Kinh nghiệm chăm sóc chó mèo con

  • Thread starter chichi1982
  • Ngày gửi
Những việc người chủ nuôi nên làm với các thú cưng nhỏ:

Phòng ngừa khi chăm sóc chó mèo con
1. Không nên tắm cho chó mèo con vì chó mèo có sức đề kháng yếu rất dễ bị cảm lạnh. Nếu chó mèo con hôi quá thì có thể tắm khô cho chúng, không nên tắm bằng nước sẽ dễ gây bệnh thời tiết cho thú cưng.

2. Không cho chó mèo con ăn quá no. Thay vì cho ăn 3 bữa/ngày ta có thể chia nhỏ thành 5 bữa/ngày (vì cho ăn quá no thì thức ăn dư thừa sẽ dễ gây bệnh đường ruột do virut, vi khuẩn gây ra).

3. Không nên cho chó mèo con ăn các loại thức ăn khó tiêu như mỡ, gân… hoặc hôi tanh như cá, trứng vịt lộn…

Ứng phó khi chó mèo bị bệnh
Khi chó mèo có dấu hiệu không bình thường (mệt mỏi, bỏ ăn, ói mửa, đi phân lỏng,…) cần tìm hiểu ngay nguyên nhân và tìm cách chữa trị cho chúng. Nếu để lâu sẽ làm trầm trọng thêm gây khó chữa trị về sau. Điều quan trọng ở đây là người chủ cần quan tâm và theo dõi sát hơn mọi biểu hiện của thú trong giai đoạn này (như phân, nước tiểu, nước bọt thú nôn ra,…) để có chẩn đoán tương đối tin cậy hoặc để thông tin cho bác sĩ thú y được chính xác.

Hãy cho chó mèo ăn đúng cách để chó mèo luôn khỏe mạnh, không bệnh tật, đặc biệt là đường ruột của chó con. Ở chó con đường ruột chưa hoàn chỉnh nên rất dễ bị tổn thương do ăn quá nhiều hoặc ăn những thức ăn khó tiêu.

(vuong quoc cho meo . com)
 


Những con mèo con, bị người ta bỏ ngoài đường, khi chúng chưa biết ăn
Mang về nếu bạn dùng ống chích bơm vào miệng chúng với sữa bò hộp..chúng chết chắc chắn vài ngày sau

Nhưng nếu bạn dùng sữa tươi mua ở siêu thị để bơm vào miệng nó…sẽ sống chắc chắn..nhớ phải tập chúng ăn cho thật sớm

Mỗi ngày đưa vào miệng nó 1 miếng cá kho hoặc chiên…đến khi nào nó biết liếm miếng cá..là con này sống 100%

Vì chỉ vài ngày sau là nó biết ăn miếng cá
 


Back
Top