Cây sứ nguyên thủy hay cây sứ hạt lai tạo tự nhiên thường cho hoa màu hồng lợt, hoa nở theo mùa khô trong năm. vì vậy, để cho cây sứ đa dạng hơn về màu sắc , hay cùng một cây có thể cho nhiều màu hoa khác nhau, chúng ta có thể tiến hành việc ghép các loại sứ nhiều màu lên gốc sứ nguyên thủy.
Về thời gian ghép: tốt nhất là vào mùa khô , trước và sau tết, lúc này sức phát triển của cây sứ mạnh
Việc ghép sứ thể tiến hành theo các bước như sau:
Bước 1: Chuẩn bị dụng cụ
Dụng cụ bao gồm
Bước 2: Chọn gốc ghép. Gốc ghép phải đang phát triển mạnh và "đủ tuổi" để ghép. Thường thì gốc ghép "đủ tuổi" sẽ có màu xanh ngả sang xám, đường kính nhánh > 1cm
Bước 3: Cắt nhánh, tạo tàn chính.
Định hình thân chính cây sứ sau này, cắt trừ hao từ 5-10 mm . không nên chừa nhánh quá dài, mắt ghép sẽ phát triển yếu sau này
Bước 4: Chuẩn bị bo ghép
Sau khi cắt tán định hình , chờ 1 - 2 phút cho nhựa cây sứ tiết ra. Có thể dùng bông gòn lau cho sạch nhựa
Trong lúc này, có thể tranh thủ chuẩn bị bo ghép
Bo ghép lấy từ nhánh có loại hoa đẹp , bo ghép có màu xanh hơi ngả sang xám thì ghép dễ lên hơn. cắt bỏ hết các lá. Bo ghép dài từ 8-10mm ( dài quá thì càng khó dính). mỗi bo có ít nhất 1 mắt lá, chỗ này sẽ mọc chồi khi bo ghép phát triển
Bước 5: Tiến hành đặt bo vào gốc ghép
Dùng dao cắt bỏ 1 lớp mỏng ở gốc ghép ( từ 2-5mm). không cho bề mặt này tiếp xúc với bất cứ vật gì nữa
Đặt bo ghép vào gốc ghép sao cho 2 bề mặt khít với nhau
Dùng túi nylong trùm kín và ghịt chặt bo ghép vào gốc ghép. lấy thun cột chặt lại
Tiến hành tương tự cho các nhánh sứ còn lại
Lưu ý:
Một cách ghép khác cũng tiến hành theo các bước từ 1 đến 4, sang bước 5 thì có hơi khác một chút
cách ghép này áp dụng đối với những bo ghép còn non , nhưng nhược điểm là phải đặt chậu ghép ở nơi thoáng - mát , không tưới từ lúc ghép cho tới lúc tháo bịt, thời gian ghép lâu hơn
Lưu ý: dùng dây nylon màu trắng (trong) để ghép thì tỉ lệ sống cao hơn dây ny lon màu, ở đây tôi dùng dây màu để minh họa cho rõ
cụ thể như sau:
Đặt bo ghép lên gốc ghép
DÙng bao ny long trùm kín bo ghép lại, lưu ý không để thành bao chạm với bo ghép
sau 12 ngày thì cắt bịt, cắt dây, để trong mát khoảng 1 tuần cho mầm nhú ra từ 1cm trở lên mới đem ra nắng
Về thời gian ghép: tốt nhất là vào mùa khô , trước và sau tết, lúc này sức phát triển của cây sứ mạnh
Việc ghép sứ thể tiến hành theo các bước như sau:
Bước 1: Chuẩn bị dụng cụ
Dụng cụ bao gồm
- Túi nylon (kích thước 7 cm x 10 cm là vừa)
- Dây thun
- Dao cắt (ở đây tôi sử dụng lưỡi lam)
- Bông gòn hoặc khăn sạch
Bước 2: Chọn gốc ghép. Gốc ghép phải đang phát triển mạnh và "đủ tuổi" để ghép. Thường thì gốc ghép "đủ tuổi" sẽ có màu xanh ngả sang xám, đường kính nhánh > 1cm
Bước 3: Cắt nhánh, tạo tàn chính.
Định hình thân chính cây sứ sau này, cắt trừ hao từ 5-10 mm . không nên chừa nhánh quá dài, mắt ghép sẽ phát triển yếu sau này
Bước 4: Chuẩn bị bo ghép
Sau khi cắt tán định hình , chờ 1 - 2 phút cho nhựa cây sứ tiết ra. Có thể dùng bông gòn lau cho sạch nhựa
Trong lúc này, có thể tranh thủ chuẩn bị bo ghép
Bo ghép lấy từ nhánh có loại hoa đẹp , bo ghép có màu xanh hơi ngả sang xám thì ghép dễ lên hơn. cắt bỏ hết các lá. Bo ghép dài từ 8-10mm ( dài quá thì càng khó dính). mỗi bo có ít nhất 1 mắt lá, chỗ này sẽ mọc chồi khi bo ghép phát triển
Bước 5: Tiến hành đặt bo vào gốc ghép
Dùng dao cắt bỏ 1 lớp mỏng ở gốc ghép ( từ 2-5mm). không cho bề mặt này tiếp xúc với bất cứ vật gì nữa
Đặt bo ghép vào gốc ghép sao cho 2 bề mặt khít với nhau
Dùng túi nylong trùm kín và ghịt chặt bo ghép vào gốc ghép. lấy thun cột chặt lại
Tiến hành tương tự cho các nhánh sứ còn lại
Lưu ý:
- Đối với cách ghép này không cần phải mang cây sứ vào chỗ mát. có thể để dưới ánh nắng trực tiếp và tưới nước bình thường, thích hợp để ghép những cây sứ to
- Sau 10 ngày cắt dây thun nhưng vẫn để nguyên bịt nylon như vậy thêm 2-3 ngày nữa thì mới tháo hoàn toàn
- Thường xuyên kiểm tra dây quấn, nếu chưa đến 10 ngày mà dây thun bị đứt thì quấn lại bằng dây mới
Một cách ghép khác cũng tiến hành theo các bước từ 1 đến 4, sang bước 5 thì có hơi khác một chút
cách ghép này áp dụng đối với những bo ghép còn non , nhưng nhược điểm là phải đặt chậu ghép ở nơi thoáng - mát , không tưới từ lúc ghép cho tới lúc tháo bịt, thời gian ghép lâu hơn
Lưu ý: dùng dây nylon màu trắng (trong) để ghép thì tỉ lệ sống cao hơn dây ny lon màu, ở đây tôi dùng dây màu để minh họa cho rõ
cụ thể như sau:
Đặt bo ghép lên gốc ghép
DÙng bao ny long trùm kín bo ghép lại, lưu ý không để thành bao chạm với bo ghép
sau 12 ngày thì cắt bịt, cắt dây, để trong mát khoảng 1 tuần cho mầm nhú ra từ 1cm trở lên mới đem ra nắng
Last edited by a moderator: