quá gà dễ bị thương hàn và tiêu chảy..
có lẽ bạn đã nhầm lẫn ởi 2 vấn đề...!
1 gà dễ bị cầu trùng từ ngày 9-12 (ngày 20 mà bị thì do bạn không phòng đúng lịch)
2 gà mổ mỏ nhau không phải là mổ thưc ăn đọng lại trên mỏ của con gà khác..mà là gà thiếu khoáng,thiếu 1 số chất vi lượng... nên mổ vào cái chấm màu đỏ(mào gà)ở dưới mỏ gà con này mổ con kia mổ qua mổ lại thì sao ăn đc..
với đàn gà của chủ thớt:
1 bạn nên cắt mỏ gà(vì đã có chớm nó sẽ cắn suốt)
2 chịu khó cát cỏ non băm ra trộn thức ăn cho nó
3 mua các loại khoáng vi lượng vs Canxi cho nó uống (hoạc ăn)
4 bắt riêng những con bị cắn rướm máu nhốt riêng và bôi DERMA Spray cho nó..!
* còn vấn đề tiêu chảy thì rơi vào 2 trường hợp
1 là dịch tả(nếu bạn đã làm vaccin tốt thì vấn đề này bỏ qua)
2 là do thương hàn chứ k phải cầu trùng như bạn trên đã nói...!nguyên nhân do thời tiết mùa này lạnh,nền chuồng không đc ấm...!>>>bạn nên đi mua những thuốc đặc trị cho nó(ra thú y tìm loại thuốc nào có hàm lượng Thiamphenicol trên 10% là tốt) có thể kết hợp với Cipam...ngoài ra
nếu cho thuốc vào ban đêm thì ban ngày bạn cho gà uống thêm giải độc gan + Men tiêu hóa(loại bổ sung men và Enzim +các lợi khuẩn có lợi cho đường ruột,kèm với C(điẹn giải bổ sung nước đã mất)
**lưu ý là cho nền cuồng dày dày xíu nhé bạn..nước,thuốc,thuốc bổ nên để ý thay thường xuyên khi nó đã bị gà buôi trấu(chất lót nền) vào nhiều, kể cả máng ăn cho ăn vừa đủ đùng để dư gà bươi vào cũng thay...nền chuồng cũng vậy khi thấy hơi ướt ướt phân là thay tiếp
và điều quan trọng là phải giử ấm cho nó đừng để lạnh nữa(dà có chớm thì về sau con gà phát triễn không đc tốt đâu..)
Chúc bạn thành công..! Thân.!