HƯỚNG DẪN GIEO HẠT VÀ TRỒNG HOA FORGET ME NOT

Forget Me Not thảo có tên gọi khác là hoa Lưu Ly, tên khoa học là Myosotis palustris Hern. Loài hoa này có nguồn gốc từ Châu Âu và Châu Á mọc hoang dại trên vùng núi cao, nơi ẩm ướt chẳng hạn như ven khe suối của nước ta..

Loài hoa này thuộc nhóm cây cỏ, mọc hằng năm, có chiều cao 15–30 cm, thân phân nhánh ở phần trên, có lông mềm, lá có phiến thon hẹp, hình muỗng, dài 5–8 cm, rộng đến 1,5 cm, gân bên mảnh.

22015092823475345.jpg


Hoa Forget Me Not thảo có màu xanh lam (đôi khi có màu trắng hoặc màu hồng). Cây Forget Me Not nhỏ bé, dễ trồng và làm cảnh đẹp, nhất là trang trí cho các bờ nước, ven khe đá, trồng làm viền hoa hoặc trong chậu nhỏ. Đây là loài có điều kiện sinh thái thích hợp với khí hậu vùng núi khô lạnh. Ra hoa từ tháng 4 đến tháng 6.

Cách trồng

Khâu quan trọng đầu tiên như tất cả mọi loài hoa có ảnh hưởng lớn đến chất lượng khi hoa trưởng thành đó là chọn giống.
Để ươm hạt giống, bạn cần chuẩn bị đất trồng là đất tơi xốp, giàu dinh dưỡng. Đổ đất vào khuôn hoặc chậu trồng và nén nhẹ nhàng.

12015092823473731.jpg


Chú ý không nén đất trong chậu quá chặt.
Nhẹ nhàng đổ hạt giống trong gói vào lòng bàn tay. Hạt giống hoa Forget Me Not rất nhỏ, vì thế khi gieo rắc hạt bạn nên cẩn thận để tránh việc gieo quá dày cây con yếu. Lấy một lượng nhỏ hạt và rắc chúng đều trên mặt đất.

Sau khi gieo rắc hạt giống xong bạn cần phải rắc thêm một lớp vừa phải đất vụn nhẹ phủ khắp mặt đất vừa gieo hạt. Chú ý không sử dụng đất quá to và nặng để làm lớp rải phủ hạt giống.

Tưới nước để giữ cho đất ẩm tạo điều kiện cho hạt giống nảy mầm tốt. Tưới đủ ẩm bằng vòi phun sương ngày 2 lần sáng và chiều mát. Đặt chậu ở vị trí thoáng mát, bạn có thể quấn thêm tấm bao bì quanh chậu ươm hạt để tránh nhiệt. Hạt giống sẽ nảy mầm trong vòng mười ngày. Hãy để cây con phát triển cứng cáp trong khay hoặc cốc ươm trong 2 tuần trước khi đưa chúng ra ngoài.

Tạo các lỗ nhỏ trên mặt đất. Bứng cây ra khỏi khay hoặc cốc ươm một cách nhẹ nhàng tránh làm vỡ khuôn đất và đặt chúng vào các lỗ. Đổ thêm đất xung quanh thân cây và ấn nhẹ xung quanh cây con. Sau trồng cây tưới đều đặn ngày 2 lần vào sáng sớm và chiều mát.

Sử dụng B1 dể tưới cho cây sau khi cây trồng được 1 tuần để kích thích bộ rễ phát triển, sau 10 ngày thì có thể dùng phân bón thúc cho cây hoặc phun phân bón lá theo định kỳ tháng (để tăng đề kháng và dinh dưỡng cho hoa giúp hoa lâu tàn và có màu sắc rực rỡ).
 




Back
Top