Hỏi đáp hỏi vacxin có thể dùng chung cho một số con khác được không

  • Thread starter ngocgiabaolx
  • Ngày gửi
Các ACE cho em hỏi vacxin dịch tả và tụ huyết trùng có thể dùng chung được không mong ACE giúp
Hiện tại em nuôi ít gà và vịt em tính làm vacxin mà mua xài cho gà vịt một nữa bỏ thì uổng và phí tiền nên lên hoỉ các tiền bói
Cho em hỏi vacxin Losata nhỏ mắt mũi em hỏi tiệm thuốc thú y người ta nói loại vacxin này chỉ dùng cho gà dưới 1tháng còn gà trên 1tháng như 5 hay 6 tháng xài vacxin losata được không
Rất mong các ace diễn đàn giúp đỡ và chia sẽ thêm thân chào cám ơn!!!!!!!!!!
 


Vacxin Lasota dùng cho gà lớn và gà nhỏ đều được.
Cảm ơn nha tai tiem thu y no bao chi xaì được voi gà dưới 1 tháng ah
Có bác nào bít vacxin dịch tả và tụ huyết trùng naò xài chung cho gà và vịt lun k chỉ giúp e với
thân chào cám ơn!!!!
 
Cảm ơn nha tai tiem thu y no bao chi xaì được voi gà dưới 1 tháng ah
Có bác nào bít vacxin dịch tả và tụ huyết trùng naò xài chung cho gà và vịt lun k chỉ giúp e với
thân chào cám ơn!!!!
vì nghỉ nuôi gà củng khá lâu rồi nên không rỏ có vacin đa giá cho gà k chứ trước đây thì không ,bên heo thì có vacin dạng chích đa giá .
nếu sài lasota thì nhỏ lúc 7 ngày và ngày thứ 21 ,như vậy mới có kháng thể an toàn ,nếu lớn hơn số ngày trên thì sài lasota không hiệu quả,muốn có hiệu quả thì nhở lasota 5 hoặc 7 ngày sau tiêm nhắc lại.
hoặc sử dụng vacin Newcastle hệ 1cho gà 2 tháng tuổi,còn tht thì làm vào ngày 45,
 
vì nghỉ nuôi gà củng khá lâu rồi nên không rỏ có vacin đa giá cho gà k chứ trước đây thì không ,bên heo thì có vacin dạng chích đa giá .
nếu sài lasota thì nhỏ lúc 7 ngày và ngày thứ 21 ,như vậy mới có kháng thể an toàn ,nếu lớn hơn số ngày trên thì sài lasota không hiệu quả,muốn có hiệu quả thì nhở lasota 5 hoặc 7 ngày sau tiêm nhắc lại.
hoặc sử dụng vacin Newcastle hệ 1cho gà 2 tháng tuổi,còn tht thì làm vào ngày 45,
Vacxin chung cho ga va vit chac không có hả ban
losata lan dau 2 giot hay 4 giọt nhắc lai lan 2 máy giọt ban
cam on
 
1 lọ cho 100 con nhưng thường làm đủ cho khoảng7 hay 80 con gì đó mổi lần nhỏ 1 giọt lần 2 củng vậy,nhỏ chính sác,
theo cach mình làm thì nên để đầu óng nhỏ thuốc có khoảng cách với mủi gà tức là bạn canh làm sao khi nhỏ giọt thuốc ra tròn và nó rời ra và vào mủi gà thì mới đủ lượng thuốc .làm sao khi giọt thuốc vừa rời ra là vào mủi hoặc mắt gà là ok ,bạn nhỏ vài con gà là sẻ qoen,
vacin đa giá cho gà chăc là k có
 


Back
Top