Bác Phụng Điên nói chí phải. Những chuyện thời xa xưa của các bác Ngu Sa tôi không hề biết tới. Hôm nay hữu duyên gặp được nhiều cao nhân thì Ngu Sa tôi cũng mong được mở rộng tầm mắt nên thỉnh cầu vài điều. Nếu bác Người đương Thời thấy đó là phiền thì tôi xin rút lại câu hỏi. Còn nếu có chút lòng thì cứ trãi ra. Tôi thì cũng chẳng dám nói ai sai ai đúng. Tôi chỉ đọc và chọn lọc những cái gì tôi cần học hỏi mà thôi. Đó là quan điểm của hạt cát ngu si này. Bác chỉ thì tôi cám ơn, không chỉ thì tôi cũng chẳng lấy đó làm phiền. Không sao cả.