Hỏi cách cho lợn 26 ngày tuổi tập ăn như thế nào ?

  • Thread starter duyquan42
  • Ngày gửi
Hôm nay nhà em mới mua 1 đàn lợn được khoảng 26 ngày tuổi mà chưa biết cho ăn như thế nào . Bác nào có kinh nghiệm hay về cách cho lợn ăn để tránh bị đia ỉa thì cho ăn như thế nào ?
Tiện cho em hỏi thêm nguyên nhân lợn con bị đi ỉa là vì sao ?
 


Trả lời trể vì mới lên mạng.
Bình thường theo kinh nghiệm của tụi tui thì bác cho ăn viên tập ăn của các công ty (nên chọn Liên Doanh như Anco, Cargill) vì đây là 2 công ty có sản phẩm tập ăn thành công nhất.
Thứ 2, cho ăn nhiều lần trong 1 ngày (tầm 7-8 lần). ăn ít thôi vì lúc này nếu ăn nhiều thì heo con dễ bị tiêu chảy.
Nguyên nhân gây tiêu chảy thì nhiều:
1. Môi trường
2. Heo nái viêm vú
3. Heo con không bú sữa đầu.
4. Heo con viêm rốn....
5. Do nhiễm khuẩn: E.Coli , Salmonella, Rotavirus ....cầu trùng.
Nhiều nhiều.....
Chúc mai mắn
 
Hồi trước tui cũng có bàn lẹp chẹp về vấn đề này, gửi lại link cho bạn tham khảo:
Kỹ Thuật Nuôi Heo-Cách tập cho lợn con ăn sớm

Chăm sóc và nuôi dưỡng lợn con giai đoạn theo mẹ

Bây giờ tôi tóm gọn về đàn heo 26 ngày tuổi của bạn làm thế nào:
Heo 26 ngày nếu là heo ngoại (heo nội hay heo ngoại vậy bạn?) thì bộ máy tiêu hóa cũng mạnh rồi nên có thể dùng biện pháp mạnh:

Tách hẳn đàn con khỏi con nái, cho qua 1 cái chuồng khác. Mua cám viên tập ăn, đổ vào máng tập ăn cho heo con. Bỏ ít thôi, mới đầu thì bỏ chừng 1 nắm, xem heo nó ăn hết thì bỏ thêm. Chú ý nước uống, mua sẵn vitamin C và bột điện giải.
Sẽ có hiện tượng heo con khát sữa, kêu la ầm ĩ, nếu có thể thì tách xa xa 1 chút, để heo con ko nghe con nái "ịch ịch". Nó la kệ nó, cứ châm cám tập ăn và nước sạch, kiểm tra xem có con nào bị tiêu chảy không?
Đói quá nó phải ăn thôi! Chỉ cần 1 con ăn thì tất cả sẽ bắt chước ăn theo.
** Nếu mấy ngày đầu, heo con ko đả động zi đến cám tập ăn thì bỏ trái chối chín vào, ngọt ngọt dễ liếm.

Nếu muốn tập ăn khi nuôi chung với con mẹ thì cũng làm tương tự. Bỏ máng cám tập ăn vào nhưng chú ý đừng cho con nái ăn hết. Dần dần, heo con đến ăn thôi.
Trong qua trình nuoi chung với heo nái, thường có hiện tượng heo con ăn ké với heo nái, tự nhiên nó cũng biết ăn!

Nguyên nhân heo con tiêu chảy thì nhiều, như bạn hoangtucantho đã chỉ. Trong lúc tập ăn cần chú ý:
Không cho ăn quá nhiều 1 lần
Phải cho ăn nhiều lần trong ngày
Không xáo trộn giữa các loại cám viên, cám tập ăn
Khi thay đổi 1 loại cám, cần phải có thời gian chuyển tiếp, tức trộn 1 ít cám mới vào cám đang dùng, từ từ tăng lên
Chu ý ko cho heo con giành ăn, sẽ có con ăn ít có con ăn quá nhìu.
 


Back
Top