Khai hội hoa xuân đón năm “rồng vàng”

  • Thread starter thuythuduoidaybien
  • Ngày gửi
(Dân trí) - Cặp rồng hoa khổng lồ vắt mình trên cổng giữa công viên Tao Đàn dẫn du khách vào trẩy Hội hoa xuân lần thứ 32 nơi thành phố mang tên Bác. Với hơn 8.000 hiện vật “độc nhất vô nhị” những ngày Hội năm nay hứa hẹn sẽ làm đẹp lòng người tham dự.
hoihoa-19_a6616.JPG

Cặp rồng uốn mình đón du khách vào trẩy Hội

Màn múa lân khép lại, đúng 19 giờ ngày 18/1 (nhằm ngày 25 Tết) hồi trống rền vang báo hiệu giờ khai Hội đã điểm, ánh mắt của hàng nghìn người tham dự đổ dồn về phía sân khấu chính. Màn pháo sáng vụt lên rực rỡ, Hội hoa xuân của năm rồng vàng chính thức mở cổng đón người dân thành phố đến du xuân.

hoihoa-1_7f9c8.JPG

hoihoa-2_ccc66.JPG

Màn khai mạc rực rỡ sắc màu làm ngơ ngẩn cả du khách nước ngoài

Ngoài sự kết hợp nét văn hóa truyền thống với xu hướng hiện đại, Hội hoa xuân năm nay còn lồng ghép thêm chủ đề về biển đảo quê hương nhằm nhấn mạnh độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của dân tộc. Bản đồ Việt Nam với mô hình biển đảo Hoàng Sa, Trường Sa được trang hoàng lộng lẫy bằng nhiều loài hoa rực rỡ cùng với nó là những hiện vật hóa thạch được mang về từ Trường Sa tạo nên điểm nhấn có sức hút mãnh liệt đối với người xem.

hoihoa-3_c3b19.JPG

Thêm chủ đề biển đảo Hội hoa năm nay tạo nên sức hút mãnh liệt

Trải rộng khắp khuôn viên của Hội hoa xuân là những khu trưng bày cá, đá quý, cây quý hiếm, hoa kiểng, non bộ, tiểu cảnh… Những đêm Hội, tại khu vực sân khấu chính sẽ liên tục tổ chức biểu diễn lân sư rồng cùng các hoạt động sân khấu nghệ thuật, đờn ca tài tử, triển lãm tranh, thư pháp.

Đặc biệt hệ thống đèn đường được trang trí bằng công nghệ tương tác hiện đại lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam tạo nên không gian huyền ảo giữa thành phố tấp nập.

hoihoa-8_ea0e7.JPG

Mới tối đầu khai mạc, Hội hoa đã thu hút rất nhiều khách tham quan

Bà Nguyễn Thị Hiền Lương, Phó giám đốc Sở Giao thông Vân tải kiêm Trưởng ban tổ chức Hội hoa cho biết, để phục vụ nhân dân và khách du lịch tham quan thưởng ngoạn, Ban tổ chức đã tích cực vận động nghệ nhân, nhà vườn, các đơn vị trong và ngoài nước cùng tham gia nhằm trưng bày, dự thi, quảng bá các sản phẩm, hiện vật ngành hoa kiểng. Hy vọng Hội hoa xuân năm nay sẽ làm đẹp lòng người đến tham dự.”

hoihoa-5_4099e.JPG

Thi nhau nháy máy bên vườn hoa tulip

hoihoa-17_23859.JPG

Hình ảnh "rồng vàng" được mô phỏng bằng hoa phong lan

hoihoa-7_62cab.JPG

Cây mai có thể "hạ long" độc nhất vô nhị

hoihoa-18_b2d17.JPG

Thiếu nữ thả hồn trong vườn hoa đất

hoihoa-15_a5b15.JPG

"Thiên long lạc cảnh" đến từ núi rừng Tây Nguyên

hoihoa-14_05073.JPG

hoihoa-13_c1e16.JPG

Những chậu bonsai "khủng"

hoihoa-6_93ad2.JPG

Đồi hoa mô phỏng hình biển đảo quê hương

hoihoa-10_8170b.JPG

hoihoa-16_4f48e.JPG

Và đây nữa, cả núi hoa phong lan

hoihoa-12_14bb3.JPG

Ngẩn ngơ bên chậu phong lá đỏ "cực hiếm"

hoihoa-11_1c936.JPG

hoihoa-9_347fc.JPG

Đôi bạn trẻ "soi mình" trên đồi hoa

hoihoa-21_1f663.JPG

Không gian huyền ảo nhưng... "thiếu mất chữ i"

Vân Sơn
 




Back
Top