Hỏi về quy trình nuôi heo nái từ gian đoạn cai sữa đến sinh sản

Mình đang hoàn thành tư liệu về quy trình nuôi heo nái thật chi tiết, tư lúc sinh ra đến lúc ss lứa đầu tiên. Các Anh các Bác, xin hãy cùng nêu ra vấn bàn thảo góp ý tích cực với nhau. Xin cám ơn nhiều. Mình sẽ lần lượt đưa ra các câu hỏi, các Anh các Bác cùng thảo luận.
Câu hỏi đầu tiên: Từ khi sinh ra đến lúc cai sữa, có cần chăm sóc khác với heo thịt không?
Sau đây là những bước cần làm từ khi sinh đến cai sữa mà Mình thu thập được:
- Vừa sinh ra, vệ sinh mũi miệng,cắt răng đuôi, Nhỏ 1c/con Baytril ( bayer ), cho bú sữa đầu càng sớm càng tốt.
- Nhiệt độ chuồng úm heo con 28 > 29 c t(rong 48 h đầu)
- 3 ngày chích sắc
- 5 ngày nhỏ 1c/con Baycox
- 7 ngày cho uống kháng thể E.coli, 3c/con , tập ăn bằng thức ăn viên ( rãi trong chuồn cho heo con ăn chơi). Mình có biết 1 hiệu thức ăn Nhập khẩu từ mỹ dùng trong giai đoạn này, có cho tets thử good lắm ( giá hơi mắc tí)
-14 ngày bắt đầu cho ăn thức ăn tập ăn dành cho heo con, có điều thì tiếp tục uống kháng thể, hay thức ăn bổ sung chuyên dùng cho heo con vào gia đoạn này.
- 21 ngay cai sữa.
Có gì còn thiếu hay chưa hoàn chỉnh xin mọi người hướng dẫn thêm. Cám ơn nhiều
 


3 ngày bạn chích sắt thì 10 ngày phải chích lại làn 2 neu là sắt của trong nước sản xuất
nếu là sắt ngoại thì không cần chích lại
tập ăn cho heo con thì có máng tập ăn ai lại để vãi cám ra nền chuồng đâu
còn kháng thể ecoli là auto vaccin
mình chỉ biết vậy thôi hông biết có gì sai sót mang mọi người góp ý
 
1/Từ khi sinh ra đến lúc cai sữa, có cần chăm sóc khác với heo thịt không?
Giống ở chỗ:
Chăm sóc, cho ăn, vaccin như một con heo thịt.

Khác ở chỗ:
- Không sử dụng những kháng sinh mạnh như Cloram, Floren vì những kháng sinh ấy có tác dụng phụ là giòn, mục xương; vì nếu sử dụng những kháng sinh mạnh hay lỡ tay cho ăn nhiều về số lượng hay số lần sẽ tạo tiền đề lờn thuốc cho nái, khó chữa trị khi đau ốm.
- Vd bạn có ý định lấy 5 con nái con trong bầy thì trong quá trình nuôi đến lớn, cần chú ý quan sát nết ăn, độ vững chãi của chân, tiền sử bệnh tật. Căn cứ vào đó mà sẽ có những quyết định loại thải. Về việc chọn heo nái như thế nào? Cả về dân gian lẫn khoa học thì bạn sẽ tìm hiểu thêm ở các tài liệu liên quan đến việc lựa chọn heo nái hậu bị.
- Vừa sinh ra, vệ sinh mũi miệng,cắt răng đuôi, Nhỏ 1c/con Baytril ( bayer ), cho bú sữa đầu càng sớm càng tốt.
Bổ sung:
Vừa sinh ra, lau mũi, móc nhớt trong khoang miệng, lau nhớt trên thân người, bấm răng, cho uống hoặc tiêm kháng sinh tùy theo cách của mỗi người cho là đúng- Ở đây là cho uống Baytrill. Nên cho bú sữa đầu trong khoảng thời gian 20 phút sau sinh, vì sau khoảng thời gian ấy, huyết áp của heo con đã bắt đầu tụt. Nhưng nếu ở dk bất khả kháng, trong 1 ngày heo sơ sinh không được bú vẫn sống.
- Nhiệt độ chuồng úm heo con 28 > 29 c t(rong 48 h đầu)- Ý bạn là 28- 29 độ C?
- 3 ngày chích Sắt; mỗi con 1cc Baycoc
-10 ngày chích Sắt nhắc lại


- 7 ngày cho uống kháng thể E.coli, 3c/con- Vấn đề này mình ko có ý kiến , tập ăn bằng thức ăn viên ( rãi trong chuồn cho heo con ăn chơi)- Mua máng tập ăn chó nó ăn, rải như vậy rất dễ hao hụt và mất vệ sinh. Mình có biết 1 hiệu thức ăn Nhập khẩu từ mỹ dùng trong giai đoạn này, có cho tets thử good lắm ( giá hơi mắc tí)- Bác nào nhớ hiệu thì nhắc lại, tự dưng quên mất cái tên, giá của nó là 22k hay 24k/kg. Vấn đề về cám tạm không bàn đến.

-14 ngày bắt đầu cho ăn thức ăn tập ăn dành cho heo con, có điều thì tiếp tục uống kháng thể, hay thức ăn bổ sung chuyên dùng cho heo con vào gia đoạn này.
Ngày 7 đã tập ăn thì sao ngày 14 lại tập ăn nữa? Mệnh đề này của bạn vẫn con sơ khai, bạn nên tìm hiểu thêm để hoàn thiện.
- 21 ngay cai sữa.- Đó là về mặt lý thuyết. Thực tế sẽ có dao động
Có gì còn thiếu hay chưa hoàn chỉnh xin mọi người hướng dẫn thêm. Cám ơn nhiều

Chừng nào hoàn thành xong tập tài liệu, nhớ post lên cho nông dân tụi tui học hỏi nhé. Mình chỉ mới tập chăn nuôi thôi, trong ý kiến của mình có gì sai sót xin mọi ng chỉ giáo giúp.

Về mặt bố cục tài liệu, tôi ý kiến 1 khung như thế này để bạn dễ tìm đọc
- Giai đoạn từ mới sinh đến cai sữa
- Giai đoạn 7-15kg
-Giai đoạn 15 30
-------------30-60
-Giai đoạn nái hậu bị --60 đến 120kg
Tên gọi theo từng giai đoạn, theo từng nhà sản xuất TĂGS sẽ có thay đổi 1 chút nhưng ko quan trong lắm.
- Kỹ thuật gieo tinh và phối giống?
- Những bệnh sinh sản trên heo
- Phục lục: Những tác nhân tác động lên quá trình sinh dưỡng của heo con; sinh sản của heo nái.
 
Các bác sao mà dùng thuốc nhiều thế,
Giảm bớt lại có được không?
Ví dụ kháng thể E.coli...
Bác thử cho ăn 550s xem 5 ngày tuổi tập ăn được rồi. kết quả rất tốt đó
 


Back
Top