hỏi về nuôi gà trong thành phố(HCM)

  • Thread starter shima
  • Ngày gửi
Hôm trước có gọi đến thú y Củ Chi hỏi về qui định của thành phố về nuôi gà, thì được trả lời là phải nuôi có điều kiện, nghĩa là nuôi trong chuồng kín.
Vì shima bận trong các ngày t2 đền t6 nên chưa có điều kiện hỏi chi tiết,
Có bác nào trên 4rum có kinh nghiệm về vấn đề này không, xin giải thích dùm.
Trân trọng cảm ơn
 


chào Shima

Về vụ nuôi gà trong thành phố, tôi được biết điều kiện xin phép nuôi gà trong thành phố khá khó khăn do tình hình cúm gia cầm trông những năm gần đây diễn biến khá phức tạp. Những trại lớn của công ty giống gia cầm thành phố thì đều nằm ngoài Bình Dương như trại Hồng Sanh hoặc Đông Thành. Những trại gà của các công ty giết mổ như Phú An Sinh thì nằm ở Bà Rịa Vũng Tàu...
Tôi cũng vừa liên hệ với bên CCTY TP và được trả lời: được phép nuôi nếu nuôi ở ngoại thành, trong phòng kín ( chuồng lạnh) và tuân thủ hoàn toàn theo quy định vệ sinh phòng dịch của chi cục đồng thời phải xin được giấy phép chăn nuôi.
Bạn có thể qua trạm thú y các huyện để hỏi thông tin cụ thể hơn cho trường hợp của mình.

Chúc một ngày tốt lành.
 


Back
Top