hỏi về giống cây trồng

em có thắc mắc mong ace chỉ giáo.tại sao 1 số cây như cây cao su,cây gỗ tếch...người ta lại trồng bằng stump,hôm nay e có đi xem 2 vườn cây tếch 3-4 năm tuổi,cây phát triển tốt có dk ngang ngực 10-15 cm,em hỏi thì họ nói trồng bằng cây có bầu chứ k trồng bằng stump.vậy trồng cây bằng stump để giúp cây phát triển tốt hay để tiết kiệm chi phí bao bì.em xin trân thành cảm ơn
 


Stump là cái gì vậy bạn?
Có phải như hình tôi mò trên Google này không:
*
stump.jpg

*
Nếu đúng, thì đó gọi là gốc cây còn lại sau khi đốn cây.
*
Gốc cây đó để lại thì mọc lên cây mới, có thể thu hoạch được sau này,
nhưng không thể đánh gốc cây ấy lên để mang đi trồng như ươm cây con.
Bứng gốc ấy lên, thì cây con chết, không thể trồng rừng được.
Tuy vậy, chất gỗ của cây mọc lần sau đó rất kém, nên bà con không thích
trồng. Chỉ khi thiếu người làm, mới nuôi cây mọc lại từ gốc trước.
Nói chung, đó là kiểu để rừng mọc lại tự nhiên, mạnh cây nào mọc được
thì mọc. Rừng trồng đàng hoàng thì chẳng ai làm như thế.
*
 
cháu tìm trên google cũng được kqua như trên.
cháu đọc kỹ thuật trồng gỗ tếch có viết:trồng gỗ tếch tốt nhất là trồng bằng stump(k biết trồng stump thì cây pt tốt hay giá thành rẻ).
cách tạo stump:cây con khoảng 12-15 tháng tuổi,cao trên 50cm,nhổ cây lên,chặt bỏ phần thân cây cách cổ dễ chừng 2-3cm còn lại phần gốc và rễ chừng 20cm.ta lấy phần rễ mang đi trồng
 
năng lượng tích trữ ở gốc là để ra rễ tạo thân và đọt non,
năng lượng tích trữ ở thân cành là để ra bông, trái

Trong cách trồng cao su bao giờ người ta ươm cao su ở các vườn cho dễ chăm sóc ( phân bón, tưới nhổ cỏ..v..v) và cao su sẽ lớn nhanh do trồng dưới đất.. và mật độ trồng được nhiều…khi cao su đủ tuổi người ta phun tưới NAA sau đó cưa rồi bứng lên cưa cắt bỏ bớt rễ…rồi đem ra trồng thực sự trong rừng..cao su với khoảng cách rất thưa
Do được trồng dưới đất từ lúc là hột được chăm sóc kĩ trong vườn ươm..trước khi bứng lại xử lí chất kích rễ…rồi cưa bỏ phần trên,,, chỉ giữ lại là chủ yếu là gốc ( nơi chứa năng lượng nhiều nhất để ra rễ và đọt tạo thân mới)
Do đó cao su ra rễ mới rất nhanh và ra tược tạo thân mới cũng rất nhanh với cách trồng này người ta rút ngắn thời gian “kiến thiết cơ bản” * được vài năm

Với cách trồng bầu thì cao su lớn chậm do ở trong bầu chật hẹp lúc còn trong bầu( phải vài năm mới đủ cao để mang ra rừng)
trồng cây con dưới đất trong vườn ươm chỉ hơn 1 năm thôi là cưa bứng( stump) mang ra rừng trồng thực sự được rồi

Nhưng nếu trồng tực tiếp hột từ trong rừng thì vẫn tốt hơn..nhưng rất tốn công chăm sóc do phải trồng rất thưa…nội nhỏ cỏ cũng đủ..chết rồi…bón phân nhổ cỏ làm sao khi….mênh mông rừng cây cao su nhỏ xíu với khoảng cách rất thưa ?

Gỗ tếch muốn trồng rừng mênh mông cũng phải thế thôi là đỡ tốn công nhất

Nếu bác có 1 khoảnh vườn nhỏ thì trồng ngay từ hột vào lỗ…với khoảng cách thực sự như cây đã lớn rồi chăm sóc cho đến khi thu hoạch gỗ thì tốt hơn…vì vườn nhỏ ít cây dễ nhổ cỏ và cũng dễ bón phân…
Nhưng nếu bác trồng rừng mênh mông thì chọn stum là kinh tế nhất đấy

* thời gian” kiến thiết cơ bản” là thời gian chỉ có chăm sóc bỏ vốn ra mà không có thu hoạch
 
Last edited by a moderator:
vậy nếu mình ươm cây trong bịch lớn rồi nuôi cây khoảng vài tháng và mang ra trồng,chăm sóc tốt thì cây vẫn phát triển tốt chứ ạ?
 
vậy nếu mình ươm cây trong bịch lớn rồi nuôi cây khoảng vài tháng và mang ra trồng,chăm sóc tốt thì cây vẫn phát triển tốt chứ ạ?

Cái rễ đầu tiên mọc ra từ quả hay hột..đều là những cái rễ rất quan trọng ( cây khai thác gỗ hay ăn trái)

Ngay cả trong trồng dừa nếu trồng nguyên trái cố định luôn bao giờ cũng lớn nhanh hơn là trồng trong vườn ươm rồi bứng là do các rễ đầu tiên luôn phát triển mà không hề bị tổn thương

Trồng stump có lợi là cây con tập trung dễ chăm sóc 2 năm đầu, khi chúng đã khá người ta mới bứng đưa ra trồng thành rừng…lúc đó chỉ còn chăm sóc khoảng 1 năm nhổ cỏ thôi..năm sau cây đã phát tàng lớn, công nhổ cỏ sẽ bớt đi.

Nếu bạn trồng trực tiếp thành rừng luôn từ hột bạn sẽ phải nhổ cỏ liên tục trong khoảng 5 năm.và trong 5 năm đấy bạn phải di chuyển phân bón tưới 1 khoảng rừng mênh mông..

Nếu bạn có diện tích đất nhỏ thì trồng trực tiếp ,bầu làm gì ? nếu phải bầu thà rằng stump có lợi hơn đấy ,, vì khi bạn tháo bầu…khéo đến đâu cũng…đụng rễ…

Và cái rễ đuôi chuột…và các rễ ngang đầu tiên khi ở trong bầu dù vài tháng đã muốn chột rồi vì rễ này phát triển trước nhất và rất nhanh. do đó bầu là bất lợi hơn trồng trực xuống đất rồi
 
Last edited by a moderator:
Cái rễ đầu tiên mọc ra từ quả hay hột..đều là những cái rễ rất quan trọng ( cây khai thác gỗ hay ăn trái)
cháu đã thử và đã tạm thành công. tum tếch vào bầu được 3 tuần, nay cao hơn 30cm. cây lớn nhanh từng ngày thậm chí còn hơn cả cây cũ( lúc chưa làm tum)
 

Last edited:


Back
Top