D
daobahoa
Guest
Chỉ trong vòng 1 tháng dịch tai xanh đã nan từ miền Bắc vào đến miền Trung. Vì vậy, 1 tháng nữa dịch hoàn toàn có thể tấn công vào miền Nam. Do đó, ngay từ bây giờ bà con các tỉnh phía Nam nên đề cao cảnh giác, không nên có suy nghĩ dịch đang còn ở rất xa vì thế nó không thể nan đến chỗ mình, suy nghĩ như vậy là rất nguy hiểm. Ngay từ bây giờ bà con các tỉnh chưa bị nhiễm bệnh cần triển khai ngay các biện pháp phòng ngừa như: Kiểm soát nguồn thức ăn chặt chẽ, hạn chế đến mức tối đa người lạ vào khu nuôi, tiêu độc khử trùng chuồng trại ít nhất 1 tuần/1lần, cách ly con lợn có biểu hiện bị bệnh, hạn chế tối đa việc xuất, nhập lợn cho đến khi hết dịch, đặc biệt là phải tiêm vacxin phòng bệnh tai xanh ngay lập tức (tiên vacxin phòng bệnh lợn có khả năng kháng bệnh 100%). Dưới đây là 2 loại vacxin phòng bệnh tai xanh:
BSL-PS100 và BSK - PS100, ( Vacxin nhược độc của Đức). Triển khai các biện pháp phòng bệnh chính là bảo vệ quyền lợi của chính mình.
BSL-PS100 và BSK - PS100, ( Vacxin nhược độc của Đức). Triển khai các biện pháp phòng bệnh chính là bảo vệ quyền lợi của chính mình.